Ukraina cam kết với láng giềng về hành lang khí đốt chiến lược

Thanh Hà |

Ukraina và Bulgaria đang tìm cách triển khai dự án hành lang khí đốt thẳng đứng càng sớm càng tốt. Đây là tuyến đường chiến lược để cung cấp thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu vực.

Thông tin được Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal công bố trong cuộc họp với Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov, Ukrinform đưa tin ngày 26.2.

"Bulgaria sẽ tham gia tích cực vào tái thiết Ukraina. Lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, đặc biệt hứa hẹn" - Thủ tướng Ukraina chia sẻ.

Thủ tướng Denys Shmyhal nhấn mạnh, Ukraina quan tâm đến kinh nghiệm của Bulgaria trong cải thiện an toàn của các nhà máy điện hạt nhân.

"Chúng tôi cũng muốn cùng thực hiện dự án hành lang khí đốt thẳng đứng càng sớm càng tốt. Đây sẽ là tuyến đường chiến lược để cung cấp thêm khí tự nhiên hóa lỏng đáp ứng nhu cầu của khu vực" - Thủ tướng Denys Shmyhal nói.

Đồng thời, ông cũng thông báo việc Ukraina và Bulgaria đã nhất trí việc các bộ ngành liên quan của hai nước sẽ nghiên cứu khả năng thiết lập các điểm kết nối giữa lưới điện Ukraina và Bulgaria thông qua lưới điện Romania trong khuôn khổ Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải châu Âu (ENTSO-E).

"Việc này sẽ giúp tăng cường sự ổn định nguồn cung năng lượng cho các quốc gia Nam và Đông Âu" - ông nói thêm.

Người đứng đầu chính phủ Ukraina lưu ý, kế hoạch song phương của Ukraina - Bulgaria cho năm 2024 bao gồm tổ chức cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Qatar mở rộng sản xuất ở mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Qatar công bố tăng sản lượng khí đốt với việc mở rộng sản xuất tại mỏ khí đốt lớn nhất thế giới North Field từ 77 triệu tấn hiện tại lên 142 triệu tấn trước năm 2030, tương đương mức tăng sản lượng 85%.

Nước sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống tới EU

Ngọc Vân |

Trung tâm khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu.

Bên trong chợ đầu mối 2.000 tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt

Nhóm PV |

Trong số những dự án nghìn tỉ của Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu là Chủ tịch, đáng chú ý nhất là chợ đầu mối ở Vĩnh Phúc được xây dựng bài bản, đồng bộ nhưng vắng bóng tiểu thương.

Người lao động Công ty Cổ phần Điện tử BHS tiếp tục đòi lương

HẠNH AN |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ người lao động bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty BHS) - công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Công ty Bkav) nợ lương. Theo nhiều người lao động, nếu công ty chủ động, có thiện chí hơn để giải quyết vấn đề tiền lương, họ đã không gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Công viên 260 tỉ đồng ở Hà Nội mở cửa chưa lâu đã gặp sự cố

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 20 ngày mở cửa, hồ trong Công viên Thiên văn học xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tập thể dục, tham quan của người dân.

Cẩm nang ăn chơi ở Singapore khi xem The Eras Tour của Taylor Swift

Ninh Phương |

Ngoài trải nghiệm âm nhạc khó quên với The Eras Tour của Taylor Swift, cộng đồng Swiftie và khách du lịch có thể khám phá văn hoá, ẩm thực độc đáo của Singapore.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Qatar mở rộng sản xuất ở mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Qatar công bố tăng sản lượng khí đốt với việc mở rộng sản xuất tại mỏ khí đốt lớn nhất thế giới North Field từ 77 triệu tấn hiện tại lên 142 triệu tấn trước năm 2030, tương đương mức tăng sản lượng 85%.

Nước sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống tới EU

Ngọc Vân |

Trung tâm khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu.