F-35 gặp nạn của Nhật được tìm thấy trong chuyến thăm của ông Trump

Ngọc Vân |

Lực lượng cứu hộ quân đội Nhật Bản đã tìm thấy cánh và mảnh động cơ của tiêm kích F-35 thế hệ 5 bị rơi ở Thái Bình Dương hồi đầu tháng 4.

Thông tin được công bố trong cuộc họp báo ngày 28.5 của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya tại Tokyo.

“Các mảnh vỡ nổi lên mặt nước, chúng đã bị thiệt hại nghiêm trọng” - hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Iwaya cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, vẫn còn những mảnh vỡ máy bay nằm dưới đáy biển”.

Hồi đầu tháng 5, thợ lặn đã tìm thấy buồng lái và hộp đen của chiếc F-35 bị rơi ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển tỉnh Aomori, phía bắc đảo Honshu. Tuy nhiên, vì thất lạc thẻ nhớ nên lý do vụ tai nạn đến nay vẫn chưa được giải mã.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của không quân Nhật Bản biến mất khỏi màn hình radar trong chuyến bay huấn luyện từ căn cứ không quân Misawa hôm 9.4. Thi thể của phi công chưa được tìm thấy.

Chiếc tiêm kích được lắp ráp ở Nhật Bản từ các bộ phận của Mỹ ở nhà máy Mitsubishi. Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến một chiếc F-35A, bởi loại tiêm kích này mới chỉ vừa hoạt động trong lực lượng vũ trang của một số nước.

Năm ngoái, một chiếc F-35B đã bị rơi ở Mỹ. F-35B đã được sửa đổi cho thuỷ quân lục chiến, với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, đồng thời cung cấp khả năng giám sát điện tử và vũ khí thế hệ thứ 5.

Nhật Bản mua 105 chiếc F-35 của Mỹ cho lực lượng không quân, cùng 2 hàng không mẫu hạm hạng nhẹ. Thông tin này đã được công bố trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi bàn giao, Nhật sẽ trở thành nước đồng minh của Mỹ có phi đội F-35 lớn nhất.

“Mỹ ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản để cải thiện khả năng phòng thủ, và trong những tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho họ số lượng lớn thiết bị quân sự” - Sputnik dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27.5.

Chính phủ Nhật Bản đã công bố trong ngân sách quốc phòng mới nhất hồi tháng 12.2018 rằng nước này có ý định mua 105 chiếc F-35A. Báo chí Nhật Bản vào thời điểm đó cho biết, đơn hàng này có tổng trị giá hơn 1.000 tỉ yen (hơn 9 tỉ USD).

Nhật Bản và Mỹ có lịch sử hợp tác lâu dài. Hiện Mỹ có khoảng 50.000 binh sĩ đang đồn trú tại Nhật Bản.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump bán được 105 chiếc F-35 trong chuyến thăm Nhật

Ngọc Vân |

Một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump là Nhật Bản đã đồng ý mua 105 tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Mỹ.

Vừa triển khai, F-35A tối tân của Không quân Nhật Bản mất tích bí ẩn

Ngọc Vân |

Một tiêm kích tàng hình F-35A của Nhật Bản biến mất khỏi màn hình radar ở Thái Bình Dương hôm 9.4 khiến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lập tức tạm dừng hoạt động của loại chiến đấu cơ này.

Hàn Quốc triển khai tiêm kích F-35, Triều Tiên đưa ra cảnh báo

Thanh Hà |

Một website của Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt việc Hàn Quốc triển khai tiêm kích tàng hình hôm 7.4, gọi đây là hành động khiêu khích có thể làm tổn hại tới trạng thái hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Donald Trump bán được 105 chiếc F-35 trong chuyến thăm Nhật

Ngọc Vân |

Một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump là Nhật Bản đã đồng ý mua 105 tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Mỹ.

Vừa triển khai, F-35A tối tân của Không quân Nhật Bản mất tích bí ẩn

Ngọc Vân |

Một tiêm kích tàng hình F-35A của Nhật Bản biến mất khỏi màn hình radar ở Thái Bình Dương hôm 9.4 khiến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lập tức tạm dừng hoạt động của loại chiến đấu cơ này.

Hàn Quốc triển khai tiêm kích F-35, Triều Tiên đưa ra cảnh báo

Thanh Hà |

Một website của Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt việc Hàn Quốc triển khai tiêm kích tàng hình hôm 7.4, gọi đây là hành động khiêu khích có thể làm tổn hại tới trạng thái hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên.