Khách hàng Trung Á dự tính tăng mua gấp 3 khí đốt Nga

Thanh Hà |

Uzbekistan có kế hoạch tăng nhập khẩu khí đốt Nga từ 9 triệu mét khối mỗi ngày hiện nay lên 32 triệu mét khối mỗi ngày (11,68 tỉ mét khối mỗi năm).

Trang tin Trend cho hay, trong khuôn khổ chương trình đầu tư khí hóa trị giá 500 triệu USD của Uzbekistan, các khoản vay từ ngân hàng Gazprombank của Nga sẽ được sử dụng để hiện đại hóa 511 km đường ống dẫn khí và 10 trạm bơm khí đốt.

Uzbekistan đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng vào năm 2022 do mùa đông lạnh giá bất thường, mức tiêu thụ khí đốt cao để phục vụ sưởi ấm và phát điện. Quốc gia Trung Á này đã nhập khẩu khí đốt nhiều hơn xuất khẩu trong năm 2023.

Theo đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, liên minh khí đốt 3 bên ra mắt ngày 7.10.2023 với sự tham gia của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Hệ thống phân phối khí đốt thời Liên Xô được sử dụng để bơm khí đốt qua Kazakhstan đến Uzbekistan. Công ty khí đốt khổng lồ Gazprom thuộc sở hữu nhà nước của Nga và các đối tác đã nâng cấp mạng lưới này để đảo ngược hướng nhằm vận chuyển khí đốt từ Nga đến Trung Á.

Trong khi đó, đại diện của Inter RAO Nga, bà Alexandra Panina cho biết, Uzbekistan quan tâm đến đề xuất của công ty về việc cung cấp điện cho nước này.

Tuy nhiên, bà lưu ý, có những khó khăn trong quá trình trung chuyển qua Kazakhstan do nguồn cung cấp hiện có cho Kyrgyzstan cũng theo hướng này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lo khủng hoảng, EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt

Song Minh |

EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt để đề phòng khủng hoảng năng lượng.

Ukraina cam kết với láng giềng về hành lang khí đốt chiến lược

Thanh Hà |

Ukraina và Bulgaria đang tìm cách triển khai dự án hành lang khí đốt thẳng đứng càng sớm càng tốt. Đây là tuyến đường chiến lược để cung cấp thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu vực.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Cháy nhà ở Bangladesh, ít nhất 43 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Đám cháy lớn bao trùm tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh hôm 29.2, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Điêu khắc gia nói gì trước ý kiến trái chiều về tượng Trịnh Công Sơn ở Huế?

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trước những ý kiến trái chiều về tượng đồng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa được khánh thành ở Huế, gia đình nhạc sĩ và chuyên gia lên tiếng.

Tàu cá ở Bình Định bị tàu hàng lạ đâm trúng

Hoài Luân |

Tàu cá ở Bình Định có 8 lao động biển bị 1 tàu hàng không rõ số hiệu đâm trúng ở khu vực biển cách TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 199 hải lý.

Al-Nassr hoà 4-4 đội cuối bảng trong ngày Ronaldo bị treo giò

Thanh Vũ |

Trong ngày vắng Ronaldo vì án treo giò, Al-Nassr đã bị đội cuối bảng Al-Hazm cầm hoà với tỉ số 4-4.

Lo khủng hoảng, EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt

Song Minh |

EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt để đề phòng khủng hoảng năng lượng.

Ukraina cam kết với láng giềng về hành lang khí đốt chiến lược

Thanh Hà |

Ukraina và Bulgaria đang tìm cách triển khai dự án hành lang khí đốt thẳng đứng càng sớm càng tốt. Đây là tuyến đường chiến lược để cung cấp thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu vực.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.