Nóng: Tổng thống Donald Trump phát lệnh tấn công Syria, nhiều tiếng nổ ở Damascus

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump phát lệnh tấn công quân sự vào Syria để đáp trả cuộc tấn công vũ khí hóa học vào thị trấn Douma hồi tuần trước.

Tổng thống Donald Trump thông báo trong cuộc họp báo đêm 13.4 rằng chiến dịch phối hợp với Pháp và Anh nhằm tấn công Syria đang được tiến hành.

"Cách đây ít phút, tôi đã ra lệnh cho Lực lượng Vũ trang Mỹ tấn công chính xác vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad", Reuters dẫn lời ông Donald Trump trong bài phát biểu từ Nhà Trắng được phát sóng trên truyền hình lúc 21h ngày 13.4, giờ Washington (khoảng 8h ngày 14.4, giờ Hà Nội).

Trong phát biểu ông Donald Trump cũng dùng nhiều lời lẽ chỉ trích Tổng thống Syrua về vai trò trong các vụ tấn công vũ khí hoá học.

"Mục đích của hành động của chúng ta tối nay là thể hiện sự ngăn chặn mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phát tán và sử dụng vũ khí hoá học. Chúng tôi đang sẵn sàng để duy trì động thái này cho đến khi chính phủ Syria ngừng sử dụng các chất hoá học bị cấm", ông Donald Trump tuyên bố.

Theo Reuters, trong khi Tổng thống Mỹ công bố trên truyền hình, những tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Damascus.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nga: Ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh tại Syria

THANH HÀ |

Nga đã cảnh báo Mỹ, một cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học nghi diễn ra ở Syria có thể gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai nước.

Cận cảnh cuộc sống thực sự của người dân Syria trong vùng chiến sự

Văn Thắng |

Cuộc nội chiến nổ ra ở Syria 7 năm trước đã khiến 350.000 thiệt mạng, nhiều người rời bỏ quê hương đi tị nạn, những người ở lại thì phải sống trong nỗi lo sợ của tiếng súng, tiếng bom đạn hàng ngày.

Điểm mặt 12 tàu chiến Mỹ điều động vào vị trí, sẵn sàng tấn công Syria

Thanh Hà |

Lực lượng lớn gồm 12 tàu chiến đang trên đường đến Syria là một trong những đợt tập trung sức mạnh hải quân Mỹ lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga: Ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh tại Syria

THANH HÀ |

Nga đã cảnh báo Mỹ, một cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học nghi diễn ra ở Syria có thể gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai nước.

Cận cảnh cuộc sống thực sự của người dân Syria trong vùng chiến sự

Văn Thắng |

Cuộc nội chiến nổ ra ở Syria 7 năm trước đã khiến 350.000 thiệt mạng, nhiều người rời bỏ quê hương đi tị nạn, những người ở lại thì phải sống trong nỗi lo sợ của tiếng súng, tiếng bom đạn hàng ngày.

Điểm mặt 12 tàu chiến Mỹ điều động vào vị trí, sẵn sàng tấn công Syria

Thanh Hà |

Lực lượng lớn gồm 12 tàu chiến đang trên đường đến Syria là một trong những đợt tập trung sức mạnh hải quân Mỹ lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003.