Kế hoạch của Nga phục hồi xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí

Song Minh |

Nga công bố mục tiêu mới về xuất khẩu khí đốt qua đường ống để phục hồi doanh thu bị mất ở châu Âu.

Trang Upstream đưa tin, Nga đang trông cậy vào khả năng của tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom và chính phủ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận mua bán khí đốt ở Trung Á nhằm tăng xuất khẩu khí đốt qua đường ống lên gần 17 tỉ mét khối vào năm 2024 so với năm ngoái.

Gazprom đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt qua đường ống dẫn khí của Nga sang châu Âu vào năm 2022 để trả đũa các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại nước này và các tập đoàn của nước này. Xuất khẩu khí đốt sang châu Âu chưa thể phục hồi vào năm ngoái, làm mất đi hàng tỉ USD doanh thu của Gazprom và kho bạc của Nga.

Theo Phó Thủ tướng Nga phụ trách các vấn đề năng lượng, Alexander Novak, chính phủ dự đoán Gazprom trong năm nay sẽ vận chuyển 108 tỉ mét khối khí đốt qua đường ống so với 91,4 tỉ mét khối vào năm 2023.

Trong bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành dầu khí trong nước đăng trên Tạp chí Chính sách năng lượng, ông Novak cho biết, sự tăng trưởng trong xuất khẩu khí đốt sẽ chủ yếu đến từ việc tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia).

Đầu tháng này, Gazprom tuyên bố, việc vận chuyển khí đốt qua đường ống Sức mạnh Siberia tới Trung Quốc đã đạt “kỷ lục mới hàng ngày”. Tổng lượng khí đốt của Nga qua tuyến đường này đến Trung Quốc ước tính đạt gần 23 tỉ mét khối vào năm 2023 và được dự báo sẽ tăng thêm 7 tỉ mét khối trong năm nay.

Nga tin rằng, còn gần 10 tỉ mét khối khí đốt nữa có thể đến tay khách hàng ở các quốc gia khác ngoài Nga thông qua các đường ống hiện có.

Tuy nhiên, nhà phân tích ngành dầu khí hàng đầu của Nga, Mikhail Krutikhin, bày tỏ nghi ngờ về dự báo của ông Novak.

Năm 2024, Krutikhin dự kiến Gazprom sẽ cung cấp 30 tỉ mét khối khí đốt cho Trung Quốc thông qua Sức mạnh Siberia, 23 tỉ mét khối tới châu Âu và trên dưới 20 tỉ mét khối cho các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á - như vậy thậm chí còn thấp hơn so với xuất khẩu khí đốt qua đường ống được báo cáo chính thức vào năm ngoái.

Phát biểu trước đó tại St. Petersburg, Bộ trưởng Năng lượng Uzbekistan Zhurabek Mirzamakhmudov được hãng thông tấn nhà nước Nga Ria dẫn lời nói rằng, Uzbekistan chuẩn bị ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt mới với Gazprom, bắt đầu giao hàng vào đầu mùa đông.

Theo thỏa thuận được ký năm ngoái, Gazprom cam kết cung cấp 2,8 tỉ mét khối khí đốt qua đường ống cho Uzbekistan, tuy nhiên hợp đồng này sẽ hết hạn vào cuối năm 2024.

Các nhà chức trách ở Kazakhstan cũng mong đợi hoàn tất thỏa thuận cung cấp khí đốt với Gazprom để bắt đầu giao khí đốt của Nga tới các khu vực phía bắc và đông bắc của đất nước.

Trong khi đó, Gazprom đã tăng cường cung cấp khí đốt cho đồng minh thân cận nhất của Nga ở châu Âu là Hungary, lên đến 18 triệu mét khối/ngày trong tháng 1.2024, tương đương 6,5 tỉ mét khối/năm - theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.

Ông Szijjarto viết trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội rằng, năm 2023, Gazprom đã giao 5,6 tỉ mét khối khí đốt cho Hungary thông qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream) chạy dưới Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ và thông qua các đường ống trên bờ ở miền nam châu Âu, so với 4,8 tỉ mét khối vào năm 2022.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số năng lực vận chuyển dự phòng ở TurkStream và một đường ống dẫn khí khác từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ là Blue Stream (Dòng chảy Xanh) mà Gazprom có thể sử dụng để tăng xuất khẩu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU thúc đẩy tổng chi 1 nghìn tỉ USD cho khí đốt

Linh Nhi |

Do nhu cầu tăng từ EU, thế giới dự kiến chi hơn 1 nghìn tỉ USD cho khí đốt trong thập kỷ tới.

EU công bố kế hoạch mới thay thế khí đốt Nga

Song Minh |

Để thay thế khí đốt Nga, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni công bố sáng kiến hợp tác với châu Phi nhằm thiết lập một trung tâm khí đốt cho EU.

Thêm một vụ đường ống dẫn khí bị xé toạc dưới đáy biển

Linh Nhi |

Một con tàu đặt ống đã xé toạc đường ống dẫn khí đốt mới của Australia trong vụ tai nạn ngoài khơi tây bắc.

Nông dân trọn niềm vui khi vụ dưa lớn nhất năm trúng mùa được giá

PHƯỢNG LY |

Tết năm nay, nhiều nông dân trồng dưa hấu phục vụ thị trường Tết trọn niềm vui khi giá cả lẫn năng suất của vụ dưa lớn nhất năm đều ở mức cao.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Công nhân náo nức từ mờ sáng lên chuyến bay 0 đồng về quê đón Tết

TÚ LY |

TPHCM - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình công đoàn Xuân 2024”, sáng sớm 7.2, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lễ tiễn công nhân đang làm việc ở TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đón tết.

Trắc nghiệm: Cách ứng phó khi huyết áp mất cân bằng

NHÓM PV |

Khi huyết áp tăng sẽ dẫn tới tình trạng đau tim, suy thận phù phổi cấp, đột quỵ… Mặt khác, khi huyết áp bị hạ đột ngột gây thiếu máu não và chết não, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc cân bằng huyết áp giúp bạn có một cơ thể khoẻ mạnh.

"Sấp ngửa" chạy xe ghép, tài xế nhận không hết khách dịp Tết 2024

LÊ HOA |

Thay vì chịu cảnh nhồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, chen chúc đi xe khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để về quê. Bởi vậy, vài năm gần đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các tài xế lại "sấp ngửa" chạy hết công suất cũng không kịp đón trả khách.

EU thúc đẩy tổng chi 1 nghìn tỉ USD cho khí đốt

Linh Nhi |

Do nhu cầu tăng từ EU, thế giới dự kiến chi hơn 1 nghìn tỉ USD cho khí đốt trong thập kỷ tới.

EU công bố kế hoạch mới thay thế khí đốt Nga

Song Minh |

Để thay thế khí đốt Nga, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni công bố sáng kiến hợp tác với châu Phi nhằm thiết lập một trung tâm khí đốt cho EU.

Thêm một vụ đường ống dẫn khí bị xé toạc dưới đáy biển

Linh Nhi |

Một con tàu đặt ống đã xé toạc đường ống dẫn khí đốt mới của Australia trong vụ tai nạn ngoài khơi tây bắc.