Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Tốc độ của lây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã chậm lại trong vài tuần qua, nhưng tuần này con số nhiễm mới đã tăng lên hơn 50. Hầu hết các trường hợp nằm ở phía đông nam thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang xung quanh.

Sự gia tăng các ca nhiễm mới đã làm dấy lên nỗi lo ngại về việc COVID-19 sẽ lây lan nhanh chóng ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với dân số 2,4 triệu người.

Để tránh virus đang lan rộng, thành phố Daegu đã thực hiện các biện pháp tạm thời đóng cửa các thư viện công cộng và các trường mẫu giáo.

Nhân viên y tế khử trùng lối vào của một ngôi nhà tổ hợp, nơi một cư dân phát hiện dương tính với COVID-19, hôm 20.2. Ảnh: Yonhap
Nhân viên y tế khử trùng lối vào của một ngôi nhà tổ hợp, nơi một cư dân phát hiện dương tính với COVID-19, hôm 20.2. Ảnh: Yonhap

Tòa án tối cao Daegu, cùng với các địa điểm công cộng khác, tạm thời chặn một số lối vào toà nhà tổ hợp và lắp đặt camera hồng ngoại.

Các sự kiện lớn đã bị huỷ bỏ hoặc hoãn lại. Một buổi hòa nhạc có sự tham gia của ban nhạc nổi tiếng BTS và các ngôi sao nhạc Hàn Quốc khác dự kiến tổ chức vào ngày 8.3 tại sân vận động Daegu phải hoãn lịch biểu diễn do lo ngại dịch bệnh.

Thành phố cũng đã mở một cuộc điều tra đối với những người tham dự lễ nhà thờ vào Chủ nhật tại Nhà thờ Chúa Jesus Shicheonji tại Daegu. Khoảng 1.000 người đã tham dự lễ tại nhà thờ này, trong điều kiện chật kín chỗ ngồi vào ngày 9.2 và 16.2.

Tiến hành tại một chợ bán buôn trái cây và nông sản ở Daegu vào 20.2, cũng là nơi làm việc của một thành viên gia đình bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Yonhap
Chợ bán buôn trái cây và nông sản ở Daegu, nơi làm việc của một thành viên gia đình bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Yonhap

Thêm vào đó, chính quyền thành phố đã yêu cầu hỗ trợ thêm giường bệnh và nhân viên y tế, với bốn trong số năm đơn vị cấp cứu tại bệnh viện đại học tạm thời đóng cửa sau khi những bệnh nhân từng tới khám bị xác nhận nhiễm COVID-19.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Chung Sye-kyun hôm 19.2, Thị trưởng Daegu Kwon Young-jin nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp đặc biệt để khống chế dịch bệnh COVID-19, bày tỏ lo ngại về sự bùng phát lan rộng trên cả nước.

Ông Kwon yêu cầu sự hỗ trợ của chính phủ, như mở các cơ sở công cộng để cách ly những người bị nghi ngờ nhiễm COVID-19. Ông kêu gọi mọi người đeo khẩu trang và hạn chế các hoạt động không cần thiết.

Hôm 20.2, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp 2,5 tỉ won (2,1 triệu USD) trong các quỹ đặc biệt để tăng cường các biện pháp an toàn ở tỉnh Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc có ca tử vong COVID-19 đầu tiên, là ca thứ 10 ngoài đại lục

Ngọc Vân |

Hàn Quốc có ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên hôm 20.2, là ca tử vong thứ 10 ngoài Trung Quốc đại lục.

Cập nhật đáng lo ngại về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc công bố có 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 20.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên tới 82 ca, với phần lớn các ca nhiễm mới tập trung ở thành phố Daegu.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tiếp tục tăng mạnh, thêm 31 ca nhiễm mới

Phương Linh |

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 20.2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên con số 82.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Hàn Quốc có ca tử vong COVID-19 đầu tiên, là ca thứ 10 ngoài đại lục

Ngọc Vân |

Hàn Quốc có ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên hôm 20.2, là ca tử vong thứ 10 ngoài Trung Quốc đại lục.

Cập nhật đáng lo ngại về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc công bố có 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 20.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên tới 82 ca, với phần lớn các ca nhiễm mới tập trung ở thành phố Daegu.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tiếp tục tăng mạnh, thêm 31 ca nhiễm mới

Phương Linh |

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 20.2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên con số 82.