Hàn Quốc chỉ định 'khu chăm sóc đặc biệt' cho COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc hôm 21.2 đã tuyên bố các thành phố phía đông nam là Daegu và Cheongdo là "khu vực chăm sóc đặc biệt" cho các trường hợp nhiễm COVID-19.

Yonhap dẫn lời tuyên bố từ Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết các nỗ lực của chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp "nhanh và mạnh" để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, được coi là bước triển khai mới nhất trong tình huống "khẩn cấp".

Thủ tướng Chung Sye-kyun phát biểu trong cuộc họp chính phủ về COVID-19: "Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt bằng cách tuyên bố khu vực Daegu và Cheongdo, nơi các trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo gia tăng đột biến, là khu vực chăm sóc đặc biệt".

Ông Chung cho biết chính phủ sẽ tập trung vào việc ngăn chặn virus lây lan tại địa phương và "Chính phủ sẽ huy động tất cả các nguồn lực để khống chế virus". Ông nói thêm rằng, "Chính phủ cho đến nay đã tập trung vào việc kiềm chế nguồn lây bệnh đến từ bên ngoài quốc gia. Từ giờ trở đi, chính phủ sẽ ưu tiên hơn nữa để ngăn chặn virus lây lan trong nước".

Hôm 20.2, Hàn Quốc đã xác nhận cái chết đầu tiên của một bệnh nhân COVID-19 ở phía đông nam của thành phố Cheongdo, với tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ghi nhận tại quốc gia này đã vượt qua con số 100. Những lo ngại về sự lây lan của virus trong cộng đồng được dấy lên khi các ca COVID-19 mới gia tăng đột biến trong tuần này tại Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với 2,4 triệu dân, và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

"Cần khẩn trương tìm ra những người đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh và chữa trị cho bệnh nhân", ông Chung nói.

Ông Chung Sye-kyun cho biết chính phủ đã sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ các nguồn lực cần thiết, bao gồm cả giường bệnh, nhân viên y tế và thiết bị.

Thủ tướng cũng kêu gọi nỗ lực phối hợp từ chính quyền trung ương và địa phương, người dân và các ngành y tế để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tiếp tục tăng mạnh, thêm 31 ca nhiễm mới

Phương Linh |

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 20.2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên con số 82.

Iran công bố trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Iran đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) đầu tiên tại nước này, tin tức do Bộ Y tế nước Iran công bố hôm 19.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tiếp tục tăng mạnh, thêm 31 ca nhiễm mới

Phương Linh |

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 20.2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên con số 82.

Iran công bố trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Iran đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) đầu tiên tại nước này, tin tức do Bộ Y tế nước Iran công bố hôm 19.2.