Mỹ điều pháo đài bay B-52 đến Biển Đông lần thứ 2 trong vòng 10 ngày

S.M |

Hai oanh tạc cơ B-52H của Không quân Mỹ đã bay tuần tra ở Biển Đông ngày 13.3, là lần thứ 2 trong vòng 10 ngày Mỹ điều "pháo đài bay" đến Biển Đông.

"Hai oanh tạc cơ B-52H đã rời căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam để tiến hành tập luyện tuần tra thông thường trong vùng lân cận Biển Đông vào ngày 13.3.2019" - Không quân của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương (PACAF) cho biết trong thông cáo gửi tờ The Diplomat.

Vẫn theo thông cáo trên, chiến đấu cơ Mỹ thường xuyên hoạt động trong vùng Biển Đông để ủng hộ các đồng minh, đối tác của Mỹ cũng như ủng hộ chủ trương một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do. Cả hai máy bay ném bom đã được một chiếc Boeing KC-135 tiếp nhiên liệu giữa không trung.

Còn trên biển, theo AP, chiến hạm USS Blue Ridge, thuộc Hạm đội 7 Mỹ, đã đi qua vùng Biển Đông để tiếp tục khẳng định mong muốn của Mỹ bảo vệ quyền được "đi lại, bay trên không phận và hoạt động tại những nơi mà luật pháp cho phép".

Sau đó, chiến hạm USS Blue Ridge đã ghé thăm cảng Manila, Philippines ngày 13.3. Phát biểu trước báo giới trên chiến hạm, chỉ huy Eric Anduze nhấn mạnh: "Chúng tôi ở đây để nói rằng quan hệ đối tác này (Mỹ-Philippines) mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Trước đó, hai "pháo đài bay" B-52 của Mỹ đã bay ở Biển Đông hôm 4.3.

ABC News dẫn tuyên bố ngày 5.3 của Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, cả hai chuyến bay là một phần trong nhiệm vụ "Hiện diện liên tục máy bay ném bom" của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Không quân Mỹ cho biết, tương tự như chiến dịch thực thi tự do hàng hải của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, các nhiệm vụ mà Không quân tiến hành là để đảm bảo quyền tự do hàng không trong không phận quốc tế.

Lần gần nhất trong năm ngoái mà Mỹ triển khai nhiệm vụ huấn luyện B-52 ở Biển Đông là vào ngày 20.11.2018.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng về tình hình đảo Thị Tứ

Khánh Minh |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây ở đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Báo cáo nhân quyền của Mỹ thiếu khách quan về tình hình Việt Nam

Ngọc Vân |

Báo cáo thường niên về nhân quyền năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ có một số nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam.

Mỹ lại điều pháo đài bay B-52 đến Biển Đông

Khánh Minh |

Hai "pháo đài bay" B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông hôm 4.3.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam lên tiếng về tình hình đảo Thị Tứ

Khánh Minh |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây ở đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Báo cáo nhân quyền của Mỹ thiếu khách quan về tình hình Việt Nam

Ngọc Vân |

Báo cáo thường niên về nhân quyền năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ có một số nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam.

Mỹ lại điều pháo đài bay B-52 đến Biển Đông

Khánh Minh |

Hai "pháo đài bay" B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông hôm 4.3.