Thiếu giáo viên trầm trọng, Cà Mau tuyển mãi không xong

NHẬT HỒ |

Năm học 2023 - 2024 tỉnh Cà Mau thiếu 700 giáo viên, năm nay con số này có chiều hướng tăng dù tỉnh cho phép nhiều lần tuyển dụng.

Căn bệnh trầm kha

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau - cho biết, qua giám sát cho thấy việc tuyển giáo viên các địa phương còn khó khăn. Năm 2022 nhu cầu cần tuyển dụng 772 chỉ tiêu, nhưng trúng tuyển chỉ 214 chỉ tiêu, tỉ lệ 28%. Năm 2023, có 4 huyện có nhu cầu tuyển dụng 460 chỉ tiêu, nhưng trúng tuyển 142 chỉ tiêu, tỉ lệ 31%. Năm học 2023-2024 còn thiếu 726 giáo viên, nhân viên ở mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, năm học 2024-2025 vấn đề thiếu giáo viên ở những trường hợp nêu trên sẽ còn diễn ra và tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục.

Cơ sở vật chất trường, lớp được bảo đảm cho năm học mới nhưng giáo viên lại thiếu. Ảnh: Nhật Hồ
Cơ sở vật chất trường, lớp được bảo đảm cho năm học mới nhưng giáo viên lại thiếu. Ảnh: Nhật Hồ

Huyện Năm Căn là đơn vị điển hình của việc thiếu giáo viên nhưng tuyển mãi không ra. Năm học 2023-2024 huyện có 30 trường và 11 điểm trường lẻ, 314 lớp, 9.604 học sinh, 662 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. So với biên chế theo quy định, toàn huyện thiếu 116 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tỉnh Cà Mau cho phép huyện tuyển giáo viên, nhân viên, nhưng tuyển dụng được 12 người. Nguyên nhân do không có nguồn giáo viên tuyển dụng; giáo viên bỏ việc do mức lương chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống, áp lực công việc; giáo viên chuyển công tác đoàn tụ gia đình. Đã vậy, năm học 2022-2023, huyện có 25 giáo viên chuyển đi nơi khác. Nghĩa là số tuyển dụng bằng 1/2 số chuyển đi khiến cho tình trạng thiếu giáo viên càng thêm trầm trọng.

Biết bệnh, khó bốc thuốc

Ông Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn cho biết: "Khó khăn nhất của huyện là thiếu giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học. Anh em mời gọi, thỉnh giảng giáo viên cũng gặp vô cùng khó khăn vì không có giáo viên đủ chuẩn để mà thỉnh giảng".

Tỉnh Cà Mau nhiều lẫn tuyển dụng nhưng vẫn thiếu giáo viên mận non cục bộ tại một số địa phương. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Cà Mau nhiều lần tuyển dụng nhưng vẫn thiếu giáo viên mầm non cục bộ tại một số địa phương. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Đức Tiến đưa ra hàng loạt nguyên nhân như: Chuyển công tác, bỏ việc, đến tuổi nghỉ hưu tăng nhanh (bình quân 2 năm gần đây trên 140 giáo viên/năm), lương, phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên, nhất là mầm non và nhân viên còn thấp.

Ông Nguyễn Đức Tiến thông tin: Trước đây, ở nhiều cấp xã của tỉnh Cà Mau thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển đã thu hút số lượng lớn giáo viên từ ngoài tỉnh, huyện về địa phương công tác. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, không còn nằm trong danh sách vùng đặc biệt khó khăn nên các chế độ phụ cấp mang tính đặc thù không còn. Một số giáo viên có nhu cầu về đoàn tụ gia đình hoặc chuyển đến nơi có điều kiện cho con mình được hưởng chất lượng giáo dục tốt hơn.

Học sinh Cà Mau được học tại các trường, lớp khá khang trang. Ảnh: Nhật Hồ
Học sinh Cà Mau được học tại các trường, lớp khá khang trang. Ảnh: Nhật Hồ

Để có nguồn giáo viên, việc cần thiết là hướng nghiệp con em địa phương theo học ngành sư phạm. Nhưng để vào sư phạm không phải dễ.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành giáo dục tiếp tục rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và giáo viên hiện có để tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao, bảo đảm số lượng, chất lượng; sắp xếp, điều chuyển giáo viên phổ thông giữa các cơ sở giáo dục trong địa bàn bảo đảm hợp lý, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ.

