EU nói Ukraina đừng mong chờ được cấp 1 triệu đạn pháo miễn phí

Ngọc Vân |

EU chỉ trích Ukraina vì cáo buộc “sai sự thật” rằng khối đã không thực hiện lời hứa cung cấp đạn pháo miễn phí cho nước này.

Cao ủy EU về thị trường nội địa, ông Thierry Breton cho biết Liên minh châu Âu hứa sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraina nhưng chưa bao giờ nói rằng sẽ cung cấp miễn phí.

Ukraina không nên mong đợi EU cung cấp 1 triệu viên đạn pháo “miễn phí” - ông Thierry Breton nói với đài truyền hình France Info hôm 4.3. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vì cáo buộc “sai sự thật” rằng EU đã không thực hiện lời hứa của mình.

Tuần trước, ông Zelensky nói Liên minh châu Âu sẽ bỏ lỡ mục tiêu cung cấp 520.000 quả đạn pháo mà khối này dự kiến chuyển giao cho Kiev vào tháng 3. Ông nói: “Trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu Âu đã hứa với chúng tôi, chỉ 30% đã đến chứ không phải 50%".

Ông Breton nói, phát biểu của ông Zelensky là “sai”. Ông cho hay, những số liệu mà ông Zelensky trích dẫn không tương ứng với thực tế, đồng thời nói thêm rằng Kiev mong đợi tất cả số đạn pháo đã hứa sẽ được “tặng”, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Tôi đã nói "cung cấp" chứ không phải "cho đi miễn phí” - cao ủy EU Breton nói với France Info về cam kết mà Brussels đưa ra năm ngoái. Ông cho biết EU mong đợi Ukraina sẽ thanh toán ít nhất một phần.

Ủy viên giải thích: Kế hoạch của EU vạch ra ba con đường chính để Kiev tiếp nhận đạn pháo. Đầu tiên liên quan đến việc quyên góp và EU đã cung cấp miễn phí cho Ukraina 300.000 viên đạn. Đến tháng 3, con số đó sẽ tăng lên 550.000.

Kênh thứ hai yêu cầu Chính phủ Ukraina mua đạn dược trực tiếp từ các công ty quốc phòng EU. Ông Breton cho biết Kiev đã mua khoảng 350.000 quả đạn pháo từ các nhà sản xuất kể từ khi cam kết được đưa ra. Cùng với các khoản quyên góp của EU, những giao dịch mua này sẽ nâng tổng số đạn mà khối sẽ cung cấp cho Ukraina vào cuối tháng 3 lên khoảng 900.000.

Nếu vẫn muốn nhiều hơn, Kiev có thể tiếp tục mua “trực tiếp từ các ngành công nghiệp của chúng tôi” - ông Breton nói. Cao ủy nhấn mạnh, EU đã cung cấp cho Chính phủ Ukraina khoản hỗ trợ tài chính 1,5 tỉ euro mỗi tháng, nghĩa là họ có khả năng tự mua đạn dược.

Phần thứ ba của kế hoạch bao gồm các khoản quyên góp song phương của từng quốc gia thành viên EU, khoản tiền này chưa được công khai. Ông Breton nói thêm, nhờ tất cả những cách này, khối đã đạt được mục tiêu rõ ràng.

Tuy nhiên, bình luận của ông Breton dường như mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của cao ủy EU về chính sách đối ngoại EU Josep Borrell. Hồi tháng 1, ông Borrell nói, EU sẽ không thực hiện lời hứa cung cấp cho Ukraina 1 triệu quả đạn pháo 155mm vào tháng 3, mà chỉ cung cấp hơn một nửa số lượng đó.

Ukraina nhiều lần cáo buộc những người ủng hộ phương Tây không cung cấp đủ vật tư quân sự cho nước này. Vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov cho biết một nửa số vũ khí và đạn dược mà phương Tây hứa hẹn đã đến muộn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

Dự báo các thành phố Ukraina tiếp theo sẽ rơi vào tay Nga

Ngọc Vân |

Chuyên gia Mỹ dự báo Nga sẽ nắm quyền kiểm soát Odesa và Kharkiv của Ukraina, và "việc này đã được lên kế hoạch sẵn".

Nước NATO mới nhất sẵn sàng gửi vũ khí cho Ukraina tấn công Nga

Song Minh |

Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, cho biết Ukraina có quyền sử dụng vũ khí do Helsinki cung cấp để tấn công Nga, nếu cần.

Cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy nối 2 tỉnh Nam Định với Ninh Bình

TRUNG DU |

Nam Định - Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Lao Động đã tiến hành ghi nhận tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Sắc thái của các bị cáo trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng nay 6.3, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bắt đầu ngày làm việc thứ 2, tiếp tục với phần công bố cáo trạng.

Ám ảnh khúc cua tử thần trong vụ tai nạn xe khách 5 người chết trên QL2

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Những khúc cua gấp, khuất tầm nhìn trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua Yên Sơn từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tài xế thường xuyên qua lại khi nguy cơ tai nạn luôn trực chờ.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

Dự báo các thành phố Ukraina tiếp theo sẽ rơi vào tay Nga

Ngọc Vân |

Chuyên gia Mỹ dự báo Nga sẽ nắm quyền kiểm soát Odesa và Kharkiv của Ukraina, và "việc này đã được lên kế hoạch sẵn".

Nước NATO mới nhất sẵn sàng gửi vũ khí cho Ukraina tấn công Nga

Song Minh |

Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, cho biết Ukraina có quyền sử dụng vũ khí do Helsinki cung cấp để tấn công Nga, nếu cần.