Nhiều lợn giống hỗ trợ hộ nghèo bị chết, người dân lo lắng lây lan dịch bệnh

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Không chỉ bất an khi lợn giống vừa nhận về đã chết bất thường, nhiều người dân tại xã Cây Thị (Đồng Hỷ) còn lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến đàn lợn nhà.

Chỉ sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt con lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Là người dân tộc Dao thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, ông Triệu Hữu Lưu (xã Cây Thị, Đồng Hỷ) nằm trong danh sách được nhận 4 con lợn giống. Thế nhưng đàn lợn vừa nhận về đã ốm, chán ăn.

Người dân lo lắng khi lợn giống nhận về bị ốm. Video: Lam Thanh

"Gia đình nhận lợn cách đây hơn 1 tuần. Hôm trước nhận thì hôm sau có 1 con bị ho, thở dốc, sau đó chết. Lúc nhận về thì lợn xù lông.

Mới nhận về cũng vui nhưng sau lại lo vì lợn chết. Không biết nguồn gốc lợn ra sao, có ảnh hưởng đến những con lợn khác không", ông Lưu cho biết.

Cũng theo ông Lưu, ngoài 4 con lợn giống được cấp thì gia đình còn 1 con lợn nuôi đã lâu năm. Tình trạng lợn bị ốm chết khiến gia đình lo lắng sẽ lây lan sang con khác. Hiện tại, con lợn chết gia đình đã mang đi chôn.

Rất nhiều người tại địa phương cũng lo ngại việc lợn giống chết hàng loạt. Không hiểu nguồn gốc xuất xứ, các quy trình của lợn giống mang về có đảm bảo hay không.

Một số gia đình vứt lợn chết bừa bãi tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh. Ảnh: Lam Thanh
Một số gia đình vứt lợn chết bừa bãi tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh. Ảnh: Lam Thanh

Cùng tâm trạng, bà Nguyễn Thị Hài (xóm Khe Cạn, xã Cây Thị) cho hay, lợn giống khi mang về thả chuồng đã xuất hiện triệu chứng chán ăn, mũi khụt khịt, đứng không vững... Tình trạng bệnh kéo dài, không chữa trị kịp thời thì việc đàn lợn giống chết là điều khó tránh khỏi.

Bà Hài cho biết: "Lợn của một số gia đình xung quanh đã chết. Thực sự rất lo sợ dịch bệnh từ số lợn giống này lây sang đàn lợn nhà đang chăn nuôi.

Đàn lợn nhà là toàn bộ tài sản của gia đình nên nếu bị lây bệnh mà chết thì gia đình tôi sẽ càng khó khăn chật vật hơn".

Lợn giống vừa nhận về đã bị chết khiến người dân lo lắng về chất lượng. Ảnh: Lam Thanh
Lợn giống vừa nhận về đã bị chết khiến người dân lo lắng về chất lượng. Ảnh: Lam Thanh

Theo ghi nhận của PV, trước tình trạng lợn giống chết, nhiều gia đình tại xã Cây Thị không xử lý một cách cẩn thận. Ngoài phương pháp đem chôn, một số hộ dân mang vứt lộ thiên ở bụi tre, bờ suối. Việc này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Minh Thư - Chủ tịch UBND xã Cây Thị - xác nhận trên địa bàn có tình trạng lợn giống cấp cho người dân bị ốm, chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo vị này, phía xã đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, xử lý và tìm ra nguyên nhân khiến lợn giống bệnh, chết để khắc phục.

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, việc cấp lợn giống cho người nghèo tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ) được thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Sau khi nhận giống được vài ngày, nhiều hộ dân tại xóm Suối Găng và xóm Khe Cạn bất an khi lợn ốm, lăn ra chết.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Ngăn chặn nguồn thải gây ô nhiễm từ nhà máy lợn giống Dabaco

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Tập đoàn Dabaco cho biết, đã vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tại Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco nhằm ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm kênh Tào Khê.

Hỗ trợ lợn giống cho đồng bào dân tộc thiểu số

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lệ Thủy cho biết, vừa tổ chức trao hỗ trợ 14 con lợn giống sinh sản cho 7 hộ gia đình người Bru - Vân Kiều ở bản Còi Đá (xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Nhà phát hành xin lỗi vụ phim Tết "Mai" của Trấn Thành quảng cáo trên ôtô khách

ĐÔNG DU |

Phim 'Mai' - dự án điện ảnh chiếu Tết của nghệ sĩ Trấn Thành vi phạm Luật Quảng cáo, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử phạt hành chính 2-5 triệu đồng. Trước vấn đề này, nhà phát hành phim là CJ HK đã lên tiếng chính thức.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Ngăn chặn nguồn thải gây ô nhiễm từ nhà máy lợn giống Dabaco

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Tập đoàn Dabaco cho biết, đã vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tại Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco nhằm ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm kênh Tào Khê.

Hỗ trợ lợn giống cho đồng bào dân tộc thiểu số

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lệ Thủy cho biết, vừa tổ chức trao hỗ trợ 14 con lợn giống sinh sản cho 7 hộ gia đình người Bru - Vân Kiều ở bản Còi Đá (xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy).