Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.

Tuyên bố được phát ngôn viên Ủy ban tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên đưa ra, sau khi Bình Nhưỡng phóng thêm 2 tên lửa không xác định vào biển Nhật Bản trong cùng ngày - vụ phóng lần thứ 6 trong vòng 3 tuần.

KCNA dẫn lời phát ngôn viên này cho biết, Hàn Quốc đã "ảo tưởng" khi nghĩ rằng, các cuộc đối thoại liên Triều sẽ nối lại sau khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc.

"Họ có thể thấy rõ những gì chúng tôi cảm thấy bây giờ, có nghĩa là chúng tôi không còn điều gì để nói thêm với giới chức Hàn Quốc, cũng như không có ý định ngồi lại đối thoại với họ lần nữa" - KCNA nói thêm.

Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ bắt đầu từ tháng này, gọi đó là cuộc diễn tập để xâm lược miền Bắc.

Gần đây, Bình Nhưỡng nói rằng đối thoại liên Triều sẽ không được nối lại trừ khi Seoul đưa ra "lý do chính đáng" cho cuộc tập trận quân sự với Washington.

Vụ phóng tên lửa ngày 16.8 diễn ra ở Tongchon tại bờ biển phía đông - theo Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc. Hiện chưa rõ về loại tên lửa, phạm vi bay và độ cao tối đa của tên lửa này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump kể duyên cớ cuộc gặp "ngẫu hứng" lãnh đạo Triều Tiên ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hôm thứ Năm (15.8) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi cho ông "trong vòng 10 phút" sau khi ông gửi lời mời trên Twitter về cuộc gặp ở biên giới liên Triều hồi tháng 6.

Ngoại trưởng Mỹ: Tên lửa Triều Tiên không ảnh hưởng tới đàm phán

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng, Mỹ sẽ không thay đổi nhận định về triển vọng đàm phán hạt nhân Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên gia tăng tần suất thử vũ khí, gây sức ép khi Mỹ - Hàn tập trận

Hải Anh |

Ngày 6.8, Triều Tiên 2 lần phóng các vật thể chưa xác định xuống biển, đồng thời ra tuyên bố chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận quân sự chung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump kể duyên cớ cuộc gặp "ngẫu hứng" lãnh đạo Triều Tiên ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hôm thứ Năm (15.8) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi cho ông "trong vòng 10 phút" sau khi ông gửi lời mời trên Twitter về cuộc gặp ở biên giới liên Triều hồi tháng 6.

Ngoại trưởng Mỹ: Tên lửa Triều Tiên không ảnh hưởng tới đàm phán

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng, Mỹ sẽ không thay đổi nhận định về triển vọng đàm phán hạt nhân Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên gia tăng tần suất thử vũ khí, gây sức ép khi Mỹ - Hàn tập trận

Hải Anh |

Ngày 6.8, Triều Tiên 2 lần phóng các vật thể chưa xác định xuống biển, đồng thời ra tuyên bố chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận quân sự chung.