IAEA: Iran từ chối thanh tra vấn đề hạt nhân gây quan ngại sâu sắc

Phương Linh |

IAEA cho biết, Iran hiện đã tích lũy, làm giàu uranium ở mức gấp gần 8 lần giới hạn của thỏa thuận 2015 và ngăn chặn các cuộc kiểm tra từ cơ quan này.

Hãng tin AFP dẫn báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 5.6 cho biết, cơ quan này đã lưu ý "với quan ngại sâu sắc rằng, trong suốt hơn bốn tháng, Iran đã từ chối IAEA được tiếp cận... đến hai địa điểm".

Nội dung báo cáo cho hay IAEA đã đưa ra nghi vấn về khả năng "sử dụng hoặc dự trữ vật liệu hạt nhân" tại hai địa điểm ở Iran và một trong số chúng "có thể đã được sử dụng để xử lý và chuyển đổi quặng uranium bao gồm fluor hóa vào năm 2003".

Các nguồn tin ngoại giao chỉ ra rằng các truy vấn của IAEA về những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân lịch sử của Iran chứ không phải các hoạt động hiện tại của nước này.

Các địa điểm được đề cập ở trên "đã trải qua những thay đổi đáng kể trong năm 2004, bao gồm cả việc phá hủy hầu hết các tòa nhà", báo cáo lưu ý.

Địa điểm thứ ba ở Iran nơi IAEA có các nghi vấn về khả năng hiện diện của uranium tự nhiên chưa được khai báo "đã trải qua quá trình vệ sinh và san lấp toàn diện vào năm 2003 và 2004", theo báo cáo.

Trong một báo cáo riêng, IAEA cảnh báo kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran hiện đã gần gấp 8 lần giới hạn được đặt ra trong một thỏa thuận năm 2015.

Giới hạn được đặt ra là 300 kg uranium đã làm giàu ở dạng hợp chất cụ thể, tương đương với 202,8 kg uranium.

So với con số đó, báo cáo cho biết kho dự trữ của Iran đứng ở mức 1.571,6 kg vào ngày 20.5.

Iran đã dần dần phá vỡ các hạn chế được đưa ra trong thỏa thuận năm 2015 nhằm trả đũa hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thoả thuận vào năm 2018 và sau đó Mỹ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt.

Trước đó, Iran đã đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt của Mỹ - dưới thời tổng thống Barack Obama - Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Gặp sự cố, tàu chở hàng Iran bị chìm ngoài khơi Iraq

Phương Linh |

Ngày 5.6, Cơ quan Cảng biển và Hàng hải Iran thông báo, một tàu chở hàng của Iran mang tên Behbahan đã bị chìm ngoài khơi Iraq vào tối thứ 4.6.

5 tàu chở dầu chưa "đủ đô", Venezuela muốn mua tiếp của Iran

Song Minh |

Venezuela có kế hoạch mua thêm dầu của Iransau khi nhận được 5 lô hàng đầu tiên từ quốc gia Trung Đông bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sau 5 tàu đầu tiên, Iran tiếp tục chở dầu cho Venezuela bất chấp Mỹ

Ngọc Vân |

Iran tiếp tục chở dầu tới Venezuela nếu Caracas yêu cầu thêm, bất chấp đe dọa của Mỹ với cả 2 nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gặp sự cố, tàu chở hàng Iran bị chìm ngoài khơi Iraq

Phương Linh |

Ngày 5.6, Cơ quan Cảng biển và Hàng hải Iran thông báo, một tàu chở hàng của Iran mang tên Behbahan đã bị chìm ngoài khơi Iraq vào tối thứ 4.6.

5 tàu chở dầu chưa "đủ đô", Venezuela muốn mua tiếp của Iran

Song Minh |

Venezuela có kế hoạch mua thêm dầu của Iransau khi nhận được 5 lô hàng đầu tiên từ quốc gia Trung Đông bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sau 5 tàu đầu tiên, Iran tiếp tục chở dầu cho Venezuela bất chấp Mỹ

Ngọc Vân |

Iran tiếp tục chở dầu tới Venezuela nếu Caracas yêu cầu thêm, bất chấp đe dọa của Mỹ với cả 2 nước.