Ông Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc sau khi phóng vũ khí mới

Hải Anh |

Một ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa ra biển Nhật Bản, nước này phát đi tuyên bố hôm thứ Sáu (26.7) rằng đang thử "vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới" nhằm "cảnh cáo nghiêm túc" về sự phát triển vũ khí mới và kế hoạch tập trận của Hàn Quốc.

Thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước Triều Tiên, trong đó dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un và nhắn gửi trực tiếp tới "những người theo chủ nghĩa quân phiệt" Hàn Quốc ngưng nhập vũ khí và tiến hành các cuộc tập trận. Thông điệp này, theo các nhà phân tích là cũng nhắm tới Mỹ.

Ông Kim Jong-un cũng cảnh báo rằng, lãnh đạo Hàn Quốc nên ngăn chặn "những hành động tự sát" như vậy và "không nên phạm sai lầm khi bỏ qua các cảnh báo".

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng công bố những hình ảnh trong vụ phóng tên lửa hôm 25.7, trong đó có hình ảnh ông Kim Jong-un theo dõi vụ phóng bằng ống nhòm.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, các tên lửa mà Triều Tiên phóng từ tỉnh Wonsan đã bay 430km và 690km sau đó rơi xuống biển Nhật Bản. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên tiết lộ, phân tích ban đầu cho thấy cả hai tên lửa được bắn từ các bệ phóng di động và bay ở độ cao tối đa 50 km.

Tuyên bố của Triều Tiên ngày 26.7 tiết lộ, các vũ khí mà nước này vừa phóng có "khả năng chống hỏa lực nhanh" và "quỹ đạo bay nhấp nhô và lượn ở độ cao thấp.... nhờ đó rất khó bị đánh chặn".

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh rằng, Bình Nhưỡng "buộc phải phát triển liên tục các hệ thống vũ khí siêu uy lực để loại bỏ những mối đe dọa trực tiếp và tiềm tàng nhằm bảo vệ an ninh của đất nước vốn đang tồn tại ở phía nam".

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên kể từ khi Triều Tiên bắn 3 tên lửa tầm ngắn ra biển hồi đầu tháng 5. Vào thời điểm đó, nhiều chuyên gia cho rằng những tên lửa đó giống với tên lửa Iskander do Nga thiết kế. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nhà phân tích Kim Dong-yub tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Seoul cho biết, các tên lửa mới nhất có thể là tên lửa đạn đạo Scud-C hoặc tên lửa đất đối không KN-23, một phiên bản Iskander của Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm ngắn ra biển?

Hải Anh |

Triều Tiên bắn một vật thể bay không xác định xuống biển hôm thứ Năm (24.7), quân đội Hàn Quốc cho biết.

Ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm uy lực mới của Triều Tiên

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo, kêu gọi phát triển lực lượng hải quân để tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia

Ngọc Vân |

Triều Tiên vừa sửa hiến pháp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm ngắn ra biển?

Hải Anh |

Triều Tiên bắn một vật thể bay không xác định xuống biển hôm thứ Năm (24.7), quân đội Hàn Quốc cho biết.

Ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm uy lực mới của Triều Tiên

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo, kêu gọi phát triển lực lượng hải quân để tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia

Ngọc Vân |

Triều Tiên vừa sửa hiến pháp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia.