Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "rất hài lòng" với vụ thử vũ khí mới

Hải Anh |

Ngày 17.8, Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân thị sát vụ thử loại vũ khí mới chưa xác định và tỏ ra "rất hài lòng".

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, sau khi theo dõi vụ thử vũ khí hôm thứ Sáu (16.8), ông Kim Jong-un đã tỏ ra "rất hài lòng" về "tỷ lệ thành công kinh ngạc và khó có thể lý giải" trong vụ thử vũ khí đồng thời cam kết sẽ xây dựng "năng lực quân sự bất bại để không ai dám khiêu khích".

Vụ phóng ngày 16.8 là vụ phóng thứ 6 kể từ cuối tháng 7 của Triều Tiên. KCNA không nêu chi tiết về vụ phóng cũng như vũ khí được phóng đi.

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên nói rằng, các cuộc thử nghiệm đã thành công và củng cố lòng tin của quân đội vào mức độ tin cậy của hệ thống.

Vũ khí được Triều Tiên phóng hôm 16.8. Ảnh: KCNA/AFP.
Vũ khí được Triều Tiên phóng hôm 16.8. Ảnh: KCNA/AFP.

Tờ Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng công bố những bức ảnh cho thấy một vũ khí dường như là tên lửa phóng đi từ một bệ phóng lắp đặt trên xe và tấn công vào một mục tiêu ven biển.

Chủ tịch Triều Tiên được nhìn thấy vui mừng vụ phóng thành công cùng với các quan chức quân sự.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, hai vật thể được phóng từ bờ biển phía đông của Triều Tiên đã bay khoảng 230km trước khi rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích các vụ phóng nhưng chưa rõ vũ khí là tên lửa đạn đạo hay pháo phản lực.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.

Tổng thống Trump kể duyên cớ cuộc gặp "ngẫu hứng" lãnh đạo Triều Tiên ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hôm thứ Năm (15.8) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi cho ông "trong vòng 10 phút" sau khi ông gửi lời mời trên Twitter về cuộc gặp ở biên giới liên Triều hồi tháng 6.

Triều Tiên phóng hỏa lực sau khi ông Trump nhận thư từ Chủ tịch Kim Jong-un

Thanh Hà |

Triều Tiên đã phóng các vật thể chưa xác định xuống biển 2 lần trong ngày thứ Bảy (10.8), theo quân đội Hàn Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.

Tổng thống Trump kể duyên cớ cuộc gặp "ngẫu hứng" lãnh đạo Triều Tiên ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hôm thứ Năm (15.8) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi cho ông "trong vòng 10 phút" sau khi ông gửi lời mời trên Twitter về cuộc gặp ở biên giới liên Triều hồi tháng 6.

Triều Tiên phóng hỏa lực sau khi ông Trump nhận thư từ Chủ tịch Kim Jong-un

Thanh Hà |

Triều Tiên đã phóng các vật thể chưa xác định xuống biển 2 lần trong ngày thứ Bảy (10.8), theo quân đội Hàn Quốc.