Giới khoa học Cuba lý giải về "Hội chứng Havana" bí ẩn

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Cuba nói rằng "không có bằng chứng khoa học" cho các tuyên bố về "Hội chứng Havana" của Mỹ.

RT đưa tin, ngày 13.9, một hội đồng các nhà khoa học Cuba nhấn mạnh không có "bằng chứng khoa học" cho tuyên bố của Mỹ rằng, các nhà ngoại giao ở Cuba bị ốm do các cuộc tấn công âm thanh - căn bệnh bí ẩn được gọi là "Hội chứng Havana".

Được đặt tên sau khi căn bệnh lần đầu tiên được chú ý ở Havana vào năm 2016, thuật ngữ này đề cập đến một loạt các triệu chứng bí ẩn ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao và tình báo của Mỹ ở Cuba, và sau đó là ở Trung Quốc, Đức, Áo và cả ở Mỹ.

Các chính trị gia, nhà nghiên cứu và chuyên gia Mỹ đều suy đoán rằng các triệu chứng - chủ yếu bao gồm đau đầu, chóng mặt, ù tai, suy giảm thính lực và thị lực, chảy máu cam, chóng mặt và mất trí nhớ - là do một số loại vũ khí siêu âm hoặc vi sóng gây ra, nhưng các nhà khoa học Cuba đã bác bỏ những tuyên bố đó hôm 13.9.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Havana, hội đồng các nhà khoa học của Chính phủ Cuba cho biết, những tuyên bố về vũ khí siêu âm bí mật là không “được chấp nhận về mặt khoa học” và “không có bằng chứng khoa học về các cuộc tấn công”.

“Báo chí quốc tế tiếp tục phổ biến một cách mạnh mẽ những lời giải thích phi khoa học khiến công chúng hoang mang và gây hại cho các quan chức Mỹ” - tiến sĩ Mitchell Valdés-Sosa, Tổng giám đốc Trung tâm Khoa học Thần kinh Cuba cho biết. Ông nói thêm, những tuyên bố như vậy là một trở ngại cho việc tan băng quan hệ giữa Cuba và Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về hành vi chơi xấu. "Tin chắc" rằng các nhà ngoại giao đang bị tấn công, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Rex Tillerson đã thu hẹp sự hiện diện ngoại giao của Mỹ ở Havana vào năm 2018, khi CIA và Hội đồng An ninh Quốc gia điều tra về tình trạng bệnh tật.

Vào tháng 12.2020, Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ (NASEM) kết luận rằng “năng lượng tần số vô tuyến có định hướng, xung điện” là lời giải thích “hợp lý nhất” đằng sau các vụ việc, nhưng báo cáo do Bộ Ngoại giao ủy quyền lại không loại trừ các khả năng khác.

Một trong những khả năng đó là những tiếng ồn ở cường độ cao - mà một số bệnh nhân cho biết họ đã nghe thấy trước khi bắt đầu các triệu chứng - thực sự có nguồn gốc tự nhiên. Vào năm 2019, một nhà nghiên cứu tại Đại học Berkeley đã phát hiện ra rằng âm thanh gần như hoàn hảo với tiếng kêu liên tục của dế Indies.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ nghiên cứu và tiếp tục tin rằng, các nhà ngoại giao ở Cuba đã bị tấn công. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu khác đã lưu ý rằng, các triệu chứng của "Hội chứng Havana" là có thật, nhưng nguồn gốc của chúng thì không thể giải thích được.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cả trăm nhân viên CIA và người nhà mắc bệnh lạ

Khánh Minh |

Khoảng 100 nhân viên CIA và các thành viên trong gia đình nằm trong số 200 người Mỹ mắc bệnh lạ.

Hàng chục viên chức Mỹ ở Áo gặp vấn đề sức khỏe bí ẩn

Thanh Hà |

Có khoảng 20 báo cáo về triệu chứng sức khỏe bí ẩn tương tự "hội chứng Havana" ở các nhà ngoại giao, quan chức tình báo và các nhân viên chính phủ của Mỹ ở Vienna, Áo, kể từ đầu năm nay.

Havana phản bác phát hiện về căn bệnh lạ của các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba

Song Minh |

Cuba phản bác những phát hiện về căn bệnh bí ẩn mà các nhà ngoại giao Mỹ mắc phải ở Cuba vừa được các nhà nghiên cứu của một trường đại học Mỹ công bố.

Quyền Chủ tịch nước dự ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Cả trăm nhân viên CIA và người nhà mắc bệnh lạ

Khánh Minh |

Khoảng 100 nhân viên CIA và các thành viên trong gia đình nằm trong số 200 người Mỹ mắc bệnh lạ.

Hàng chục viên chức Mỹ ở Áo gặp vấn đề sức khỏe bí ẩn

Thanh Hà |

Có khoảng 20 báo cáo về triệu chứng sức khỏe bí ẩn tương tự "hội chứng Havana" ở các nhà ngoại giao, quan chức tình báo và các nhân viên chính phủ của Mỹ ở Vienna, Áo, kể từ đầu năm nay.

Havana phản bác phát hiện về căn bệnh lạ của các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba

Song Minh |

Cuba phản bác những phát hiện về căn bệnh bí ẩn mà các nhà ngoại giao Mỹ mắc phải ở Cuba vừa được các nhà nghiên cứu của một trường đại học Mỹ công bố.