Tổng cộng 874 phương tiện đã bốc cháy trên khắp nước Pháp vào đêm giao thừa như một phần của truyền thống hàng thập kỷ, CNN đưa tin.
Nhưng với những hạn chế liên quan đến COVID-19, con số này đã thấp hơn những năm trước, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin.
Theo thông cáo báo chí Bộ Nội vụ cung cấp hôm 1.1, có tổng cộng 1.316 chiếc ôtô đã bị đốt cháy trong năm 2019. Tuy nhiên, năm nay nhiều người bị thẩm vấn hơn những năm trước, với 441 so với 376 người vào năm 2019.
Các nhà chức trách cho rằng sự suy giảm là do cảnh sát được tăng cường với 95.000 cảnh sát ở thủ đô Paris và trên khắp đất nước vào đêm giao thừa, cũng như hạn chế tụ tập công khai do số lượng ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tăng đột biến.
Năm ngoái, Pháp không có số liệu thống kê do các biện pháp ngăn chặn COVID-19.
Ở Strasbourg, Đông Bắc nước Pháp, 31 người bị thẩm vấn sau khi các phương tiện và thùng rác bị đốt.
Sáu trong số những người bị thẩm vấn là trẻ vị thành niên vi phạm giờ giới nghiêm, trong khi những người còn lại có liên quan đến cáo buộc đốt phá. Các nhà chức trách ở Strasbourg cũng xác nhận rằng bốn cảnh sát bị thương nhẹ.
Bất chấp những hạn chế về COVID-19, tại Yonne, miền Trung nước Pháp, các nhà chức trách cho biết một bữa tiệc bất hợp pháp với 1.500 người vẫn đang được tiến hành tính đến trưa 1.1 theo giờ địa phương. Lực lượng cảnh sát tại chỗ cố gắng kiểm soát tình hình. Giới chức sẽ tiến hành điều tra tội "tổ chức bất hợp pháp buổi tụ tập âm nhạc.
Phong tục đốt ôtô của người Pháp vào đầu năm mới có từ những năm 1990 tại khu vực xung quanh Strasbourg, miền Đông đất nước.
Thanh niên ở các khu dân cư có thu nhập thấp bắt đầu truyền thống này một cách nghiêm túc vào những năm 90, sau đó nó lan rộng như một dấu hiệu của các cuộc biểu tình.
Trong các cuộc biểu tình tại các dự án nhà ở trên khắp nước Pháp vào mùa thu năm 2005, cảnh sát cho biết gần 9.000 phương tiện đã bị đốt cháy trong thời kỳ bất ổn chính trị.
Nhiều lý do được đưa ra cho các vụ đốt ôtô ở Pháp, từ thanh niên nổi loạn, muốn che đậy hành vi phạm tội, cũng như yêu cầu bảo hiểm sai sự thật.