"Sự kiên nhẫn chiến lược của Nga đã được phương Tây đền đáp"

Ngọc Vân |

Châu Âu muốn quan hệ với Nga trở lại bình thường, họ sẵn sàng lắng nghe những gì Kremlin nói - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sau một chuỗi cuộc họp ở Đức.

Phái đoàn Nga đã có hơn 20 cuộc đàm phán không ngừng nghỉ với các quan chức nước ngoài chỉ trong 2 ngày tại Hội nghị An ninh vừa diễn ra tại Munich, Đức. Trong số này có cả một số quốc gia Châu Âu từng có lập trường cứng rắn công khai với Mátxcơva - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono.

“Tất cả các cuộc đàm phán đều mang tính xây dựng, kể cả với những chính trị gia có tuyên bố cứng rắn về Nga khi họ phát biểu ở Nghị viện Châu Âu hoặc ở nơi khác” - RT dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nói.

Phát biểu về ấn tượng chung đối với Hội nghị An ninh Munich, ông Lavrov lưu ý rằng cộng đồng quốc tế “bắt đầu lắng nghe Nga nói nhiều hơn”, và rằng những công việc khó khăn mà Nga làm trong những năm qua rõ ràng đã được đền đáp. “Chúng tôi là những người kiên nhẫn theo nghĩa chiến lược” - ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao Nga tin rằng, những nỗ lực tiếp tục của Washington áp đặt ý chí của mình lên các nước khác đã “đe doạ hệ thống thương mại quốc tế” và gây tác dụng ngược bởi nó thúc đẩy “cảm giác bất an” trên thế giới.

“Các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ, những nỗ lực nhằm áp đặt luật pháp của họ để bắt các nước phải tuân thủ luật pháp của một quốc gia nước ngoài chỉ góp phần gây hoang mang giữa các đồng minh” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng “tất cả các cường quốc có ý thức” cần ngồi vào bàn đàm phán và phát triển các định dạng có tính đến lợi ích của tất cả những người chơi chính. Tuy nhiên, ông Lavrov tin rằng Washington dường như không muốn chấp nhận thế giới đa cực.

Các bình luận được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tìm cách sử dụng Hội nghị Munich để thuyết giảng cho các đồng minh của Mỹ về những điều họ nên và không nên làm, đặc biệt trong trường hợp của Nga và Iran. Bài phát biểu này vấp phải sự phản đối của Đức và EU.

Phó Tổng thống Pence đặc biệt xung đột với Thủ tướng Đức Angela Merkel về quan điểm mâu thuẫn xung quanh Dòng chảy phương Bắc 2 - dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga phát triển cùng một số nước Châu Âu. Khi ông Pence nói rằng dự án này bằng cách nào đó đe doạ an ninh Châu Âu, bà Merkel nhấn mạnh Châu Âu phải giữ vững chủ quyền đối với chính sách năng lượng của mình.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại cuộc hội đàm với giới chức Đức và nói rằng Berlin vẫn coi Dòng chảy phương Bắc 2 “đơn thuần là một dự án thương mại” và không có dấu hiệu lùi bước trước áp lực của Mỹ.

“Khi nói đến Dòng chảy phương Bắc 2, tôi chưa nghe thấy bất cứ điều gì thay đổi trong lập trường của Đức về dự án kinh tế này” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga hé lộ dự án khủng máy bay siêu thanh chở khách dựa trên Tu-160

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin hé lộ, Nga có thể sắp dùng thiết kế của máy bay ném bom siêu thanh hạng nặng Tu-160 cho máy bay siêu thanh chở khách.

Ông Gorbachev kêu gọi Mỹ đối thoại với Nga về Hiệp ước hạt nhân INF

Khánh Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev kêu gọi Mỹ đối thoại với Nga về Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhằm ngăn chặn sự mất ổn định an ninh toàn cầu.

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nga hé lộ dự án khủng máy bay siêu thanh chở khách dựa trên Tu-160

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin hé lộ, Nga có thể sắp dùng thiết kế của máy bay ném bom siêu thanh hạng nặng Tu-160 cho máy bay siêu thanh chở khách.

Ông Gorbachev kêu gọi Mỹ đối thoại với Nga về Hiệp ước hạt nhân INF

Khánh Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev kêu gọi Mỹ đối thoại với Nga về Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhằm ngăn chặn sự mất ổn định an ninh toàn cầu.

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.