Fiji cảnh báo siêu biến thể Omicron làm tăng nguy cơ tái mắc COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Fiji cảnh báo biến thể Omicron có thể dễ dàng khiến những người từng mắc COVID-19 bị mắc bệnh lần nữa.

Theo Science Times, Omicron - biến thể mới nhất của SARS-CoV-2 - là biến thể nhanh nhất cho đến nay được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dán nhãn là "biến thể đáng lo ngại". Biến thể này dường như đang lây lan nhanh chóng ở Nam Phi.

Nhóm cố vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus (TAG-VE) của WHO đã tiết lộ, Omicron có một số đột biến có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh tật và tốc độ lây truyền.

Theo Bộ Y tế Fiji, dữ liệu ban đầu cho thấy, những người trước đây đã bị mắc COVID-19 có thể dễ dàng bị tái mắc bệnh với biến thể Omicron.

Thư ký thường trực của Bộ Y tế - tiến sĩ James Fong - cho hay, mặc dù thông tin liên quan đến biến thể mới vẫn còn hạn chế, nhưng trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ có nhiều dữ liệu để hiểu hơn về nó.

Ông Fong đồng thời cảnh báo, biến thể mới chính là một lời nhắc nhở rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và Fiji sẽ tiếp tục đối mặt với mối đe dọa từ virus.

Theo WHO, bằng chứng sơ bộ cho thấy Omicron có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm hơn so với các biến thể đáng lo ngại khác. Các chuyên gia đang nghiên cứu để hiểu được tác động tiềm tàng của các biến thể này đối với các biện pháp ứng phó hiện có, chẳng hạn như vaccine.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng phán đoán về sự biến mất của SARS-CoV-2

Nguyễn Hạnh |

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho rằng SARS-CoV-2 sẽ không biến mất hoàn toàn và đồng thời cho biết làn sóng COVID-19 thứ 5 có thể sẽ ập đến nước Mỹ.

Siêu biến thể Omicron lây lan đến Hà Lan

Nguyễn Hạnh |

13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron đã được xác nhận ở Hà Lan.

Các biến thể như Omicron phát triển ra sao và chúng đáng lo ngại đến đâu?

Nguyễn Hạnh |

Ngày 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã "thần tốc" phân loại Omicron - siêu biến thể mới được phát hiện ở miền Nam Châu Phi - là "biến thể đáng lo ngại". Vậy các biến thể như Omicron phát triển như thế nào và điều gì khiến chúng trở thành biến thể đáng lo ngại?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng phán đoán về sự biến mất của SARS-CoV-2

Nguyễn Hạnh |

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho rằng SARS-CoV-2 sẽ không biến mất hoàn toàn và đồng thời cho biết làn sóng COVID-19 thứ 5 có thể sẽ ập đến nước Mỹ.

Siêu biến thể Omicron lây lan đến Hà Lan

Nguyễn Hạnh |

13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron đã được xác nhận ở Hà Lan.

Các biến thể như Omicron phát triển ra sao và chúng đáng lo ngại đến đâu?

Nguyễn Hạnh |

Ngày 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã "thần tốc" phân loại Omicron - siêu biến thể mới được phát hiện ở miền Nam Châu Phi - là "biến thể đáng lo ngại". Vậy các biến thể như Omicron phát triển như thế nào và điều gì khiến chúng trở thành biến thể đáng lo ngại?