Hàn Quốc cảnh báo trào lưu ăn tăm chiên

Linh Nhi |

Trào lưu ăn tăm chiên đang lan tràn trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Reuters đưa tin, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc kêu gọi người dân không ăn tăm làm từ tinh bột được chiên giòn giống như khoai tây chiên sau khi xu hướng này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Các video clip quay cảnh mọi người thưởng thức tăm chiên giòn với gia vị như bột phô mai đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên TikTok và Instagram.

“Tính an toàn thực phẩm của chúng chưa được xác minh. Không nên ăn” - Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm cho biết trong một bài đăng trên mạng X (trước đây là Twitter) hôm 24.1.

Các video về tăm được chiên trong dầu và ăn đã được lan truyền rộng rãi.

Màu thực phẩm được sử dụng để tạo màu xanh cho tăm - làm từ tinh bột khoai lang hoặc ngô - được coi là thân thiện với môi trường và có khả năng phân hủy sinh học.

Tăm làm từ tinh bột (trái) và tăm sau khi chiên. Ảnh: Mạng X @hee_2458
Tăm làm từ tinh bột (trái) và tăm sau khi chiên. Ảnh: Mạng X @hee_2458

Thường được sử dụng trong các nhà hàng ở Hàn Quốc, tăm làm từ tinh bột cũng có thể được sử dụng để xiên những thức ăn nhỏ.

Các clip ăn uống trực tuyến khác thường - được gọi là "Mukbang" - rất phổ biến ở Hàn Quốc, trong đó cho thấy mọi người ăn quá nhiều hoặc những món ăn kỳ lạ.

“Nó rất giòn” - một người dùng TikTok nói trong video khi đang nhai những chiếc tăm chiên.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hồi kết của ngành thịt chó Hàn Quốc

Anh Vũ |

Quốc hội Hàn Quốc hôm 9.1 đã thông qua dự luật chấm dứt cho phép ăn và bán thịt chó, bắt đầu từ năm 2027.

Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc lập kỷ lục mới

Thanh Hà |

Xuất khẩu mì ăn liền hay ramen của Hàn Quốc lần đầu đạt mốc 1 nghìn tỉ won (tương đương khoảng 778 triệu USD) trong năm 2023.

Hàn Quốc tính cấm ăn thịt chó

Song Minh |

Hàn Quốc đặt mục tiêu cấm ăn thịt chó và chấm dứt tranh cãi về phong tục cổ xưa trong bối cảnh nhận thức về quyền động vật ngày càng tăng.

Lợn giống cấp cho người nghèo bị chết, xã nói sẽ đền bù

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng loạt lợn giống vừa được cấp đã chết bất thường khiến các hộ dân tại xã Cây Thị (Đồng Hỷ) hoang mang. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc, chất lượng con giống.

Điểm mặt "ông lớn" xăng dầu có sai phạm Quỹ BOG như Hải Hà Petro

Cường Ngô |

Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà - doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị bắt với cáo buộc sử dụng sai quy định Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG). Nhưng đây không phải là "ông lớn" xăng dầu duy nhất vi phạm trong sử dụng quỹ.

Khả năng giành 15 suất Olympic của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Ngày 24.1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương làm việc cùng lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, trong đó nội dung được quan tâm là việc đội tuyển thể thao quốc gia phải được đầu tư trọng tâm nhất, tranh thêm suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Phó Thủ tướng: Ngày trước bắt, thu giữ ma túy tính bằng gram, giờ tính bằng tạ, tấn

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý về tình hình ma túy vẫn rất phức tạp, có những vụ án đã thu giữ ma túy tính bằng tạ, tấn.

Lý do huấn luyện viên Troussier không dùng Hồ Tấn Tài tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu phút nào tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Hồi kết của ngành thịt chó Hàn Quốc

Anh Vũ |

Quốc hội Hàn Quốc hôm 9.1 đã thông qua dự luật chấm dứt cho phép ăn và bán thịt chó, bắt đầu từ năm 2027.

Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc lập kỷ lục mới

Thanh Hà |

Xuất khẩu mì ăn liền hay ramen của Hàn Quốc lần đầu đạt mốc 1 nghìn tỉ won (tương đương khoảng 778 triệu USD) trong năm 2023.

Hàn Quốc tính cấm ăn thịt chó

Song Minh |

Hàn Quốc đặt mục tiêu cấm ăn thịt chó và chấm dứt tranh cãi về phong tục cổ xưa trong bối cảnh nhận thức về quyền động vật ngày càng tăng.