Nhật Bản khánh thành lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới

Song Minh |

Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới đã được khai trương tại Nhật Bản hôm 1.12.

Lò phản ứng nhiệt hạch JT-60SA là dự án chung giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, đồng thời là tiền thân của Lò phản ứng Thí nghiệm Nhiệt hạch Quốc tế (ITER) đang được xây dựng ở Pháp. JT-60SA là lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới trước khi ITER đi vào hoạt động.

Phản ứng nhiệt hạch hay còn gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân là công nghệ còn sơ khai nhưng được một số người coi là câu trả lời cho nhu cầu năng lượng trong tương lai của nhân loại, theo AFP.

Khác với phản ứng phân hạch - kỹ thuật đang được sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân, phản ứng nhiệt hạch là quá trình kết hợp giữa hai hạt nhân nguyên tử trở lên với nhau thay vì tách một hạt nhân ra.

Mục tiêu của lò phản ứng JT-60SA là nghiên cứu tính khả thi của phản ứng nhiệt hạch như một nguồn năng lượng thực thu (net energy) an toàn, quy mô lớn và không có carbon. Năng lượng thực thu là năng lượng được giải phóng lớn hơn năng lượng được bơm vào.

Cỗ máy cao 6 tầng, đặt trong một nhà chứa máy bay ở Naka, phía bắc Tokyo, bao gồm một lò "tokamak" hình xuyến được thiết kế để giữ dòng plasma xoáy với nhiệt độ lên tới 200 triệu độ C.

Mục đích cuối cùng của cả JT-60SA và ITER là kích thích các hạt nhân hydro bên trong hợp nhất thành một nguyên tố nặng hơn, giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng và nhiệt, đồng thời mô phỏng quá trình diễn ra bên trong mặt trời.

Các nhà nghiên cứu tại ITER - vốn đã bị đội ngân sách, chậm tiến độ và đối mặt với các vấn đề kỹ thuật lớn - vẫn đang hy vọng đạt được công nghệ nhiệt hạch hạt nhân, năng lượng thực thu.

Sam Davis - Phó Trưởng Dự án JT-60SA - cho biết, thiết bị này sẽ "đưa chúng ta đến gần hơn với năng lượng nhiệt hạch". Ông nói, đây là kết quả của sự hợp tác giữa hơn 500 nhà khoa học và kỹ sư cùng hơn 70 công ty trên khắp châu Âu và Nhật Bản.

Cao ủy EU về năng lượng - bà Kadri Simson - nhấn mạnh, JT-60SA là "tokamak tiên tiến nhất trên thế giới", gọi việc bắt đầu hoạt động là "một cột mốc quan trọng cho lịch sử nhiệt hạch".

Không giống như phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch không có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân thảm khốc - như đã thấy ở Fukushima ở Nhật Bản năm 2011 - và tạo ra ít chất thải phóng xạ hơn nhiều so với các nhà máy điện hiện tại, theo các chuyên gia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự án lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới tìm cách hồi sinh

Thanh Hà |

Người điều hành phụ trách dự án năng lượng nhiệt hạch lớn nhất thế giới đang nỗ lực tuyển dụng lại các kỹ sư đã nghỉ hưu - những người có kiến thức quan trọng để phát triển một lò phản ứng chưa hoàn thiện ở miền nam nước Pháp.

Lắp thành công "trái tim" của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Việc lắp ráp module lõi của lò phản ứng module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới Linglong One đã hoàn tất ngày 10.8, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thông tin.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Cận cảnh 2 tuyến đường ở Hà Nội được đề xuất dành cho xe đạp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình - đường Hoàng Minh Thảo.

Hai Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm nhiều lãnh đạo, điều tra viên công an xã

Quang Việt |

Hai Thiếu tướng - Giám đốc Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk trong tuần qua đã trao các quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng và điều tra viên công an xã.

Tàu chiến Mỹ và loạt tàu thương mại bị tấn công

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc cho biết, một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm 3.12.

Tôi ở gần khu trọ công nhân và lấy chất liệu từ đó để viết

Huyền Chi (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thị Tường Linh (bút danh Hoàng Anh Linh) đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn với truyện ngắn “Chim di”. Ở tuổi 31, nữ tác giả trẻ bị cuốn hút bởi đề tài về công nhân, người lao động.

Đầu tư gần 10 tỉ làm đường cho xe đạp, người dân Thủ đô nghĩ gì?

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đề xuất lựa chọn hai tuyến đường dọc Sông Tô Lịch và đường xung quanh Công viên Hòa Bình, Hoàng Minh Thảo để thí điểm làn dành riêng cho xe đạp. Trước thông tin trên, nhiều người dân không khỏi phấn khởi, bởi điều này sẽ giúp xe đạp lưu thông được an toàn, thuận lợi.

Dự án lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới tìm cách hồi sinh

Thanh Hà |

Người điều hành phụ trách dự án năng lượng nhiệt hạch lớn nhất thế giới đang nỗ lực tuyển dụng lại các kỹ sư đã nghỉ hưu - những người có kiến thức quan trọng để phát triển một lò phản ứng chưa hoàn thiện ở miền nam nước Pháp.

Lắp thành công "trái tim" của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Việc lắp ráp module lõi của lò phản ứng module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới Linglong One đã hoàn tất ngày 10.8, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thông tin.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.