Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng phán đoán về sự biến mất của SARS-CoV-2

Nguyễn Hạnh |

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho rằng SARS-CoV-2 sẽ không biến mất hoàn toàn và đồng thời cho biết làn sóng COVID-19 thứ 5 có thể sẽ ập đến nước Mỹ.

Science Times ngày 29.11 dẫn lời chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho hay, mọi người cần phải bắt đầu sống chung với virus SARS-CoV-2 vì nó sẽ không thể bị xóa sổ. Chỉ có một bệnh truyền nhiễm duy nhất của nhân loại đã được loại bỏ, đó là bệnh đậu mùa. Ông lưu ý, nhiều bệnh khác cũng đã được loại bỏ hoàn toàn nhờ các chiến dịch tiêm vaccine chuyên sâu.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 28.11, ông Fauci nói rằng có khả năng làn sóng COVID-19 thứ 5 sẽ xảy đến với Mỹ. Làn sóng đó có thực sự ập đến hay không còn tùy thuộc vào những gì mà chính phủ và người dân Mỹ làm trong vài tuần đến vài tháng tới.

Theo ông Fauci, chỉ có tiêm chủng mới giảm thiểu được tỉ lệ lây nhiễm. Ông cũng cho biết, khả năng miễn dịch của những người đã được tiêm phòng giảm theo thời gian. Điều này làm tăng thêm mức độ không chắc chắn trong việc xác định tỉ lệ tiêm phòng cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Cho đến nay, người Mỹ từ 5 tuổi trở lên đã đủ điều kiện để tiêm chủng. Ông Fauci tin rằng trẻ em dưới 5 tuổi sẽ có thể được tiêm chủng vào quý đầu tiên của năm tới, vì nhiều nghiên cứu hiện đang được tiến hành trên trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Các nghiên cứu đối với trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi cũng sắp được thực hiện.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Siêu biến thể Omicron lây lan đến Hà Lan

Nguyễn Hạnh |

13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron đã được xác nhận ở Hà Lan.

Australia xác nhận ca nhiễm siêu biến thể Omicron đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia hôm 28.11 đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể Omicron, cho thấy biến thể này đang lan rộng.

Các biến thể như Omicron phát triển ra sao và chúng đáng lo ngại đến đâu?

Nguyễn Hạnh |

Ngày 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã "thần tốc" phân loại Omicron - siêu biến thể mới được phát hiện ở miền Nam Châu Phi - là "biến thể đáng lo ngại". Vậy các biến thể như Omicron phát triển như thế nào và điều gì khiến chúng trở thành biến thể đáng lo ngại?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Siêu biến thể Omicron lây lan đến Hà Lan

Nguyễn Hạnh |

13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron đã được xác nhận ở Hà Lan.

Australia xác nhận ca nhiễm siêu biến thể Omicron đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia hôm 28.11 đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể Omicron, cho thấy biến thể này đang lan rộng.

Các biến thể như Omicron phát triển ra sao và chúng đáng lo ngại đến đâu?

Nguyễn Hạnh |

Ngày 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã "thần tốc" phân loại Omicron - siêu biến thể mới được phát hiện ở miền Nam Châu Phi - là "biến thể đáng lo ngại". Vậy các biến thể như Omicron phát triển như thế nào và điều gì khiến chúng trở thành biến thể đáng lo ngại?