Lần đầu phát hiện tia gamma từ dòng chảy cực nhanh của thiên hà lân cận

Mộc Nhi |

Các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện tia gamma phát ra từ dòng chảy cực nhanh (UFO) đến từ một số thiên hà lân cận. Khám phá này có thể làm sáng tỏ cách hoạt động của Dải Ngân hà thời kỳ sơ khai.

Daily Mail ngày 10.11 đưa tin, một nhóm các nhà nghiên cứu - do Đại học Clemson (Mỹ) dẫn đầu - đã phát hiện tia gamma từ UFO bằng cách sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng Large Area trên kính viễn vọng không gian tia Gamma Fermi của NASA cùng một số kỹ thuật để kết hợp các tín hiệu.

UFO là những luồng gió mạnh đến từ các hố đen siêu lớn, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển của hố đen cũng như thiên hà chủ.

Tất cả các thiên hà đều có hố đen siêu lớn ở trung tâm, bao gồm cả Dải Ngân hà - nơi cư trú của Sagittarius A*. Có những hố đen không hoạt động và những hố đen đang hoạt động.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học phát hiện Sagittarius A * - hố đen siêu lớn ở giữa Dải Ngân hà - hoạt động năng suất hơn những gì người ta nghĩ trước đây, mặc dù nó không được phân loại là đang hoạt động.

"Mặc dù những luồng gió khó phát hiện, người ta cho rằng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển của hố đen khổng lồ và những thiên hà chủ", tác giả chính của nghiên cứu Chris Karwin cho hay.

"Các quan sát của chúng tôi cho thấy các hố đen siêu lớn có thể truyền một lượng lớn năng lượng đến thiên hà chủ của chúng như thế nào. Những UFO tạo ra sóng xung kích, hoạt động giống như piston và thực sự tăng tốc các hạt tích điện (tia vũ trụ) đến gần bằng tốc độ ánh sáng", Karwin nói.

Các hố đen đang hoạt động hút các thiên thể xung quanh và "ăn" vật chất của chúng. Quá trình này được gọi là quá trình bồi tụ. Đối với UFO, gió thực sự đóng một vai trò trong kích thước của thiên hà và cách nó phát triển, nó có thể di chuyển khí (nếu đủ mạnh) khắp các thiên hà theo thời gian.

Karwin lưu ý, nghiên cứu có thể giúp cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm Sagittarius A* ngừng hoạt động.

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu phát hiện chất có trong răng người ở ngoài thiên hà chứa Trái đất

Thanh Hà |

Lần đầu giới thiên văn học phát hiện nguyên tố có trong cơ thể người ở thiên hà cách Trái đất 12 tỉ năm ánh sáng.

Phát hiện nước trong thiên hà khổng lồ cách Trái đất 12,8 tỉ năm ánh sáng

Nguyễn Hạnh |

Các nhà thiên văn khẳng định đã phát hiện dấu hiệu của nước trong một thiên hà cách Trái đất 12,8 tỉ năm ánh sáng.

Phát hiện dấu hiệu hành tinh đầu tiên ngoài thiên hà chứa Trái đất

Thanh Hà |

Có bằng chứng về hành tinh đầu tiên ngoài thiên hà chứa Trái đất, với kích thước như sao Thổ và cách sao chủ gần gấp đôi khoảng cách giữa Mặt trời và sao Thổ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lần đầu phát hiện chất có trong răng người ở ngoài thiên hà chứa Trái đất

Thanh Hà |

Lần đầu giới thiên văn học phát hiện nguyên tố có trong cơ thể người ở thiên hà cách Trái đất 12 tỉ năm ánh sáng.

Phát hiện nước trong thiên hà khổng lồ cách Trái đất 12,8 tỉ năm ánh sáng

Nguyễn Hạnh |

Các nhà thiên văn khẳng định đã phát hiện dấu hiệu của nước trong một thiên hà cách Trái đất 12,8 tỉ năm ánh sáng.

Phát hiện dấu hiệu hành tinh đầu tiên ngoài thiên hà chứa Trái đất

Thanh Hà |

Có bằng chứng về hành tinh đầu tiên ngoài thiên hà chứa Trái đất, với kích thước như sao Thổ và cách sao chủ gần gấp đôi khoảng cách giữa Mặt trời và sao Thổ.