EU tăng cường nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga

Song Minh |

EU cần nhiên liệu hạt nhân của Nga để duy trì một số lò phản ứng.

Reuters trích dẫn thông tin từ Cơ quan Cung ứng Euratom (ESA) cho biết, EU đã tăng cường nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân và dịch vụ từ Nga trong hai năm qua bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu nhắm vào nước này liên quan đến cuộc xung đột Ukraina.

Theo báo cáo, Liên minh châu Âu tiếp tục dựa vào nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân để vận hành các lò phản ứng VVER do Nga thiết kế được Bulgaria, Cộng hòa Czech, Phần Lan, Hungary và Slovakia sử dụng.

Năm quốc gia này đã mua thêm 30% dịch vụ chuyển đổi từ Nga và làm giàu thêm 22% cho các lò phản ứng của họ vào năm ngoái so với năm 2021.

Theo ESA, số lượng nhập khẩu trong năm nay có khả năng vượt qua lượng nhập khẩu năm 2021.

“Những thành viên EU không phụ thuộc vào Nga đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc đó hơn nữa. Mặt khác, có những nước phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu của Nga đang tăng trữ lượng nhiên liệu dự phòng cho bất kỳ sự gián đoạn nào về nguồn cung trước khi nhiên liệu thay thế được cấp phép” - đại diện ESA nói.

Năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 10% mức tiêu thụ năng lượng của EU, trong đó Pháp, Thụy Điển và Bỉ nằm trong số các nhà sản xuất lớn nhất của khối.

Lĩnh vực hạt nhân của Nga cho đến nay vẫn chưa bị EU trừng phạt song một số quốc gia thành viên trước đây đã đưa ra đề xuất bổ sung các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Nga vào vòng biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Tuy nhiên, việc áp đặt các lệnh trừng phạt của EU đòi hỏi sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Hungary và Slovakia đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không ủng hộ các hạn chế đối với nhập khẩu hạt nhân của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Các tàu Nga chở đầy ngũ cốc miễn phí đến châu Phi

Khánh Minh |

Lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên gồm 25.000 tấn ngũ cốc Nga đã tới Somalia.

Nhật Bản khánh thành lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới

Song Minh |

Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới đã được khai trương tại Nhật Bản hôm 1.12.

EU cảnh báo không nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin De Standaard và La Libre Belgique rằng, EU không nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraina.

Công an thông tin vụ nam thanh niên đâm chết 2 nữ sinh cấp 3 ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Trưa 5.12, công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin ban đầu vụ án Giết người xảy ra ngày 4.12.2023 tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Hà Nội nêu loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận, huyện; kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Đức vô tình lộ tin nhạy cảm của NATO cho Nga khi xây Nord Stream 2

Thanh Hà |

Vấn đề về giám sát của cơ quan hàng hải Đức trong vụ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mới đây đã được hé lộ trong cuộc điều tra của một ủy ban Quốc hội Đức.

Các tàu Nga chở đầy ngũ cốc miễn phí đến châu Phi

Khánh Minh |

Lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên gồm 25.000 tấn ngũ cốc Nga đã tới Somalia.

Nhật Bản khánh thành lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới

Song Minh |

Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới đã được khai trương tại Nhật Bản hôm 1.12.

EU cảnh báo không nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin De Standaard và La Libre Belgique rằng, EU không nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraina.