Hiệu trưởng ở Đồng Tháp đột quỵ tử vong khi đang đọc diễn văn lễ khai giảng

Hàn Lâm |

Trong lúc đọc diễn văn trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị đột quỵ tử vong.

Trưa ngày 5.9, trao đổi với Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Trần Thanh Nam xác nhận thông tin Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim (Thị trấn Tràm Chim) bị đột quỵ tử vong ngay trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Ông Nam cũng cho biết, thông tin chi tiết tin buồn này sẽ sớm được thông báo từ người phát ngôn của Phòng GDĐT huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Trường THPT Tràm Chim tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-20024. Thầy Trương Văn Lai (45 tuổi) - Hiệu trưởng nhà trường, đang đọc diễn văn thì bất ngờ ngã quỵ, cơ thể tím tái.

Dù được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng thầy Lai không qua khỏi. Chẩn đoán ban đầu, thầy Lai tử vong do đột quỵ.

Sau đó, lễ khai giảng của trường cũng tạm dừng.

Theo UBND huyện Tam Nông, thầy Lai vừa khám sức khỏe định kỳ hồi tuần trước, sức khỏe bình thường.

Hàn Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thầy hiệu trưởng nói về nguyên nhân vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương

QUÁCH DU |

Liên quan đến vụ nổ bóng bay ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa làm nhiều học sinh bị thương, theo ghi nhận của Lao Động vào trưa 5.9, các trường hợp bị bỏng sau vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bị thương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày khai giảng 5.9, tại một trường học (ở Thanh Hóa) đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị thương.

Sẽ không có bài phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng trong lễ khai giảng

Nguyễn Linh |

Ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX hướng dẫn việc tổ chức lễ khai giảng 2023-2024.

Bộ Y tế chính thức đề nghị sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ dân số

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát việc tuyển dụng, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm; việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc cho viên chức y tế, dân số theo đúng vị trí việc làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Thầy hiệu trưởng nói về nguyên nhân vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương

QUÁCH DU |

Liên quan đến vụ nổ bóng bay ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa làm nhiều học sinh bị thương, theo ghi nhận của Lao Động vào trưa 5.9, các trường hợp bị bỏng sau vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bị thương

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày khai giảng 5.9, tại một trường học (ở Thanh Hóa) đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị thương.

Sẽ không có bài phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng trong lễ khai giảng

Nguyễn Linh |

Ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX hướng dẫn việc tổ chức lễ khai giảng 2023-2024.