Tăng cường mời gọi, thu hút các nguồn lực xã hội hoá, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án Sắp xếp, phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Học phí 2024-2025 tại Cà Mau: Thành thị gấp đôi nông thôn

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau quy định mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025, đáng chú ý, mức học phí trẻ mẫu giáo, mầm non, tiểu học tại thành thị gấp đôi khu vực nông thôn.

Tuyên dương nam sinh thủ khoa tốt nghiệp tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Có tổng điểm cao nhất (55,30 điểm) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở tỉnh Cà Mau, nam sinh Mai Hoàng Minh Hiếu được UBND huyện Đầm Dơi tuyên dương.

Cà Mau có trên 300 thí sinh đã tốt nghiệp THPT vẫn tham gia thi tốt nghiệp

NHẬT HỒ |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Cà Mau có 304 thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi. Những thí sinh này đi thi tốt nghiệp THPT chỉ để lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Sau sắp xếp, thành phố Cà Mau chính thức không còn Phường 4

NHẬT HỒ |

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau chính thức ban hành Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Cà Mau. Đáng chú ý, sau sắp xếp, thành phố Cà Mau chính thức không còn Phường 4.

Vùng tâm điểm sạt lở ở Cà Mau, người dân chịu thêm cảnh thiếu nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Mùa khô năm nay, người dân sinh sống ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau không chỉ đối mặt với hạn hán kéo dài gây sạt lở, sụt lún đất mà còn phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Thận trọng với việc đầu tư dẫn nước ngọt sông Hậu về Cà Mau

Thanh Mai |

Theo TS Tô Văn Trường - chuyên gia nghiên cứu độc lập về tài nguyên nước - việc dẫn nước ngọt sông Hậu về Cà Mau là cần thiết, nhưng cần tính toán một cách thận trọng, cả về kỹ thuật và thời điểm….

“Cải cách đột phá” của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

KHÁNH AN |

Đề cập đến nguồn thu báo chí cũng như tăng sức cạnh tranh của cơ quan báo chí trước các nền tảng xuyên biên giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đến yêu cầu cần có cải cách đột phá về cơ chế cho báo chí, mà theo đó có thể chấp nhận cho các cơ quan báo chí có hai cơ chế hoạt động song song, vừa như đơn vị sự nghiệp, vừa như doanh nghiệp.

Báo Lao Động đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhân kỷ niệm 95 năm Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên 14.8.1929-14.8.2024, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đã có những chia sẻ về hành trình của Báo và công tác truyền thông công đoàn.

Học phí 2024-2025 tại Cà Mau: Thành thị gấp đôi nông thôn

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau quy định mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025, đáng chú ý, mức học phí trẻ mẫu giáo, mầm non, tiểu học tại thành thị gấp đôi khu vực nông thôn.

Tuyên dương nam sinh thủ khoa tốt nghiệp tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Có tổng điểm cao nhất (55,30 điểm) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở tỉnh Cà Mau, nam sinh Mai Hoàng Minh Hiếu được UBND huyện Đầm Dơi tuyên dương.

Cà Mau có trên 300 thí sinh đã tốt nghiệp THPT vẫn tham gia thi tốt nghiệp

NHẬT HỒ |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Cà Mau có 304 thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi. Những thí sinh này đi thi tốt nghiệp THPT chỉ để lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Sau sắp xếp, thành phố Cà Mau chính thức không còn Phường 4

NHẬT HỒ |

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau chính thức ban hành Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Cà Mau. Đáng chú ý, sau sắp xếp, thành phố Cà Mau chính thức không còn Phường 4.

Vùng tâm điểm sạt lở ở Cà Mau, người dân chịu thêm cảnh thiếu nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Mùa khô năm nay, người dân sinh sống ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau không chỉ đối mặt với hạn hán kéo dài gây sạt lở, sụt lún đất mà còn phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Thận trọng với việc đầu tư dẫn nước ngọt sông Hậu về Cà Mau

Thanh Mai |

Theo TS Tô Văn Trường - chuyên gia nghiên cứu độc lập về tài nguyên nước - việc dẫn nước ngọt sông Hậu về Cà Mau là cần thiết, nhưng cần tính toán một cách thận trọng, cả về kỹ thuật và thời điểm….