Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá

Sau 3 ngày làm việc (từ 1-3.12) tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Mạnh Sơn - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phân tích, bối cảnh và tình hình thời gian tới, Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, thực hiện các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có việc phê chuẩn, thực thi đầy đủ các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Pháp luật lao động tiếp tục được hoàn thiện, thúc đẩy thị trường lao động và quan hệ lao động phát triển, vận hành đầy đủ theo quy luật thị trường và hội nhập quốc tế. Sự xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với hoạt động công đoàn.

Bối cảnh trên đòi hỏi các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, người lao động làm căn cứ xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Võ Mạnh Sơn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cũng xác định 3 khâu đột phá rất quan trọng đó là:

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

“Đây là những khâu đột phá để hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới. Nếu thực hiện được 3 khâu đột phá này, thì công đoàn sẽ tiếp tục khẳng định được vai trò là đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động” - ông Võ Mạnh Sơn nhấn mạnh.

Thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam

Cũng theo ông Võ Mạnh Sơn, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác đoàn viên; nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở về mọi mặt; đẩy mạnh sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy các cấp công đoàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, đồng bộ; hoàn thiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn theo hướng thực chất, khách quan, công bằng.

Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; đổi mới căn bản chương trình, nội dung, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng chuẩn hóa, khoa học, thực tiễn, thống nhất, sáng tạo.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn - là một trong 3 khâu đột phá mà Đại hội XVI Công đoàn Ninh Bình nhiệm 2023 - 2028 đã đề ra nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới hoạt động Công đoàn - từ quan điểm của Bác tới hành động thực tiễn

hoàng lâm |

Một trong những bài nói chuyện cuối cùng trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời chính là với các đồng chí lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là ngày 18.7.1969, khi đó sức khỏe Bác đã yếu nhưng vẫn đầy minh mẫn. Lời dạy của Người từng được coi là di chúc dành cho tổ chức Công đoàn. Cho đến tận bây giờ, bài nói chuyện ấy vẫn như kim chỉ nam để Công đoàn Việt Nam lớn mạnh.

Kỳ vọng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

TRẦN DIỄM |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028 là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cán bộ, người lao động thuộc Công đoàn tỉnh Quảng Trị tin tưởng, ở nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Hoạt động Công đoàn tiếp tục có những bước chuyển quan trọng

VƯƠNG TRẦN |

5 năm qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, nhất là trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động công đoàn

Nguyễn Tùng |

Chiều 28.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2018-2023.

Vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi sáng tác văn học cũng chính là đổi mới hoạt động công đoàn

MỸ LINH |

LĐLĐ tỉnh Gia Lai là một trong số các LĐLĐ cấp tỉnh hưởng ứng nhiệt tình Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. Kết quả, thu được nhiều tác phẩm có chất lượng.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Việt Nam đã có bản quyền phát sóng EURO 2024

AN NGUYÊN |

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi và cổ vũ các đội bóng thi đấu tại EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn - là một trong 3 khâu đột phá mà Đại hội XVI Công đoàn Ninh Bình nhiệm 2023 - 2028 đã đề ra nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới hoạt động Công đoàn - từ quan điểm của Bác tới hành động thực tiễn

hoàng lâm |

Một trong những bài nói chuyện cuối cùng trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời chính là với các đồng chí lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là ngày 18.7.1969, khi đó sức khỏe Bác đã yếu nhưng vẫn đầy minh mẫn. Lời dạy của Người từng được coi là di chúc dành cho tổ chức Công đoàn. Cho đến tận bây giờ, bài nói chuyện ấy vẫn như kim chỉ nam để Công đoàn Việt Nam lớn mạnh.

Kỳ vọng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

TRẦN DIỄM |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028 là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cán bộ, người lao động thuộc Công đoàn tỉnh Quảng Trị tin tưởng, ở nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Hoạt động Công đoàn tiếp tục có những bước chuyển quan trọng

VƯƠNG TRẦN |

5 năm qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, nhất là trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động công đoàn

Nguyễn Tùng |

Chiều 28.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2018-2023.

Vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi sáng tác văn học cũng chính là đổi mới hoạt động công đoàn

MỸ LINH |

LĐLĐ tỉnh Gia Lai là một trong số các LĐLĐ cấp tỉnh hưởng ứng nhiệt tình Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. Kết quả, thu được nhiều tác phẩm có chất lượng.