Iran tự tin khai chiến pháp lý mới với Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố hôm 18.3 rằng, chính phủ nước này sẽ đệ đơn kiện các quan chức Mỹ tại Iran như là bước tiền đề cho các hành động tại tòa án quốc tế.

Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây ra những khó khăn, trong đó có làm suy yếu đồng rial từ đó dẫn tới lạm phát cao hơn.

Ông Rouhani cho biết, ông đã chỉ đạo bộ ngoại giao và bộ tư pháp "đệ đơn kiện tại các tòa án của Iran nhằm khởi kiện những người Mỹ đã trù tính và áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran".

"Những biện pháp trừng phạt đó là tội ác chống lại loài người" - nhà lãnh đạo Iran nói thêm.

Tổng thống cho hay, nếu các tòa án Iran phán quyết các quan chức Mỹ có tội, Iran sẽ theo đuổi vụ kiện tại các tòa án quốc tế.

Theo Reuters, Iran từng giành thắng lợi vài lần trong các cuộc khiếu nại về những lệnh trừng phạt tại các tòa án quốc tế. Hồi tháng 10 năm ngoái, tòa án công lý quốc tế (ICJ) phán quyết Mỹ phải đảm bảo các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới hoạt động viện trợ nhân đạo hoặc an toàn hàng không dân dụng. Phán quyết này được đánh giá là một thắng lợi nhỏ cho Tehran.

Cùng ngày 18.3, Thống đốc ngân hàng trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cũng chỉ trích Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Mỹ khác đã tiến hành "cuộc chiến tranh tâm lý" để khuấy động thị trường tài chính.

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Hemmati khẳng định, ngân hàng trung ương Iran "toàn quyền kiểm soát thị trường".

Mỹ tái áp đặc các biện pháp trừng phạt với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 vào tháng 5.2018.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ cho phép các mặt hàng nhân đạo như thực phẩm và dược phẩm được giao thương nhưng áp đặt các biện pháp với ngân hàng và hạn chế thương mại - những động thái có thể khiến các mặt hàng đắt đỏ hơn cũng như khó thanh toán hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ điều pháo đài bay B-52 sang Châu Âu

K.M |

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress có khả năng mang tên lửa hành trình hạt nhân tới Châu Âu hôm 16.3, là chiếc thứ 5 trong vòng 3 ngày.

Chuyến thăm của ông Assad là nguyên do khiến Ngoại trưởng Iran từ chức

Thanh Hà |

Nguyên nhân dẫn tới việc từ chức của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif là ông đã không được thông báo về chuyến thăm Tehran của Tổng thống Syria Bashar Assad vào tuần trước.

Iran vay Nga 5 tỉ USD để làm gì?

Khánh Minh |

Quốc hội Iran đã phê chuẩn quyết định vay 5 tỉ USD của Nga trong một phiên họp hôm 17.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ điều pháo đài bay B-52 sang Châu Âu

K.M |

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress có khả năng mang tên lửa hành trình hạt nhân tới Châu Âu hôm 16.3, là chiếc thứ 5 trong vòng 3 ngày.

Chuyến thăm của ông Assad là nguyên do khiến Ngoại trưởng Iran từ chức

Thanh Hà |

Nguyên nhân dẫn tới việc từ chức của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif là ông đã không được thông báo về chuyến thăm Tehran của Tổng thống Syria Bashar Assad vào tuần trước.

Iran vay Nga 5 tỉ USD để làm gì?

Khánh Minh |

Quốc hội Iran đã phê chuẩn quyết định vay 5 tỉ USD của Nga trong một phiên họp hôm 17.2.