Nga công bố thiết kế tàu vũ trụ năng lượng hạt nhân cực đỉnh

Khánh Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ thiết kế vệ tinh và trạm vũ trụ tương lai được trang bị công nghệ tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Sputnik đưa tin, tại diễn đàn Tri thức mới ở Mátxcơva ngày 22.5, ông Alexander Bloshenko - giám đốc điều hành phụ trách các chương trình phát triển và khoa học tiên tiến tại Roscosmos - đã giới thiệu hai hình ảnh của tàu vũ trụ trong tương lai có tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân Zeus, một với động cơ từ trường quay và một với động cơ ion.

Nga phóng vệ tinh lên quỹ đạo hôm 22.3.2021. Ảnh: AFP
Nga phóng vệ tinh lên quỹ đạo hôm 22.3.2021. Ảnh: AFP

Theo lời giới thiệu, một vệ tinh có lò phản ứng hạt nhân công suất 500 kilowatt sẽ nặng tới 22 tấn. Vệ tinh này dự kiến ​​sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny bằng tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5V với tầng trên Fregat.

Ông Bloshenko lưu ý rằng, sứ mệnh đầu tiên của tàu vũ trụ có tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân - dự kiến ​​diễn ra vào năm 2030 - sẽ bao gồm chuyến bay lên Mặt trăng, sau đó đến sao Kim, rồi tới sao Mộc. Tổng thời gian của sứ mệnh dự kiến ​​là 50 tháng.

Ngoài vệ tinh, Roscosmos cũng công bố thiết kế của một trạm vũ trụ Nga với hai module được trang bị công nghệ Zeus. Tàu vũ trụ có phi hành đoàn Orel thế hệ tiếp theo của Nga và các tên lửa tái sử dụng sẽ có thể cập bến trạm vũ trụ tương lai này.

Tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn được gọi là Mô-đun Vận tải và Năng lượng (TEM), đã được phát triển từ năm 2010 ở Nga. Nguyên mẫu đầu tiên cho một phương tiện TEM cỡ lớn được tiết lộ vào năm 2019, trong khi một hình ảnh động 3D về việc triển khai nó trên quỹ đạo được chiếu vào năm 2020. Ảnh: Roscosmos
Nguyên mẫu tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân - còn gọi là TEM - được tiết lộ vào năm 2019. Ảnh: Roscosmos

Tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân - còn được gọi là Module Vận tải và Năng lượng (TEM) - đã được phát triển từ năm 2010 ở Nga. Nguyên mẫu đầu tiên tàu kéo TEM quy mô đầy đủ đã được tiết lộ vào năm 2019, trong khi một hình ảnh động 3D về việc triển khai TEM trên quỹ đạo được trình chiếu vào năm 2020.

Vào tháng 1.2020, Roscosmos công bố kế hoạch phóng tàu kéo chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên để thử nghiệm vào năm 2030 và bắt đầu sản xuất hàng loạt ngay sau đó. Dự án ước tính khoảng 4,2 tỉ rúp (57 triệu USD).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Roscosmos hé lộ sáng chế mới dành cho Trạm vũ trụ Nga

Ngọc Vân |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos đang hoàn thiện module mới để sử dụng trên Trạm vũ trụ của Nga.

Nga phát triển tàu kéo vũ trụ sử dụng tên lửa siêu nhẹ

Khánh Minh |

Nga đang phát triển một tàu kéo đưa vệ tinh lên vũ trụ, sử dụng tên lửa siêu nhẹ, được gọi là BORIS.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Roscosmos hé lộ sáng chế mới dành cho Trạm vũ trụ Nga

Ngọc Vân |

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos đang hoàn thiện module mới để sử dụng trên Trạm vũ trụ của Nga.

Nga phát triển tàu kéo vũ trụ sử dụng tên lửa siêu nhẹ

Khánh Minh |

Nga đang phát triển một tàu kéo đưa vệ tinh lên vũ trụ, sử dụng tên lửa siêu nhẹ, được gọi là BORIS.