Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Mỹ, Pháp và Anh đã phóng hơn 100 tên lửa nhắm vào 3 địa điểm được xem là chứa vũ khí hoá học ở Syria sáng 14.4. Trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 14.4, Trung tướng Kenneth F. McKenzie Jr. xác nhận, 3 mục tiêu bị tấn công là một cơ sở nghiên cứu, một kho chứa vũ khí và một trung tâm chỉ huy.

Hình ảnh vệ tinh từ công ty DigitalGlobe cho thấy, ít nhất 2 trong số 3 địa điểm này, gồm Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích.

Hình ảnh vệ tinh chụp một ngày trước cuộc tấn công (trái) và ngày xảy ra vụ tấn công (phải) tại cơ sở nghiên cứu Barzeh, phía bắc Damascus. Ảnh: G.B.
Hình ảnh vệ tinh chụp một ngày trước cuộc tấn công (trái) và ngày xảy ra vụ tấn công (phải) tại cơ sở nghiên cứu Barzeh, phía bắc Damascus. Ảnh: G.B.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh, theo Lầu Năm Góc, thuộc khu vực Damascus. Mục tiêu này đã hứng chịu 76 tên lửa, trong đó có 57 tên lửa Tomahawk của Mỹ và 19 tên lửa của liên quân.

"Cuộc không kích sẽ khiến chương trình vũ khí hóa học của Syria chững lại trong nhiều năm tới", NPR dẫn lời tướng McKenzie.

"Chúng tôi đã phá hủy thành công 3 tòa nhà ở thủ đô Damascus, một trong những khu vực không phận được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới", tướng Kenneth F.McKenzie Jr nói thêm.

Cơ sở vũ khí hóa học Shinshar bên ngoài Homs trước  (trái) và sau (phải) cuộc tấn công. Ảnh: G.B
Cơ sở vũ khí hóa học Him Shinshar bên ngoài Homs trước (trái) và sau (phải) cuộc tấn công. Ảnh: D.G

Khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar nằm ở phía tây Homs, một thành phố nằm ở bắc Damascus. Cuộc tấn công vào mục tiêu này có sự tham gia của 22 vũ khí: 9 tên lửa Tomahawk của Mỹ, 8 tên lửa Storm Shadow, 3 tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến, tàu ngầm của hải quân và 2 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Scout.

Ngoài ra, boongke vũ khí hóa học Him Shinshar, cách khu tổ hợp khoảng 7km bị tấn công bằng 7 tên lửa Scout.

Một mục tiêu khác trong khu tổ hợp Him Shinshar trước và sau cuộc tấn công. Ảnh: D.G
Một mục tiêu khác trong khu tổ hợp Him Shinshar trước và sau cuộc tấn công. Ảnh: D.G

Cuộc không kích nhằm vào Syria có sự phối hợp của Mỹ, Pháp và Anh nhằm phản ứng trước cáo buộc chính phủ Syria tấn công hóa học vào Douma tuần trước.

Đây là lần thứ hai Mỹ đưa tên lửa tấn công Syria kể từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền. 

 
Trung tâm nghiên cứu ở quận Barzah, Syria, trước cuộc không kích.
 
Trung tâm nghiên cứu ở quận Barzah, Syria, sau cuộc không kích.
 
Cơ sở Shinshar, Syria được cho là có sản xuất vũ khí hóa học của Syria trước cuộc không kích.
 
Cơ sở Shinshar, Syria được cho là có sản xuất vũ khí hóa học của Syria sau cuộc không kích. 
H.Liên - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng về những diễn biến mới ở Syria

Ngọc Vân |

Ngày 15.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.

Hé lộ video Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria

Văn Thắng |

Ngày 14.4, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đăng đoạn video ghi lại cảnh tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Monterey trên Biển Đỏ nhắm vào Syria.

Thủ đô Damascus giờ ra sao sau trận không kích của liên quân Mỹ?

Văn Thắng |

Sau trận không kích của liên quân Mỹ, nhịp sống của người dân thủ đô Damascus vẫn diễn ra bình thường vì họ đã quá quen với tiếng bom đạn nổ ra hàng ngày trên đất nước này

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam lên tiếng về những diễn biến mới ở Syria

Ngọc Vân |

Ngày 15.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến mới hiện nay ở Syria.

Hé lộ video Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria

Văn Thắng |

Ngày 14.4, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đăng đoạn video ghi lại cảnh tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Monterey trên Biển Đỏ nhắm vào Syria.

Thủ đô Damascus giờ ra sao sau trận không kích của liên quân Mỹ?

Văn Thắng |

Sau trận không kích của liên quân Mỹ, nhịp sống của người dân thủ đô Damascus vẫn diễn ra bình thường vì họ đã quá quen với tiếng bom đạn nổ ra hàng ngày trên đất nước này