Hàn Quốc tăng cường xét nghiệm trước nguy cơ sụp đổ y tế vì COVID-19

Phương Linh |

Nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 gia tăng, Hàn Quốc sẽ tăng cường xét nghiệm và truy vết nghiêm ngặt.

Theo nguồn tin từ Reuters, cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo 615 ca COVID-19 mới trong 24h tính đến nửa đêm 6.12. Suốt một tháng ghi nhận ca mắc mới hàng ngày ở 3 con số khiến Hàn Quốc phải chứng kiến kỷ lục 8.311 bệnh nhân được xác nhận phải cách ly - nhiều nhất từ ​​trước đến nay.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 7.12 đã ra lệnh cho chính phủ huy động mọi nguồn lực sẵn có để truy vết các ca bệnh và tăng cường xét nghiệm bằng cách triển khai quân đội và nhân lực từ các cơ quan công quyền, theo thông tin từ phát ngôn viên Nhà Xanh Chung Man-ho tại họp báo.

Tổng thống Môn Jae-in nói thêm rằng các địa điểm xét nghiệm nên hoạt động nhiều giờ hơn để thuận tiện hơn cho những người đi làm và nên thiết lập thêm nhiều cơ sở xét nghiệm dành cho người lái xe ô tô.

Theo KDCA, tỷ lệ dương tính đối với đợt xét nghiệm gần đây nhất là khoảng 4,2%, so với mức trung bình của năm là 1,2%.

Phó Giám đốc KDCA Na Seong-woong cho biết, bắt đầu từ tuần tới, các trung tâm xét nghiệm sẽ bắt đầu sử dụng bộ xét nghiệm thu thập mẫu từ nước bọt - thiết kế mới nhằm mang lại thuận tiện cho người dùng. Các trung tâm cũng sẽ bắt đầu sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên, được cho là để phát hiện các protein đặc trưng của virus.

Ông Na đưa ra dự đoán rằng các ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Hàn Quốc sẽ dao động trong khoảng 550 đến 750 trong tuần này, và có thể tăng vọt lên tới 900 mỗi ngày trong tuần tới.

"Cuộc khủng hoảng này là nghiêm trọng nhất", ông nói và cảnh báo rằng sự bùng phát có thể dẫn đến một sự "sụp đổ y tế" nếu các con số gia tăng không được kiểm soát.

Tổng cộng, Hàn Quốc đã báo cáo 38.161 ca mắc COVID-19 và 549 ca tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam đối phó COVID-19

Song Minh |

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đối phó với những thách thức của COVID-19.

Vaccine COVID-19 đầu tiên xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ

Phương Linh |

Pfizer trở thành hãng vaccine COVID-19 đầu tiên nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ.

Luật sư riêng của ông Trump dương tính với COVID-19

Khánh Minh |

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, dương tính với COVID-19 sau khi liên tục đi lại kiện tụng kết quả bầu cử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam đối phó COVID-19

Song Minh |

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đối phó với những thách thức của COVID-19.

Vaccine COVID-19 đầu tiên xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ

Phương Linh |

Pfizer trở thành hãng vaccine COVID-19 đầu tiên nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ.

Luật sư riêng của ông Trump dương tính với COVID-19

Khánh Minh |

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, dương tính với COVID-19 sau khi liên tục đi lại kiện tụng kết quả bầu cử.