Cảnh báo đợt không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, gây bão tuyết ở Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 7.2, cơ quan khí tượng Trung Quốc gia hạn cảnh báo xanh về bão tuyết, dự báo tuyết rơi dữ dội ở tỉnh Hồ Nam và tỉnh Giang Tây.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC), khu vực miền trung và phía nam của tỉnh Hồ Nam, cũng như các khu vực phía nam và phía tây của tỉnh Giang Tây sẽ có tuyết rơi dày đến ngày 8.2.

NMC cho biết, các trận bão tuyết dự kiến sẽ tạo ra lớp tuyết dày tới 10 cm ở một số khu vực thuộc các khu vực nêu trên.

NMC cũng gia hạn cảnh báo xanh về nhiệt độ thấp do không khí lạnh ở các khu vực miền trung, miền nam, tây nam và đông của đất nước.

Từ ngày 7 - 8.2, nhiệt độ thấp nhất hàng ngày ở một số khu vực, bao gồm Hà Nam, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây và Chiết Giang, sẽ thấp hơn 5 độ C so với mức trung bình lịch sử trong giai đoạn này.

NMC cảnh báo người dân địa phương hạn chế các hoạt động ngoài trời và chính quyền địa phương phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống đóng băng trên đường và thiệt hại do đóng băng đối với nông nghiệp.

NMC cũng kêu gọi chính quyền địa phương chuẩn bị ứng phó với bão tuyết.

Bộ Quản lý Khẩn cấp và một cơ quan chính phủ khác hôm 6.2 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp quốc gia cấp IV đối với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và đóng băng ở các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, khoảng 20.000 mặt hàng cứu trợ thiên tai, bao gồm cả chăn bông, đã được gửi đến tỉnh Hồ Nam.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp, được mã hóa bằng màu, trong đó màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 7.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Trên đất liền, tối và đêm 7.2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7.2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 14-17 độ.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Thực hư về cơn bão đầu tiên gần Philippines trong năm 2024

Song Minh |

Theo đoạn video ngày 5.2, một cơn bão nhiệt đới đã gây ra lũ lụt và lở đất trong tuần qua ở Philippines.

Áp thấp gần Philippines ảnh hưởng hàng trăm nghìn người

Linh Nhi |

Áp thấp gần Philippines cộng với gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến hơn 800.000 người.

Dự báo về đợt không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của các chuyên gia, khả năng không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2 là khá lớn.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Thực hư về cơn bão đầu tiên gần Philippines trong năm 2024

Song Minh |

Theo đoạn video ngày 5.2, một cơn bão nhiệt đới đã gây ra lũ lụt và lở đất trong tuần qua ở Philippines.

Áp thấp gần Philippines ảnh hưởng hàng trăm nghìn người

Linh Nhi |

Áp thấp gần Philippines cộng với gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến hơn 800.000 người.

Dự báo về đợt không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của các chuyên gia, khả năng không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2 là khá lớn.