Lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới bị đình trệ

Song Minh |

Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế lớn nhất thế giới có thể mất nhiều năm nữa mới bắt đầu sản xuất năng lượng.

Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) được lên kế hoạch để bắt đầu cung cấp năng lượng sạch không carbon vào năm 2025.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành Pietro Barabaschi nói với hãng tin AFP trong chuyến thăm dự án này tuần qua rằng ITER có thể mất nhiều năm để bắt đầu sản xuất năng lượng hữu ích.

Dự án được triển khai ở miền nam nước Pháp vào những năm 1980 và nhằm mục đích sản xuất điện thương mại thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân, dự kiến sẽ trở thành nguồn năng lượng không carbon quy mô lớn vào năm 2025. Nhưng theo ông Barabaschi, ngày đó “ngay từ đầu đã không thực tế” và giờ đây dự án phải đối mặt với hai thách thức mới.

Vấn đề đầu tiên là các phép đo được tính toán sai đối với các mối nối của các khối cần được hàn lại với nhau để tạo thành buồng lò phản ứng. Thứ hai là phát hiện gần đây về dấu vết ăn mòn trong tấm chắn nhiệt - thiết bị chứa nhiệt tạo ra trong phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Ông Barabaschi cho hay, việc giải quyết những vấn đề này “không phải chỉ trong vài tuần, mà là vài tháng, thậm chí nhiều năm”.

Trong quá trình hợp hạch, các hạt nhân nguyên tử nhẹ bị ép lại với nhau trong một plasma nóng, được giữ trong một thiết bị hình bánh gọi là tokamak. Mục tiêu là tạo ra một nguồn cung cấp điện an toàn và gần như vô hạn.

ITER được khởi động vào năm 1985, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Dự án đã phải đối mặt với một loạt các thách thức kỹ thuật và vấn đề chi phí trong nhiều năm. Hiện tại, ITER đang được phát triển bởi các công ty từ Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

ITER còn được gọi là "mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Ngày 23.11.2022, Hoàn cầu Thời báo cho biết, quá trình sản xuất các thành phần lõi của "mặt trời nhân tạo" thế hệ tiếp theo - nguyên mẫu kích thước đầy đủ của tấm ốp tường tăng cường truyền tải nhiệt đầu tiên (EHF FW) - đã được hoàn thành ở Trung Quốc với các chỉ số lõi tốt hơn đáng kể so với yêu cầu thiết kế, và đáp ứng các điều kiện để sản xuất hàng loạt.

“Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam
“Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam

Trung Quốc ký thỏa thuận về việc khởi động dự án ITER với sáu bên khác vào năm 2006 và đã gánh vác trách nhiệm khoảng 9% nhiệm vụ.

Quá trình nghiên cứu "mặt trời nhân tạo" ở Trung Quốc đã có bước đột phá vào tháng 10 khi đạt dòng điện plasma HL-2M trên 1 triệu ampe, lập kỷ lục mới về hoạt động của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ở nước này.

Nga vẫn tham gia ITER bất chấp lệnh trừng phạt và xung đột Ukraina. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm ngoái, Nga đã cung cấp cho dự án một nam châm khổng lồ cần thiết để xây dựng tokamak. Theo mục tiêu của dự án, ITER tokamak sẽ là thiết bị nhiệt hạch lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có thêm đột phá về mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc hoàn thành phần lõi của "mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới - tạo bước đột phá mới trong công nghệ lõi.

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất của EU bị hỏng tuabin

Khánh Minh |

Đây là sự cố thứ ba tại nhà máy điện hạt nhân Oskarshamn của Thụy Điển trong năm nay.

Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới ở đất liền

Khánh Minh |

Trung Quốc đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên thế giới dùng cho mục đích thương mại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc có thêm đột phá về mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc hoàn thành phần lõi của "mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới - tạo bước đột phá mới trong công nghệ lõi.

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất của EU bị hỏng tuabin

Khánh Minh |

Đây là sự cố thứ ba tại nhà máy điện hạt nhân Oskarshamn của Thụy Điển trong năm nay.

Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới ở đất liền

Khánh Minh |

Trung Quốc đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên thế giới dùng cho mục đích thương mại.