Hé lộ dự án tòa nhà cao thứ hai thế giới ở Nga

Khánh Minh |

Công ty kiến ​​trúc Scotland hé lộ kế hoạch xây tòa nhà chọc trời cao thứ hai thế giới ở St.Petersburg, Nga.

Tòa nhà Trung tâm Lakhta II sẽ có độ cao 703m, trong khi tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai cao 828m - CNN dẫn thông cáo báo chí của các kiến ​​trúc sư công ty Kettle Collective cho hay.

Tuy nhiên, tòa nhà chọc trời tương lai của Nga sẽ có tầng được sử dụng và phòng trưng bày cao nhất thế giới ở độ cao 590m.

Để so sánh, tòa nhà cao thứ hai hiện tại là Tháp Thượng Hải, cao 632m. Tòa Shard ở London có độ cao 310m.

Ảnh: Kettle Collective
Trung tâm Lakhta II sẽ cao 703m. Ảnh: Kettle Collective

Trung tâm Lakhta II sẽ nằm ở ngoại ô thành phố St.Petersburg, bên cạnh Trung tâm Lakhta ban đầu - hiện là tòa nhà cao nhất ở Châu Âu với chiều cao 462m và là trụ sở của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Tony Kettle là trưởng nhóm thiết kế của dự án và cũng đã thiết kế Trung tâm Lakhta trong thời gian làm việc tại công ty kiến ​​trúc RMJM.

"Trung tâm Lakhta mới sẽ là một khuôn mẫu thiết kế bền vững cho các dự án cao tầng toàn cầu" - Kettle cho biết trong thông cáo báo chí. "Nó sẽ có thiết kế sử dụng năng lượng thấp tốt nhất và kết hợp sử dụng sẽ tạo ra một không gian thông tầng thẳng đứng, với trung tâm sôi động là trái tim của khu thương mại mới này".

Kettle Collective
Thiết kế xoắn ốc của Trung tâm Lakhta II. Ảnh: Kettle Collective

Trung tâm Lakhta II sẽ có không gian văn phòng, khu nhà ở và không gian thư giãn trên 150 tầng.

Kettle cho biết thêm: “Thiết kế vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang tính chức năng cao vì nó sẽ làm giảm đáng kể lực gió tác động đến kết cấu, do đó làm giảm kích thước của các thành phần kết cấu cần thiết trong toà nhà.

Giám đốc điều hành của Kettle - Colin Bone - nói: “Đây là một mối quan hệ đối tác cực kỳ quan trọng đối với studio của chúng tôi, vào thời điểm thách thức lớn trên toàn cầu, không chỉ đối với Kettle Collective mà còn đối với ngành của chúng tôi do tác động của đại dịch".

Trung tâm Lakhta cũ là toà nhà “siêu cao” đầu tiên của St.Petersburg. Ảnh: Lakhta Center
Trung tâm Lakhta cũ là toà nhà “siêu cao” đầu tiên của St.Petersburg. Ảnh: Lakhta Center
Trung tâm Lakhta cũ là toà nhà “siêu cao” đầu tiên của St.Petersburg. Ảnh: Lakhta Center

Trung tâm Lakhta cũ là tòa nhà "siêu cao" đầu tiên của St. Petersburg (cao hơn hoặc bằng 300m). Đây hiện là tòa nhà chọc trời ở cực bắc thế giới, theo các nhà xây dựng.

Kettle Collective công bố thiết kế của Trung tâm Lakhta II hôm 25.5. Theo đó, Trung tâm Lakhta II xoay 90 độ từ móng đến đỉnh, giống như một chiếc kim đang uốn lượn, khiến nó trở thành một trong những tòa nhà cao nhất thế giới có thiết kế nhà chọc trời "xoắn".

Ảnh:
Công ty Kettle Collective thiết kế toà nhà cao thứ hai thế giới ở Nga. Ảnh: Kettle Collective

Kettle Collective được thành lập vào năm 2012 và có các studio ở Scotland, Dubai và Oman. Công ty từng đoạt giải về thiết kế này đã thực hiện nhiều dự án ở Trung Đông, bao gồm Trung tâm đổi mới năng lượng mặt trời Dewa ở Dubai, Cảng Sultan Qaboos ở Oman và nhiều bảo tàng ở Saudi Arabia.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga hé lộ trực thăng “Thợ săn đêm” công nghệ hiện đại đỉnh cao

Khánh Minh |

Nga sắp ra mắt phiên bản nâng cấp mới nhất của trực thăng “Thợ săn đêm” Mi-28NM với công nghệ cao và hiện đại nhất.

Nga công bố thiết kế tàu vũ trụ năng lượng hạt nhân cực đỉnh

Khánh Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ thiết kế vệ tinh và trạm vũ trụ tương lai được trang bị công nghệ tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga hé lộ trực thăng “Thợ săn đêm” công nghệ hiện đại đỉnh cao

Khánh Minh |

Nga sắp ra mắt phiên bản nâng cấp mới nhất của trực thăng “Thợ săn đêm” Mi-28NM với công nghệ cao và hiện đại nhất.

Nga công bố thiết kế tàu vũ trụ năng lượng hạt nhân cực đỉnh

Khánh Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ thiết kế vệ tinh và trạm vũ trụ tương lai được trang bị công nghệ tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.