Nghịch lý xuất khẩu khí đốt Nga sang EU

Khánh Minh |

EU tiếp tục mua dầu và khí đốt Nga bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ về việc từ bỏ nguồn cung này.

Tháng trước, nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga sang EU tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 2,52 tỉ mét khối - tờ Vedomosti đưa tin ngày 7.2, đồng thời cho biết, thời tiết lạnh giá khiến mức tiêu thụ năng lượng trong EU tăng đột biến.

Theo phân tích của tờ báo về dữ liệu từ tập đoàn dầu khí Gazprom, vận chuyển khí đốt qua Ukraina đến các nước EU và Moldova (vì Gazprom không cung cấp dữ liệu riêng cho Moldova) đạt tổng cộng 1,29 tỉ mét khối trong tháng 1. Con số này tăng 32% so với lượng bơm qua Ukraina vào tháng 1.2023. Khối lượng còn lại được vận chuyển qua đường ống TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ).

Đường ống dẫn khí quá cảnh qua Ukraina và nhánh TurkStream ở châu Âu hiện là hai tuyến đường ống duy nhất còn lại đưa khí đốt của Nga đến Trung và Tây Âu. Hợp đồng quá cảnh 5 năm hiện tại giữa Nga và Ukraina sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Theo thỏa thuận này, gã khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga đồng ý cung cấp 65 tỉ mét khối khí đốt cho EU thông qua Ukraina vào năm 2020 và 40 tỉ mét khối/năm trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024.

Tuy nhiên, khối lượng giao hàng thực tế không đạt được số lượng đã thỏa thuận sau khi Ukraina đóng cửa trạm bơm chính tại Sokhranovka vào tháng 5.2022. Trạm Sokhranovka là nơi xử lý khoảng 1/3 lượng khí đốt của Nga chảy qua Ukraina. Hiện nay chỉ còn trạm ở Sudzha là còn hoạt động.

Trong khi đó, các nhà phân tích nói với Vedomosti rằng, một trong những yếu tố khiến EU nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga tăng đáng kể là thời tiết lạnh giá trong khu vực. Điều này đã buộc các quốc gia thành viên phải tăng cường khai thác từ các cơ sở dự trữ khí đốt dưới lòng đất lên 1,9 lần.

Hiệp hội Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu báo cáo trước đó rằng, người tiêu dùng EU đã sử dụng hơn 30% lượng khí đốt dự trữ dưới lòng đất trong ba tháng qua.

RT dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, các nước EU tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ về việc từ bỏ nguồn cung.

Các nước EU vẫn nhập khẩu dầu của Nga qua bên thứ ba. Ảnh chụp màn hình
Các nước EU vẫn nhập khẩu dầu của Nga qua bên thứ ba. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Liên bang (Thượng viện Quốc hội Nga) tổ chức, bà Matvienko nhấn mạnh rằng, EU đang tìm cách trừng phạt Nga nhưng thay vào đó lại tự trừng phạt chính mình khi từ bỏ năng lượng của Mátxcơva.

Bà nhấn mạnh, các bước đi của Chính phủ Nga đã tạo ra một thị trường đầy hứa hẹn và thân thiện cho khí đốt, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của nước này.

“Thị trường đó bao gồm các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các quốc gia phương Nam và những quốc gia khác” - bà Matvienko nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, “một số quốc gia châu Âu vẫn âm thầm mua cả dầu và khí đốt từ Nga thông qua kênh thứ ba hoặc thứ tư”.

Bà cũng lưu ý, hầu hết thế giới đều quan tâm đến việc phát triển hợp tác cùng có lợi với Nga và kêu gọi tiếp tục cung cấp năng lượng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nói: “Tất cả chúng ta đều có thể vượt qua trở ngại và nên hành động phù hợp với chính sách”.

EU, G7 và các đồng minh đã áp đặt nhiều hạn chế lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina, chẳng hạn áp giá trần nhằm ngăn chặn Nga bán dầu với giá hơn 60 USD/thùng.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấm bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga theo các hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép sử dụng giá trần.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Anh lách trừng phạt, vẫn nhập khẩu dầu của Nga

Linh Nhi |

Anh đã mua các sản phẩm dầu của Nga trị giá hơn 700 triệu USD sau khi lách lệnh trừng phạt.

Kế hoạch của Nga phục hồi xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí

Song Minh |

Nga công bố mục tiêu mới về xuất khẩu khí đốt qua đường ống để phục hồi doanh thu bị mất ở châu Âu.

Tổng thống Putin tuyên bố kinh tế Nga lớn nhất châu Âu

Song Minh |

Nền kinh tế Nga đang lớn mạnh, trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu và thứ năm thế giới - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Giá rửa xe tăng gấp 5 lần, người dân vẫn xếp hàng chờ cả tiếng

Nhóm PV |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, nhu cầu "làm đẹp" cho các phương tiện của người dân vẫn không hạ nhiệt, thậm chí, nhiều cửa hàng tăng giá lên gấp 5 lần vẫn kín người xếp hàng chờ rửa xe.

Hà Nội chiều 30 Tết, hết cảnh xô bồ, vội vã

Tô Thế- Tạ Quang |

Khác với cảnh đông đúc, xe cộ chen chúc trên đường vào những ngày bình thường, Hà Nội ngày 30 Tết vắng lặng, yên bình.

Pháo tự chế phát nổ tại nhà, 2 học sinh thương vong chiều 30 Tết

Hoàng Bin |

Trong khi đang tự chế tạo, thì pháo phát nổ khiến 2 học sinh tại Quảng Nam bị thương nặng, trong đó 1 em tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhìn lại dàn nghệ sĩ vắng mặt trong Táo quân 2024 và những phát ngôn bất hủ

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Táo Quân 2024 sẽ vắng mặt dàn diễn viên gạo cội đã gắn bó với chương trình nhiều năm. Hãy cùng nhìn lại những gương mặt "dành cả thanh xuân" đem lại tiếng cười cho khán giả qua các phát ngôn bất hủ.

Khoảng trống nghề giúp việc gia đình

HẠNH AN THỰC HIỆN |

Nghề giúp việc gia đình là một trong những nghề “hot” mỗi dịp lễ, Tết khi nhiều gia đình đều có nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp, chăm sóc. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) liên quan đến vấn đề này.

Anh lách trừng phạt, vẫn nhập khẩu dầu của Nga

Linh Nhi |

Anh đã mua các sản phẩm dầu của Nga trị giá hơn 700 triệu USD sau khi lách lệnh trừng phạt.

Kế hoạch của Nga phục hồi xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí

Song Minh |

Nga công bố mục tiêu mới về xuất khẩu khí đốt qua đường ống để phục hồi doanh thu bị mất ở châu Âu.

Tổng thống Putin tuyên bố kinh tế Nga lớn nhất châu Âu

Song Minh |

Nền kinh tế Nga đang lớn mạnh, trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu và thứ năm thế giới - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.