Không khí lạnh bất thường cuối thu khiến nhiệt độ xuống mức đóng băng

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh khiến nhiệt độ ở nhiều quốc gia rơi xuống dưới mức đóng băng.

Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, một đợt lạnh tràn vào Hàn Quốc hôm 7.11, đưa nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng ở một số vùng núi tại Gangwon và Gyencegi.

Thời tiết lạnh giá bao trùm cả nước. Seoul ghi nhận thời tiết lạnh nhất trong mùa thu năm nay với 3,8 độ C, trong khi nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới 0 ở phía đông bắc tỉnh Kyunggi và các khu vực nội địa và miền núi ở Gangwon. Núi Seorak ghi nhận nhiệt độ là âm 6,6 độ C vào 5h58 sáng.

Nhiệt độ thấp nhất ở Seoul được ghi nhận là 0,2 độ C và ở Incheon là âm 0,7 độ C.

Các khu vực khác của đất nước cũng ghi nhận nhiệt độ dưới 0, với quận Hwacheon ở Gangwon và Pocheon ở Kyunggi ghi nhận nhiệt độ lần lượt là âm 0,9 độ C và âm 0,3 độ C vào khoảng 7h sáng.

Sokcho (Gangwon) và Seogwipo (đảo Jeju) cũng có thời tiết lạnh nhất trong mùa này, với nhiệt độ thấp nhất lần lượt là 6,3 độ C và 12,7 độ C.

Cái lạnh giống như mùa đông sẽ lên đến đỉnh điểm trong ngày 8.11, với nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng dao động từ âm 3 độ C đến 9 độ C. Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ tăng lên 13-19 độ C vào ban ngày - mức độ tương tự như năm trung bình.

Trong khi đó, dự kiến gió mạnh sẽ tiếp tục kéo dài suốt buổi sáng, với hầu hết khu vực đều có gió giật với tốc độ gió từ 55 đến 70 km/h.

Thủy triều dâng cao và gió giật sẽ ảnh hưởng đến hầu hết bờ sông trên cả nước suốt cả ngày, một số khu vực phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 8.11 đánh dấu Ipdong - ngày bắt đầu mùa đông theo âm lịch ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, miền bắc Trung Quốc đang đối phó với đợt rét đậm kéo dài làm gián đoạn cuộc sống của người dân.

Tuyết dày ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 6.11.2023. Ảnh: Xinhua
Tuyết dày ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 6.11.2023. Ảnh: Xinhua

Tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 do tuyết rơi dày vào ngày 4.11. Bão tuyết gây mất điện, ảnh hưởng đến 1,36 triệu hộ gia đình. Đến tối 6.11, điện đã được khôi phục cho gần 847.000 hộ gia đình.

Thủ phủ Trường Xuân đã xây dựng kế hoạch dọn đường hai ngày trước khi tuyết rơi, huy động gần 1.700 công nhân vệ sinh bằng xe dọn tuyết để đảm bảo an toàn giao thông trên đường.

6 con cò trắng phương Đông bị mắc kẹt trong một khu công nghiệp ở Trường Xuân do tuyết rơi dày đặc đã được giải cứu hôm 6.11. Những loài chim di cư này được bảo vệ cấp quốc gia và thường tập trung quanh Trường Xuân vào đầu tháng 11 trước khi di cư về phía nam. Tuy nhiên, năm nay hành trình của chúng bị cản trở bởi đợt rét đậm.

Sáu con cò trắng quý hiếm được giải cứu. Ảnh: Xinhua
6 con cò trắng quý hiếm được giải cứu. Ảnh: Xinhua

Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, gần Cát Lâm, các trường tiểu học, trung học cơ sở cũng như các trường mẫu giáo vẫn đóng cửa ngày 7.11. Các trường học ở ngoại ô đã được yêu cầu đánh giá hoàn cảnh cụ thể và đưa ra lời kêu gọi về việc tạm dừng các lớp học.

Đợt không khí lạnh đã gây ra gió mạnh và tuyết rơi dày đặc trên khắp miền bắc và đông bắc Trung Quốc kể từ ngày 5.11. Bản tin dự báo thời tiết ngày 7.11 cho hay, đợt lạnh sẽ tiếp tục ở miền bắc Trung Quốc trong 3 ngày tới, với gió giật và tuyết rơi ở các tỉnh phía đông bắc bao gồm Hắc Long Giang và Cát Lâm, cũng như Khu tự trị Nội Mông ở phía bắc.

Bão tuyết đã gây sập phòng tập gym ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang khiến 3 người thiệt mạng. Các nhà chức trách đã thành lập một đội phản ứng để tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Sập phòng tập. Ảnh: Xinhua
Sập phòng tập gym ở Hắc Long Giang. Ảnh: Xinhua

Đài quan sát khí tượng đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão tuyết, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết theo mã màu 4 cấp vào lúc 16h47 chiều 6.11, kêu gọi công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trận bão tuyết cực mạnh đầu mùa ở Trung Quốc chủ yếu là do sự hội tụ của không khí lạnh và ấm gây ra.

Dự báo bão tuyết cực mạnh ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cảnh báo bão tuyết sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh, gây rét đậm ở nhiều khu vực trong những ngày tới.

Dự báo diễn biến của áp thấp mới gần Philippines

Ngọc Vân |

Theo bản tin dự báo thời tiết ngày 5.11, áp thấp mới sẽ tiến gần hơn đến vùng đất rộng lớn của Philippines trong vài ngày tới.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Bản tin công đoàn: Thay đổi bảng lương của cán bộ, công chức năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Số lượng lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần cao; Nhân lực chất lượng cao được săn đón; Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương; Bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào so với lương hiện hưởng?

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trận bão tuyết cực mạnh đầu mùa ở Trung Quốc chủ yếu là do sự hội tụ của không khí lạnh và ấm gây ra.

Dự báo bão tuyết cực mạnh ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cảnh báo bão tuyết sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh, gây rét đậm ở nhiều khu vực trong những ngày tới.

Dự báo diễn biến của áp thấp mới gần Philippines

Ngọc Vân |

Theo bản tin dự báo thời tiết ngày 5.11, áp thấp mới sẽ tiến gần hơn đến vùng đất rộng lớn của Philippines trong vài ngày tới.