Các hạn chế giao thông đã được thực thi tại thủ đô của Mông Cổ tới trưa 18.2 để đối phó với đợt thời tiết giá lạnh, Tân Hoa Xã đưa tin.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia (NEMA) Mông Cổ thông báo tối 17.2 rằng các con đường nối thủ đô Ulan Bator với các tỉnh như Sukhbaatar, Khentii, Dornod, Dundgovi, Umnugovi và Uvurkhangai bị đóng cửa trong thời gian quy định do tình hình thời tiết bất lợi.
Tuyết dày, gió mạnh và bão tuyết ảnh hưởng khắp khu vực phía tây sang phía đông Mông Cổ từ tối 15.2 khiến đường sá đóng băng và tầm nhìn kém.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ kêu gọi người dân, đặc biệt là những người chăn nuôi du mục và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung trước nguy cơ xảy ra thảm họa do bão tuyết.
Theo cơ quan thời tiết Mông Cỏ, hầu hết tỉnh của nước này đều trải qua thời tiết khắc nghiệt "dzud" trong mùa đông này. Khoảng 80% diện tích đất nước đã bị tuyết bao phủ trong mùa đông.
"Dzud" là một thuật ngữ của người Mông Cổ để mô tả mùa đông lạnh giá dẫn tới lượng lớn gia súc chết do mặt đất đóng băng hoặc phủ đầy tuyết.
Cho đến nay, khoảng 612.000 gia súc đã chết do thời tiết khắc nghiệt.
Mông Cổ là một trong những quốc gia du mục cuối cùng trên thế giới, có khí hậu lục địa khắc nghiệt, thường xuyên hứng chịu gió mạnh, tuyết rơi và bão cát.