Giới chức EU kêu gọi đảm bảo an ninh cho Nga

Ngọc Vân |

Nga cần được đảm bảo an ninh hậu xung đột với Ukraina, theo các quan chức cao cấp EU.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết khi xung đột ở Ukraina kết thúc, các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ cần xây dựng một cấu trúc an ninh tôn trọng lợi ích của Nga.

“Chúng tôi có cái nhìn tiêu cực về hành động của Nga. Tuy nhiên, Nga tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại” - Ngoại trưởng Colonna nói với tờ Le Monde của Pháp hôm 3.9.

“Trên thực tế, xét về mặt lịch sử và địa lý, phần lớn nước Nga nằm trên lục địa châu Âu. Chúng ta sẽ phải tìm cách xây dựng lại một kiến trúc an ninh vững chắc có tính đến lợi ích ổn định của tất cả mọi người” - bà Colonna lưu ý.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ năm ngoái đã khẳng định rằng châu Âu nên thảo luận về “cách đưa ra những đảm bảo cho Nga vào ngày nước này quay lại bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, cả Tổng thống Macron và Ngoại trưởng Colonna đều tiếp tục tán thành việc Ukraina cuối cùng sẽ gia nhập NATO - khối mà Mátxcơva coi là mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.

Bà Colonna cũng nói với tờ Le Monde rằng Paris tiếp tục ủng hộ “chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ đầy đủ” của Kiev, bao gồm các khu vực đã sáp nhập Nga là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, cũng như bán đảo Crimea.

Trong mắt Nga, việc trả lại những vùng lãnh thổ này không phải là vấn đề cần đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên nhiều lần rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Ukraina hoặc phương Tây đều cần công nhận “thực tế lãnh thổ mới”.

Bà Colonna là quan chức cao cấp thứ hai của EU đề nghị phương Tây đưa ra lời hứa về an ninh cho Nga. Trong bài phát biểu trước sinh viên hôm 1.9, ông Gergely Gulyas - Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Hungary - tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina không thể thiếu sự tham gia của Mỹ, cũng như không thể thiếu đảm bảo rằng không kết nạp Ukraina vào NATO”.

Ông Gergely Gulyas. Ảnh: Hungary Today
Ông Gergely Gulyas. Ảnh: Hungary Today

Ông Gulyas lập luận, trong khi Nga thiếu sức mạnh quân sự để đe dọa Trung Âu - đồng minh của NATO - thì Ukraina không có khả năng giành lại các vùng lãnh thổ cũ của mình. Ông cho rằng trong tình hình này, hòa bình giữa Mátxcơva và Kiev có thể được duy trì thông qua việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson vào tháng trước, “nếu không lôi kéo người Nga vào cấu trúc an ninh của châu Âu, chúng tôi không thể mang lại cuộc sống an toàn cho công dân của mình”.

Cuộc tranh luận về bảo đảm an ninh cho Nga nóng lên trước khi nổ ra xung đột Ukraina. Tháng 12.2021, Nga đưa ra danh sách yêu cầu với Mỹ và NATO, yêu cầu phương Tây cấm Ukraina gia nhập NATO, đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh nên rút lui về biên giới của mình kể từ năm 1997 trước khi mở rộng. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị phương Tây bác bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố, tính trung lập của Ukraina là vấn đề “có tầm quan trọng cơ bản” đối với Nga, đồng thời cho rằng việc Kiev thúc đẩy gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân chính đằng sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga vô hiệu hóa chiến thuật mới của Ukraina

Ngọc Vân |

Nga vô hiệu hóa chiến thuật của Ukraina nhờ giám sát bằng máy bay không người lái và bẫy tử thần, theo báo Mỹ.

Một nước EU đóng cửa trung tâm tị nạn lớn nhất cho Ukraina

Song Minh |

Trung tâm tị nạn lớn nhất dành cho người Ukraina ở Ba Lan đột ngột bị đóng cửa khiến nhiều người thậm chí không có cơ hội để đóng gói hành lý.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Jack khẳng định đã xin phép việc sử dụng hình ảnh Messi và chi tiền đầu tư MV

MINH PHONG |

Nam ca sĩ Jack chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau những lùm xùm liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của siêu sao Messi trong MV "Từ nơi tôi sinh ra".

Nga vô hiệu hóa chiến thuật mới của Ukraina

Ngọc Vân |

Nga vô hiệu hóa chiến thuật của Ukraina nhờ giám sát bằng máy bay không người lái và bẫy tử thần, theo báo Mỹ.

Một nước EU đóng cửa trung tâm tị nạn lớn nhất cho Ukraina

Song Minh |

Trung tâm tị nạn lớn nhất dành cho người Ukraina ở Ba Lan đột ngột bị đóng cửa khiến nhiều người thậm chí không có cơ hội để đóng gói hành lý.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.