Iran cáo buộc Mỹ, Israel ám sát Tổng giám đốc IAEA

Song Minh |

Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng đằng sau cái chết của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano, người vừa qua đời hôm 18.7.

Hãng thông tấn Iran Tasnim ngày 24.7 đăng bản tin trích dẫn các nguồn tin chính thức ẩn danh nghi ngờ Israel và Mỹ ám sát ông Yukiya Amano.

Theo bài báo, ông Amano bị ám sát vì không khuất phục sức ép buộc ông vu khống kế hoạch hạt nhân Iran. Các nguồn tin nói với Tasnim rằng ông Amano bị chính quyền Israel loại bỏ để IAEA có ghế lãnh đạo mới.

“Tổng giám đốc quá cố của IAEA đối mặt với áp lực của Mỹ và Israel để khởi động một cuộc điều tra sai lệch đối với các vấn đề hạt nhân của Iran” - theo báo cáo. “Có bằng chứng cho thấy giới chức Mỹ và Israel gây sức ép buộc ông Amano không ngừng cáo buộc Iran vi phạm thoả thuận hạt nhân 2015, bất chấp tất cả các báo cáo pháp lý và kỹ thuật của IAEA xác nhận rằng Iran tuân thủ thoả thuận”.

“Các nguồn tin cũng nói rằng Mỹ và Israel ngăn chặn thông tin về cái chết của ông Amano 2 ngày cho đến sau tang lễ của ông ấy” - Tasnim viết.

Ông Amano qua đời ở tuổi 72 sau những thông tin gần đây nói rằng ông bị bệnh. Trong cáo phó không nói rõ nguyên nhân ông ra đi, nhưng vấn đề sức khoẻ được cho là lý do khiến ông đang chuẩn bị gửi thư xin từ chức.

Ông Amano, người Nhật Bản, giữ cương vị Tổng giám đốc IAEA từ năm 2009. Từ tháng 3 năm nay, ông Amano đã chuẩn bị cho việc rời ghế Tổng giám đốc IAEA trước khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm thứ 3 liên tiếp vào ngày 30.11.2021.

Theo Bloomberg, ông Amano đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng của IAEA vào tuần trước, lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm vì lý do sức khoẻ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran bắt giữ và tuyên án tử hình nhiều gián điệp làm việc cho CIA

Song Minh |

Iran tuyên bố bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và kết án tử hình vài người trong số này.

Nga bênh Iran vụ bắt tàu chở dầu Anh

Khánh Minh |

Nga cho rằng những lập luận của Iran về bắt tàu chở dầu treo cờ Anh ở eo biển Hormuz có sức thuyết phục hơn so với London.

Iran tuyên bố Mỹ bắn nhầm máy bay của chính mình

Khánh Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm nay phủ nhận thông tin nước này có một máy bay không người lái bị Mỹ bắn hạ ở Eo biển Hormuz, tuyên bố Mỹ bắn nhầm chính máy bay của mình.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Iran bắt giữ và tuyên án tử hình nhiều gián điệp làm việc cho CIA

Song Minh |

Iran tuyên bố bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và kết án tử hình vài người trong số này.

Nga bênh Iran vụ bắt tàu chở dầu Anh

Khánh Minh |

Nga cho rằng những lập luận của Iran về bắt tàu chở dầu treo cờ Anh ở eo biển Hormuz có sức thuyết phục hơn so với London.

Iran tuyên bố Mỹ bắn nhầm máy bay của chính mình

Khánh Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm nay phủ nhận thông tin nước này có một máy bay không người lái bị Mỹ bắn hạ ở Eo biển Hormuz, tuyên bố Mỹ bắn nhầm chính máy bay của mình.