Quyền Chủ tịch nước dự ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Ngày 11.2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu.

Tham gia ngày hội còn đại diện 25 dân tộc thiểu số của 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta là  bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển.

Đến nay, công tác dân tộc đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VPCTN
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VPCTN

Nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021, đó là văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Theo Quyền Chủ tịch nước, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Quyền Chủ tịch nước tặng quà cho đại diện 25 dân tộc tham dự ngày hội.
Quyền Chủ tịch nước tặng quà cho đại diện 25 dân tộc tham dự ngày hội. Ảnh: VPCTN

Quyền Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, cấp ủy và chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung.

Cùng với đó, đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bà con dân tộc Mông biểu diễn tại ngày hội.
Bà con dân tộc Mông biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: VPCTN

“Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, đến bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, Quyền Chủ tịch nước mong muốn.

Tại lễ khai mạc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc, nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại Làng. Quyền Chủ tịch nước cũng dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Làng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2023

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào năm 2023.

Hà Nội khen thưởng cán bộ, người lao động thực hiện văn hóa công sở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 30 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ của nhà nước mà còn của toàn xã hội

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nguồn lực cho phát triển văn hóa không chỉ là tài chính, cơ sở vật chất, mà còn là nguồn lực con người, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống dân tộc. Không chỉ là nguồn lực của nhà nước mà còn là nguồn lực của toàn xã hội.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong cuộc sống, khó có ai dám khẳng định rằng mình không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng: làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy. Quả thực không hề dễ một chút nào bởi đó là cảm xúc là tình cảm chứ không phải là lý trí hay sự toan tính...

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp đêm trước lễ Valentine

Thái Mạnh |

Để chuẩn bị cho Valentine (lễ Tình nhân, 14.2), đã có rất đông người dân đặc biệt là các bạn trẻ nườm nượp đổ về chợ hoa đêm Quảng An (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để mua hoa.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2023

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào năm 2023.

Hà Nội khen thưởng cán bộ, người lao động thực hiện văn hóa công sở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 30 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ của nhà nước mà còn của toàn xã hội

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nguồn lực cho phát triển văn hóa không chỉ là tài chính, cơ sở vật chất, mà còn là nguồn lực con người, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống dân tộc. Không chỉ là nguồn lực của nhà nước mà còn là nguồn lực của toàn xã hội.