Gã khổng lồ khí đốt Nga mở rộng kinh doanh ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Nhà sản xuất khí đốt Nga Novatek đang mở rộng kinh doanh ở Trung Quốc, báo hiệu mối quan hệ thương mại năng lượng chặt chẽ hơn.

Các chuyên gia trong ngành cho biết, hợp tác năng lượng chặt chẽ hơn sẽ giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng và ổn định giá cả cho Trung Quốc, đồng thời mở rộng thị trường cho Nga.

Việc mở rộng thương mại cũng sẽ giúp giảm rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ thị trường nào, đặc biệt là Mỹ, nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Reuters đưa tin, Novatek - nhà sản xuất LNG lớn nhất của Nga - đã xây dựng một nhóm tiếp thị và phát triển kinh doanh ở Bắc Kinh trong những tháng gần đây.

Theo Reuters, dự án LNG 2 ở Bắc Cực, dự án mang tính bước ngoặt trong hợp tác năng lượng Trung-Nga, đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, trước khi dự kiến khởi động trong năm nay.

Động thái của tập đoàn năng lượng Nga đã thu hút sự chú ý của những người trong ngành và các chuyên gia Trung Quốc, cho rằng đây là một bước phát triển khác về hợp tác cùng có lợi trong thương mại năng lượng.

Lin Boqiang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, nói với Hoàn cầu Thời báo: “Động thái của công ty Nga nằm trong dự đoán, vì thương mại năng lượng bình thường giữa Trung Quốc và Nga đang mở rộng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây”.

Trung Quốc luôn là thị trường quan trọng đối với các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc năm 2023 tăng 61,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,4 tỉ USD, đưa Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn thứ hai sau Turkmenistan.

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) - đường ống do Gazprom vận hành ở Đông Siberia - lên tới 22,7 tỉ mét khối trong năm 2023, gấp khoảng 1,5 lần so với năm 2022.

Các chuyên gia dự đoán thương mại khí đốt của Trung Quốc với Nga sẽ mở rộng vào năm 2024, do nhu cầu về nguồn cung năng lượng và giá cả ổn định.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán trong Báo cáo thị trường khí đốt mới nhất vào tháng 1 rằng, nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ tăng vào năm 2024 do nhiệt độ mùa đông lạnh hơn và giá khí đốt giảm.

Tuy nhiên, IEA cho biết, những rủi ro địa chính trị và mối lo ngại từ phía nguồn cung có thể gây ra biến động giá mới.

Theo các chuyên gia, nhu cầu cân bằng rủi ro là một lý do khác cho việc mở rộng thương mại giữa Trung Quốc và Nga.

Ma Yinchuan - người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Khí công nghiệp Trung Quốc - nói, thương mại năng lượng Trung Quốc-Nga cho thấy xu hướng tích cực và hợp tác trong lĩnh vực này sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn vì lý do an ninh năng lượng.

Ma đưa ra ví dụ về việc Trung Quốc đã giảm nhập khẩu khí heli từ Mỹ trong hai năm qua và thay thế bằng nhập khẩu từ Nga.

Hợp tác năng lượng Trung Quốc-Nga là trung tâm của quan hệ kinh tế và thương mại song phương trong những năm gần đây.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 15.12.2023, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường đã kêu gọi tăng cường hợp tác năng lượng chất lượng cao với Nga tại cuộc họp lần thứ 20 của Ủy ban Hợp tác Năng lượng Trung Quốc-Nga.

Ông Đinh Tiết Tường kêu gọi hai bên củng cố thương mại năng lượng và hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy xây dựng và vận hành ổn định các dự án dầu khí, xây dựng các dự án năng lượng hạt nhân đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga - Trung cấp tập đàm phán vụ xây đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2

Thanh Hà |

Việc xây đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 có những khác biệt dẫn tới Nga và Trung Quốc phải tổ chức đàm phán ngoại giao cấp cao.

Phương án dự phòng khi đường ống dẫn khí 13 tỉ USD đến châu Âu sụp đổ

Khánh Minh |

Xuất hiện phương án dự phòng cung cấp khí đốt cho châu Âu do lo ngại dự án đường ống dẫn khí 13 tỉ USD có nguy cơ sụp đổ.

Nghịch lý xuất khẩu khí đốt Nga sang EU

Khánh Minh |

EU tiếp tục mua dầu và khí đốt Nga bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ về việc từ bỏ nguồn cung này.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ 2 điều nguyện cầu khi đi lễ chùa ngày mùng 1 Tết

Nhóm PV |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ những điều cầu ước khi đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới.

Giá đất được thực hiện qua quá trình đấu giá sẽ được cập nhật minh bạch hơn

Phạm Đông |

Việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm trong xã hội, tạo thêm luồng sinh khí mới cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo đúng tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển” .

Dàn hoa hậu, diễn viên gửi lời chúc năm mới 2024 tới độc giả báo Lao Động

Nhóm PV |

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, diễn viên Minh Hoà, diễn viên Phú Thăng, hoa hậu Đỗ Hà, ca sĩ Thuỳ Dung,... đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới độc giả Báo Lao Động.

Đêm giao thừa của nữ công nhân 3 năm liền không về quê ăn Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Đây là năm thứ 3 kể từ sau dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) đón giao thừa tại phòng trọ cùng gia đình nhỏ. Dù vậy, tại nơi đây, chị vẫn cảm nhận được tình người ấm áp của chủ trọ và những anh chị em công nhân xa quê khác.

Công nhân mong ước nhiều cho đầu năm mới

Minh Hương |

Trải qua một năm với nhiều khó khăn, đầu năm mới, đa số công nhân đều mong muốn được tăng ca nhiều hơn, thu nhập ổn định và chuyển sang phòng trọ thoáng mát hơn.

Nga - Trung cấp tập đàm phán vụ xây đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2

Thanh Hà |

Việc xây đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 có những khác biệt dẫn tới Nga và Trung Quốc phải tổ chức đàm phán ngoại giao cấp cao.

Phương án dự phòng khi đường ống dẫn khí 13 tỉ USD đến châu Âu sụp đổ

Khánh Minh |

Xuất hiện phương án dự phòng cung cấp khí đốt cho châu Âu do lo ngại dự án đường ống dẫn khí 13 tỉ USD có nguy cơ sụp đổ.

Nghịch lý xuất khẩu khí đốt Nga sang EU

Khánh Minh |

EU tiếp tục mua dầu và khí đốt Nga bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ về việc từ bỏ nguồn cung này.