EU cảnh báo nguy cơ xung đột nội khối về nguồn nước

Thanh Hà |

Một tài liệu của Ủy ban châu Âu bị rò rỉ cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ tác động tới nguồn cung cấp nước ở nhiều quốc gia thành viên EU.

Biến đổi khí hậu đang gây sức ép lên tài nguyên nước của EU và có thể dẫn tới xung đột giữa các quốc gia và giữa các thành viên trong khối, Politico dẫn một văn bản bị rò rỉ do Ủy ban châu Âu soạn thảo.

Theo văn bản này, cơ quan điều hành của khối sẽ cảnh báo các quốc gia thành viên vào tuần tới về rủi ro khí hậu tăng. Brussels nhận định, EU chưa làm đủ để giải quyết vấn đề này và đang kêu gọi các chính phủ tăng tốc chuẩn bị để chống lại nóng lên toàn cầu.

Tài liệu của Ủy ban châu Âu xác định tình trạng khan hiếm nước là một trong những rủi ro hàng đầu mà 27 quốc gia thành viên phải đối mặt. Tình trạng thiếu nước đe dọa hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống và có thể dẫn tới cuộc chạy đua về nguồn cung trong EU.

Những rủi ro này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có tăng cạnh tranh về tài nguyên nước giữa các ngành, có nguy cơ xung đột tiềm tàng trong và giữa các quốc gia thành viên về tài nguyên nước xuyên biên giới.

Báo cáo chỉ ra, một số quốc gia thành viên đã gặp phải xung đột về nguồn cung.

Cạnh tranh về nước đã gây ra tranh chấp giữa các vùng ở Tây Ban Nha vào đầu năm nay. Tháng 1 năm nay, Catalonia - nơi đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử - đã cố gắng thuyết phục chính quyền Madrid chuyển dòng nước từ Aragón qua sông Ebro.

Tại Pháp, các nhà hoạt động khí hậu đã đụng độ với cảnh sát vào năm ngoái để phản đối việc xây dựng hồ chứa nước cho nông dân.

Ủy ban châu Âu ước tính, các tác động ngày càng tồi tệ của khí hậu có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế của khối cho đến năm 2100. Những rủi ro liên quan đến nước như lũ lụt ven biển có thể khiến EU thiệt hại hàng năm 1,6 nghìn tỉ euro (1,75 nghìn tỉ USD).

Văn bản cũng cảnh báo rằng, trong tương lai, EU có thể phải đối mặt với nhiều thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu hơn như hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, bệnh tật, mất mùa, chết vì nắng nóng, thiệt hại cơ sở hạ tầng và thay đổi cấu trúc môi trường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina muốn EU cấm nhập khẩu nông sản Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các hạn chế nhập khẩu của EU đối với nông sản của nước này với điều kiện EU cũng phải cấm nông sản Nga.

EU cần lập trường chung về từ bỏ LNG Nga

Thanh Hà |

Tây Ban Nha kêu gọi có cách tiếp cận chung của Liên minh châu Âu (EU) về cách giảm hoặc cách cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Tình huống pháp lý phức tạp vụ mở cửa ôtô gây chết người ở Lào Cai

Hồng Nguyên |

Hàng loạt tình huống pháp lý đặt ra trong vụ tai nạn liên quan đến người mở cửa xe ôtô khiến người điều khiển xe máy va phải sau đó bị xe khách tông trúng tử vong.

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng bị buộc phải trả lại đất đã lấn chiếm

Mai Chi |

UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép của ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng - số tiền 100 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông này phải khôi phục và trả lại đất đã lấn chiếm.

Năm 2024, một huyện ở Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 500 thửa đất

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, dự kiến trong năm 2024, huyện sẽ tổ chức đấu giá khoảng 500 thửa đất trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua một trung tá, thăng hàm Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Tuần qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được thăng hàm đại tá, một trung tá Công an Hải Phòng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Manh mối về MH370 từ sinh vật biển bé nhỏ trên mảnh vỡ dạt vào bờ

Thanh Hà |

Sinh vật có thể sáng tỏ bí ẩn MH370 mất tích là những con hà ngỗng bám vào một mảnh vỡ đã được xác nhận thuộc về chiếc máy bay xấu số của Malaysia Airlines.

Ukraina muốn EU cấm nhập khẩu nông sản Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các hạn chế nhập khẩu của EU đối với nông sản của nước này với điều kiện EU cũng phải cấm nông sản Nga.

EU cần lập trường chung về từ bỏ LNG Nga

Thanh Hà |

Tây Ban Nha kêu gọi có cách tiếp cận chung của Liên minh châu Âu (EU) về cách giảm hoặc cách cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.