Không "phú bà" nào trên đời có tài sản bằng Võ Tắc Thiên

Ngọc Vân |

Võ Tắc Thiên - 1 trong 3 phụ nữ giàu nhất lịch sử Trung Quốc - nắm giữ khối tài sản không ai địch nổi.

Françoise Bettencourt Meyers - người thừa kế đế chế L'Oreal - là người phụ nữ giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ước tính 86 tỉ USD, theo Chỉ số tỉ phú của Bloomberg.

Tuy nhiên, họ chẳng là gì khi so sánh với Võ Tắc Thiên (trị vì năm 690-705), nữ hoàng đế duy nhất từng cai trị Trung Quốc trong thời nhà Đường (618-907).

Với khối tài sản của Trung Quốc vào thời điểm đó, chiếm 23% GDP toàn cầu, Võ Tắc Thiên xứng đáng được ghi nhớ là người phụ nữ giàu nhất trong lịch sử, với một số ước tính cho rằng bà nắm giữ khối tài sản trị giá 16.000 tỉ USD.

Tờ SCMP chỉ ra 3 người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc trong 5.000 năm qua

Võ Tắc Thiên (624-705)

Câu chuyện về Võ Tắc Thiên - người đàn bà đẹp nổi tiếng về mưu mô để đạt đến đỉnh cao quyền lực không còn ai xa lạ. Sức hút của Võ Tắc Thiên không chỉ vì bà là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc mà còn vì bí ẩn hấp dẫn xung quanh di sản của bà.

Phạm Băng Băng tái hiện Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình Võ Tắc Thiên. Ảnh chụp màn hình
Phạm Băng Băng tái hiện Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình Võ Tắc Thiên. Ảnh chụp màn hình

Võ Tắc Thiên vốn là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị, về sau trở thành hoàng đế triều đại Võ Chu làm gián đoạn nhà Đường. Bà là mẹ của 2 vị hoàng đế kế tiếp, Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán.

Cùng với tôn hiệu Thiên hậu của bà và tôn hiệu Thiên hoàng của Đường Cao Tông, 2 người đã đồng trị vì nhà Đường trong một thời gian dài và cùng được gọi là Nhị Thánh.

Sau khi Đường Cao Tông qua đời, thiên hậu trải qua các đời Đường Trung Tông và Đường Duệ Tông với tư cách hoàng thái hậu, và cuối cùng trở thành hoàng đế duy nhất của triều đại Võ Chu, triều đại mà bà sáng lập tồn tại từ năm 690 đến năm 705.

Võ Tắc Thiên nắm quyền kiểm soát khối tài sản khổng lồ của Trung Quốc - ước tính chiếm 23% GDP toàn cầu thời đó - trong thời gian trị vì của mình, đó là lý do tại sao bà thường được coi là người phụ nữ giàu nhất trong lịch sử.

Tống Ái Linh (1889-1973)

Tống Ái Linh là chị cả của một trong những gia đình nổi tiếng nhất Trung Quốc vào thế kỷ 20. Cô em Tống Khánh Linh kết hôn với Tôn Dật Tiên, và người em út, Tống Mỹ Linh, kết hôn với Tưởng Giới Thạch.

Ba chị em họ Tống ở Thượng Hải, khoảng năm 1917. Ảnh: Wiki
Ba chị em họ Tống ở Thượng Hải, khoảng năm 1917. Từ trái qua: Tống Mỹ Linh, Tống Ái Linh, Tống Khánh Linh. Ảnh: Wiki

Tống Ái Linh kết hôn với Khổng Tường Hi, người đàn ông giàu nhất Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949) khi hai người làm đám cưới. Khổng Tường Hi trở thành Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1938-1939.

Sau khi kết hôn với Khổng Tường Hi, Tống Ái Linh làm giáo viên và tham gia các hoạt động xã hội trước khi thành lập Công ty Sandai - công ty này vô cùng thành công và giúp Tống Ái Linh trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc.

Trong chiến tranh, chị em nhà Tống đã thành lập một tổ chức có tên là Indusco, được thiết kế để bảo vệ lợi ích kinh doanh của Trung Quốc trong điều kiện thời chiến, trong đó Ái Linh là người tích cực nhất trong việc quản lý nhóm. Tuy nhiên, bà cũng bị cáo buộc là đầu cơ chiến tranh trong Thế chiến 2.

