Hộ chiếu vaccine: Có thể có khó khăn và rủi ro, phải bàn thảo thật kỹ càng

Thùy Linh |

Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đều bày tỏ kỳ vọng vào giải pháp “hộ chiếu vaccine” để có thể khôi phục lại các đường bay quốc tế thường lệ trong thời gian sớm nhất. Nhiều người lo ngại việc đẩy nhanh áp dụng "hộ chiếu vaccine" có phải là phương án an toàn hay không, khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp?

Có thể có khó khăn và rủi ro

Chia sẻ với phóng viên Lao Động chiều 7.4, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng - cho rằng, muốn phục vụ mục tiêu kép thì việc áp dụng "hộ chiếu vaccine", chứng nhận tiêm chủng, mở rộng tiêm chủng COVID-19 là chủ trương cần thiết.

"Thủ tướng, Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo, đã giao cho Viettel, các cơ quan công nghệ thông tin, các bộ ngành, Bộ Y tế xây dựng dữ liệu và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phần mềm... để có thể lưu lại dữ liệu của người tiêm, có thể quản lý được những người đã tiêm chủng, cấp chứng nhận tiêm chủng cho họ, hơn nữa, làm sao kiểm soát được hộ chiếu của những người nhập cảnh vào Việt Nam"- PGS Phu nói.

Theo ông, vừa qua, Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Y tế nghiên cứu phương án ưu tiên cho những người có hộ chiếu vaccine mà họ là lao động lành nghề, chuyên gia, kể cả những người ở Việt Nam ở nước ngoài khi về nước, cách thức quản lý, hình thức cách ly sau nhập cảnh làm sao cho phù hợp. Hiện nay, Bộ Y tế đang nghiên cứu hình thức cách ly phù hợp cho những người có "hộ chiếu vaccine".

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế

Hiệu lực của vaccine là quan trọng nhất

Một số ý kiến cho rằng, việc hộ chiếu vaccine phải là loại vaccine được WHO công nhận. Như vậy, nếu 1 quốc gia tự công bố có vaccine, người dân nước đó được tiêm vaccine và được cấp hộ chiếu vaccine thì có đủ điều kiện để hưởng chế độ "hộ chiếu vaccine" hay không?

Theo quan điểm của vị chuyên gia này, không phải vaccine COVID-19 nào được cấp phép tại Việt Nam thì Việt Nam mới công nhận. Mà vấn đề là phải căn cứ vào hiệu lực của vaccine mới là quan trọng nhất. Nếu một loại vaccine COVID-19 mà Việt Nam chưa cấp phép nhưng các nước khác sử dụng mà có hiệu lực, chúng ta cũng phải công nhận.

"Tôi rất ủng hộ hộ chiếu vaccine nhưng theo tôi để áp dụng hộ chiếu vaccine thì phải bàn thật kỹ để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ, các loại vaccine có hiệu lực không giống nhau, có loại vaccine hiệu lực cao, nhưng có loại hiệu lực lại chưa cao"- ông đặt vấn đề.

Hơn nữa, theo PGS Phu, hiện nay vẫn chưa chứng minh được khả năng làm giảm sự lây bệnh của vaccine ra sao, một số loại chỉ có khả năng làm giảm các triệu chứng nặng hoặc giảm nguy cơ tử vong.

PGS.TS Trần Đắc Phu. Ảnh: VGP/Đình Nam
PGS.TS Trần Đắc Phu. Ảnh: VGP/Đình Nam

"Rồi vấn đề sau tiêm chủng đó bao lâu mới có kháng thể, kháng thể tồn tại được bao lâu? Vấn đề biến chủng virus, biến thể hiện nay chưa vô hiệu hóa vaccine nhưng nếu một khi xuất hiện chủng virus biến thể làm vô hiệu hóa vaccine thì phải làm sao? Rồi cả vấn đề hộ chiếu vaccine giả... cũng đều phải kiểm soát chứ không thể chủ quan được".

"Khi triển khai hộ chiếu vaccine, cần phải triển khai mô hình thí điểm trước. Ví dụ, triển khai theo mô hình du lịch “ít tiếp xúc”, hoặc phải nâng cao tỉ lệ tiêm chủng của người dân để tạo được miễn dịch cộng đồng ở một vùng nào đó và chỉ những người có hộ chiếu vaccine được đi du lịch đến đó. Tất cả điều đó cần phải được Bộ Y tế cùng với các bộ, ngành bàn thảo với nhau thật kỹ càng"- Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cho biết thêm: Hiện chúng ta vẫn chưa biết khả năng giảm lây bệnh của vaccine COVID-19 như thế nào, đơn cử như ở Mỹ, có những trường hợp tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19.

"Đây là vấn đề rủi ro, Việt Nam muốn áp dụng hộ chiếu vaccine thì phải giải quyết các rủi ro như vậy, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ, có một ca mắc COVID-19 xâm nhập vào qua đường nhập cảnh trong khi ở nước ta, việc tiêm chủng chưa được nhiều, ít người bị mắc bệnh nên chưa có miễn dịch cộng đồng thì nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn"- PGS Phu cảnh báo.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị cho phép nhập cảnh khi có hộ chiếu vaccine

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo đó, hành khách có hộ chiếu vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 sẽ được nhập cảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine

Hà Liên - Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Trước hết có các phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine như quy định.

Hộ chiếu vaccine: Lo ngại về sự thiếu công bằng

Huyền Anh |

Mùa hè đang đến ở Châu Âu và rất nhiều nước khác. Đối với những người muốn đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu trong bối cảnh nhiều hạn chế do dịch COVID-19 vẫn đang được áp dụng, hộ chiếu vaccine có thể coi là chìa khóa sẽ sớm nằm trong tầm tay của những đối tượng được tiêm vaccine.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiến nghị cho phép nhập cảnh khi có hộ chiếu vaccine

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo đó, hành khách có hộ chiếu vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 sẽ được nhập cảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine

Hà Liên - Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Trước hết có các phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine như quy định.

Hộ chiếu vaccine: Lo ngại về sự thiếu công bằng

Huyền Anh |

Mùa hè đang đến ở Châu Âu và rất nhiều nước khác. Đối với những người muốn đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu trong bối cảnh nhiều hạn chế do dịch COVID-19 vẫn đang được áp dụng, hộ chiếu vaccine có thể coi là chìa khóa sẽ sớm nằm trong tầm tay của những đối tượng được tiêm vaccine.