Hàn Quốc nới lỏng các hạn chế, sống chung với COVID-19

Xuân Vũ |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch mở cửa trở lại và sống chung với COVID-19 từ đầu tháng 11.

Theo South China Morning Post, Hàn Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các giới hạn về thời gian mở cửa của các nhà hàng và quán cà phê, đồng thời thực hiện hộ chiếu vaccine đầu tiên cho các địa điểm có nguy cơ cao như phòng tập và quán bar. Đây là một trong những nỗ lực mở cửa trở lại nhằm cố gắng sống chung với C OVID-19 của Hàn Quốc.

Các quan chức cho biết giai đoạn đầu của chiến dịch mở cửa sẽ bắt đầu từ 1.11 và kéo dài trong một tháng. Nước này đang nhắm tới kế hoạch loại bỏ tất cả các lệnh hạn chế vào tháng 2.2022.

“Bắt đầu từ ngày 1.11, chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên để trở lại cuộc sống bình thường”, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết tại một cuộc họp chính phủ trên truyền hình. “Tuy nhiên, chúng ta phải biết đây không phải kết thúc của cuộc chiến chống C-19 mà là một sự khởi đầu mới”.

Tuần trước, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% trong số 52 triệu người, mở đường cho kế hoạch trở lại bình thường. Hiện quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 72% người dân và tiêm ít nhất một liều cho hơn 79,8%.

Các sự kiện thể thao ngoài trời từ tháng tới sẽ được phép đón 50% khán giả. Những buổi biểu diễn ca nhạc sẽ được đón tối đa 100 người bất kể tình trạng tiêm chủng. Với các địa điểm có nguy cơ cao như quán bar, phòng tập thể dục trong nhà, phòng xông hơi và quán karaoke, khách hàng sẽ cần chứng nhận tiêm phòng hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ.

Quốc gia này đã tung ra ứng dụng kiểm tra hộ chiếu vaccine của mình và thông báo rằng quyền riêng tư của người dùng sẽ được bảo vệ thông qua công nghệ blockchain.

Các nhà chức trách cho biết sẽ tập trung vào tỉ lệ nhập viện và tử vong hơn là giảm thiểu ca mắc hàng ngày. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng việc hướng dẫn tự điều trị COVID-19 tại nhà cho những người chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nền kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến

Đức Mạnh |

Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến ​​trong quý thứ III do tiêu dùng cá nhân giảm, đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất yếu kém nhưng xuất khẩu tăng lại mạnh.

Hàn Quốc góp thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó với dịch bệnh, thông báo đóng góp bổ sung thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tea-woo qua đời

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo qua đời ngày 26.10, các phụ tá của ông thông tin.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nền kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến

Đức Mạnh |

Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến ​​trong quý thứ III do tiêu dùng cá nhân giảm, đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất yếu kém nhưng xuất khẩu tăng lại mạnh.

Hàn Quốc góp thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó với dịch bệnh, thông báo đóng góp bổ sung thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tea-woo qua đời

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo qua đời ngày 26.10, các phụ tá của ông thông tin.