Phụ Hảo (mất khoảng năm 1.200 trước Công nguyên)

Nếu Ai Cập cổ đại có vua Tutankhamun, thì Trung Quốc có Phụ Hảo - vương hậu của vua Vũ Đinh nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên) - có ngôi mộ chứa đầy của cải khi bà qua đời.

Tượng Phụ Hảo ở Ân Khư. Ảnh: Wiki
Tượng Phụ Hảo ở Ân Khư. Ảnh: Wiki

Giống như Võ Tắc Thiên, Phụ Hảo đã củng cố quyền lực to lớn trong vai trò vương hậu, bao gồm cả việc chỉ huy các đại quân, thực hành văn trị võ công. Ngoài ra bà còn chủ trì các hoạt động tế tự quan trọng như cúng tế tổ tiên và giám sát các cuộc hiến tế người.

Khi mất ở tuổi 33, Phụ Hảo được chôn cất cùng với 16 người bị hiến tế cùng 6 con chó.

Ngôi mộ của bà gồm 755 di vật bằng ngọc, 564 đồ vật bằng xương (như trâm cài tóc), 468 đồ vật bằng đồng, bao gồm cả bình và vũ khí, 63 đồ vật bằng đá, 11 mẫu đồ gốm, 5 tác phẩm chạm khắc bằng ngà voi và 6.900 vỏ ốc - được sử dụng làm tiền tệ trong thời nhà Thương.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bất ngờ trong ngôi mộ cổ Trung Quốc 1.200 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ kinh ngạc trước phát hiện kỳ ​​diệu trong ngôi mộ cổ Trung Quốc 1.200 năm tuổi.

Các Hoàng đế Trung Quốc ăn gì khi ở trong Tử Cấm Thành?

Minh Hạ |

Cuộc sống bên trong Tử Cấm Thành vẫn tồn tại nhiều bí mật bao gồm cả thói quen ăn uống của Hoàng đế Trung Quốc và giới quý tộc.

Tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất thế giới tăng gấp đôi sau 3 năm

Thanh Hà |

Kể từ năm 2020, tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi lên 869 tỉ USD, trong khi 60% người nghèo nhất thế giới - gần 5 tỉ người - đang nghèo đi.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy rừng ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Theo UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nguyên nhân ban đầu đám cháy rừng ngày 12.8 nghi ngờ do người dân đốt thực bì.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh điều hành công việc của Tỉnh ủy Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh được phân công điều hành công việc của Tỉnh ủy, sau khi ông Nguyễn Xuân Ký xin thôi giữ các chức vụ.

Thiếu giáo viên trầm trọng, Cà Mau tuyển mãi không xong

NHẬT HỒ |

Năm học 2023 - 2024 tỉnh Cà Mau thiếu 700 giáo viên, năm nay con số này có chiều hướng tăng dù tỉnh cho phép nhiều lần tuyển dụng.

Phê bình Sở Y tế Khánh Hòa xây dự án CDC rất chậm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sở Y tế và nhà thầu vừa bị phê bình nghiêm khắc vì tiến độ thi công xây dựng dự án CDC tỉnh rất chậm, tỉ lệ giải ngân thấp.

Kiểm tra, xử lý nhiều hung thần cày nát đường ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã ra quân xử phạt 7 trường hợp xe tải hạng nặng cày nát đường tại địa phương.

Phát hiện bất ngờ trong ngôi mộ cổ Trung Quốc 1.200 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ kinh ngạc trước phát hiện kỳ ​​diệu trong ngôi mộ cổ Trung Quốc 1.200 năm tuổi.

Các Hoàng đế Trung Quốc ăn gì khi ở trong Tử Cấm Thành?

Minh Hạ |

Cuộc sống bên trong Tử Cấm Thành vẫn tồn tại nhiều bí mật bao gồm cả thói quen ăn uống của Hoàng đế Trung Quốc và giới quý tộc.

Tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất thế giới tăng gấp đôi sau 3 năm

Thanh Hà |

Kể từ năm 2020, tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi lên 869 tỉ USD, trong khi 60% người nghèo nhất thế giới - gần 5 tỉ người - đang nghèo đi.