Iraq diễu binh mừng chiến thắng IS trong sự bất bình của người Kurd

Hà Liên |

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS vào ngày 9.12, tuy nhiên, trong phát biểu chiến thắng, ông đã không nhắc tới lực lượng Peshmerga của người Kurd. 
 
Cuộc diễu binh mừng thắng lợi trước nhóm khủng bố IS được tổ chức tại Green Zone, thủ đô Baghdad ngày 10.12. Ảnh: Reuters 
 
Tại sự kiện này, Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố ngày 10.12 trở thành ngày lễ quốc gia. Ảnh: AFP 
 
Chỉ các phương tiện truyền thông nhà nước mới được tham dự sự kiện và cũng không có chương trình nào phát sóng trực tiếp cuộc diễu binh mừng chiến thắng IS. Ảnh: Reuters 
 
 Các máy bay chiến đấu, trực thăng bay trên bầu trời Baghdad từ hôm 9.12, trong đó các trực thăng mang cờ Iraq trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diễu binh này, theo Sputnik. Ảnh: Twitter
 
Chiến thắng của quân đội Iraq trước nhóm khủng bố IS được Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố vào ngày 9.12 sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát hoàn toàn biên giới với Syria. Ảnh: Twitter 
 
Tuy nhiên, theo đài Rudaw, Thủ tướng Haider al-Abadi đã không đề cập đến lực lượng Peshmerga của người Kurd trong bài phát biểu chiến thắng,  gây ra sự bất bình trong cộng đồng người Kurd. Ảnh: Twitter 
 
Nhóm khủng bố IS đã kiểm soát nhiều phần lãnh thổ của Iraq từ năm 2014, sau khi chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai của nước này. Một năm sau, các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phát động chiến dịch đánh đuổi IS. Mùa hè năm 2017, lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul và vào cuối tháng 11 vừa qua chiếm lại Rawa, thành trì cuối cùng của IS trong nước. Ảnh: Twitter 
 
Cùng với chiến thắng ở Iraq, tuần qua đánh dấu một thất bại khác của IS ở Trung Đông. Quân đội Nga tuyên bố IS bị đánh bại hoàn toàn ở Syria sau khi lực lượng chính phủ giải phóng khu vực gần sông Euphrates. Ảnh: Twitter  
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Lãnh thổ Iraq sạch bóng khủng bố IS sau hơn 3 năm chiến đấu

H.L |

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 9.12 tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hơn 3 năm chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quan chức Iraq hé lộ tung tích thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi

H.L |

Mới đây, Chuẩn tướng Yahya Rasool - người phát ngôn của quân đội Iraq chia sẻ với Fox News rằng, thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nhẹ và hiện đang trốn ở biên giới Syria-Iraq.

Iraq siết chặt gọng kìm sau khi 92% người Kurd đòi độc lập

N.V |

Căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Iraq và lãnh đạo vùng Kurdistan tự trị sau kết quả trưng cầu dân ý với 92% đòi độc lập với Iraq.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Lãnh thổ Iraq sạch bóng khủng bố IS sau hơn 3 năm chiến đấu

H.L |

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 9.12 tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hơn 3 năm chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quan chức Iraq hé lộ tung tích thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi

H.L |

Mới đây, Chuẩn tướng Yahya Rasool - người phát ngôn của quân đội Iraq chia sẻ với Fox News rằng, thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nhẹ và hiện đang trốn ở biên giới Syria-Iraq.

Iraq siết chặt gọng kìm sau khi 92% người Kurd đòi độc lập

N.V |

Căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Iraq và lãnh đạo vùng Kurdistan tự trị sau kết quả trưng cầu dân ý với 92% đòi độc lập với Iraq.