Ukraina muốn EU cấm nhập khẩu nông sản Nga

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các hạn chế nhập khẩu của EU đối với nông sản của nước này với điều kiện EU cũng phải cấm nông sản Nga.

Tờ Financial Times đưa tin Ukraina sẵn sàng chấp nhận các hạn chế thương mại của EU để chấm dứt tranh chấp với Ba Lan, nhưng đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga.

Bộ trưởng Thương mại Ukraina Taras Kachka cho biết, Kiev đã chuẩn bị áp dụng các hạn chế đối với nguồn cung nông sản của mình, nhưng EU cũng nên cấm nhập khẩu những hàng hóa đó, đặc biệt là ngũ cốc từ Nga và Belarus.

Bộ trưởng Kachka nói: “Có thể trong giai đoạn chuyển tiếp, cách tiếp cận có quản lý này đối với thương mại giữa Ukraina và EU là điều mà tất cả chúng ta đều cần. Về lúa mì, không phải Ukraina đang gây khó khăn cho nông dân Ba Lan mà chính là Nga”.

Năm 2022, EU dỡ bỏ thuế quan và hạn ngạch đối với nông sản của Ukraina, cho phép ngũ cốc từ nước này được vận chuyển ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung đã tràn vào các nước Đông Âu, gây bất ổn thị trường trong khối và gây nguy hiểm cho sinh kế của nông dân địa phương.

Năm ngoái, Ba Lan đã đơn phương cấm nông sản của Ukraina vào thị trường nước này nhằm giải quyết các vấn đề do quyết định của EU về mở cửa biên giới cho việc nhập khẩu các sản phẩm của Ukraina.

Tháng 2 năm nay, nông dân Ba Lan bắt đầu một loạt cuộc biểu tình trên khắp đất nước, bao gồm việc phong tỏa gần như toàn bộ cửa khẩu biên giới với Ukraina, đồng thời gây ra tình trạng gián đoạn tại các cảng và đường sá trên toàn quốc.

Những người nông dân biểu tình cũng được cho là đã tấn công một đoàn tàu chở ngũ cốc của Ukraina và đổ khoảng 180 tấn ngũ cốc xuống đất.

Theo Bộ trưởng Kachka, để giảm bớt căng thẳng với các nước phương Tây, Kiev đã chấp nhận các biện pháp do EU đề xuất nhằm áp đặt giới hạn nhập khẩu trứng, gia cầm và đường, bắt đầu từ tháng 6. Ukraina cũng sẽ đồng ý cho phép từng quốc gia dừng nhập khẩu ngũ cốc của nước này, ngoại trừ cho quá cảnh để chuyển tiếp sang các quốc gia khác.

Bộ trưởng Kachka thừa nhận, sản lượng đường của Ukraina tăng vọt từ 7.000 lên 500.000 tấn vào năm 2023 so với năm trước. “Con số tăng nhanh đến mức có thể khiến mọi người sợ hãi” - ông thừa nhận.

Trong khi đó, trước sức ép phản đối của nông dân, Ba Lan đã nhất trí với Ukraina về việc cần phải cấm nhập khẩu nông sản từ Nga và Belarus. Mặc dù quy mô nhỏ hơn nhiều nhưng lượng nhập khẩu vẫn tiếp tục không suy giảm, đến EU qua Belarus và các nước vùng Baltic.

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, biện pháp này sẽ được Lithuania ủng hộ.

“Tôi tin rằng, một quyết định chung của châu Âu sẽ hiệu quả hơn các quyết định riêng lẻ của từng quốc gia trong khu vực” - ông Tusk nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Lithuania, Ingrida Simonyte, hôm 4.3 tại Vilnius.

Theo dữ liệu chính thức, nhập khẩu thực phẩm của Ba Lan từ Nga lên tới 350 triệu euro (380 triệu USD) trong năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức 1,7 tỉ euro (1,8 tỉ USD) nhập khẩu từ Ukraina.

Tuy nhiên, theo Financial Times, sẽ khó đạt được lệnh cấm trên toàn EU đối với nông sản của Nga vì một số quốc gia thành viên phản đối động thái này, cho rằng nó sẽ phá vỡ thị trường toàn cầu và làm trầm trọng thêm khủng hoảng ở các nước đang phát triển.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga hoàn thành lời hứa cung cấp miễn phí 200.000 tấn ngũ cốc

Ngọc Vân |

Những dự đoán thảm khốc về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã không xảy ra trên thực tế.

EU nói Ukraina đừng mong chờ được cấp 1 triệu đạn pháo miễn phí

Ngọc Vân |

EU chỉ trích Ukraina vì cáo buộc “sai sự thật” rằng khối đã không thực hiện lời hứa cung cấp đạn pháo miễn phí cho nước này.

EU chuẩn bị tình huống xấu nhất khi mất nguồn khí đốt Nga cuối cùng

Ngọc Vân |

EU đang họp với các nước để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất khi đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina.

Chưa có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, tại Bình Dương lan truyền thông tin Thị ủy Bến Cát tỉnh Bình Dương có cuộc họp bàn tổ chức công bố nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát vào ngày 25.4 tới. Thông tin lan truyền khiến nhiều người hiểu lầm Quốc hội đã có nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát.

Thông tin quan trọng về lương hưu trong năm 2024

Nhóm PV |

Lương hưu – hay còn gọi là chế độ hưu trí được chi trả cho những người lao động đã đến độ tuổi về hưu theo quy định của pháp luật. Năm 2024 hàng loạt quy định mới về lương hưu sẽ được điều chỉnh, mang đến nhiều tin vui cho người lao động.

Nỗi niềm về việc tăng lương hưu lên 15% từ ngày 1.7.2024

Anh Thư |

Là những người dành cả tuổi xuân để cống hiến cho ngành Giáo dục, khi nghe tin lương hưu của mình được xem xét tăng 15%, nhiều giáo viên xúc động không nói nên lời.

Trải lòng của đoàn làm phim “Đào, phở và piano” với 900 khán giả Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Tối 9.3, tại Cung Quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, trong khuôn khổ Lễ phát động “Thanh xuân dâng Đảng”, Quảng Ninh đã tổ chức giao lưu và công diễn bộ phim “Đào, phở và piano”. Tại chương trình, những thành viên của đoàn làm phim đã trải lòng về quá trình làm phim với 900 khán giả.

Quán bánh canh cua không tên hơn 30 năm đắt hàng dù nằm trong hẻm ở TPHCM

Diệu Mi |

Quán bánh canh cua trong hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách vì giá cả bình dân, phần ăn chất lượng.

Nga hoàn thành lời hứa cung cấp miễn phí 200.000 tấn ngũ cốc

Ngọc Vân |

Những dự đoán thảm khốc về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã không xảy ra trên thực tế.

EU nói Ukraina đừng mong chờ được cấp 1 triệu đạn pháo miễn phí

Ngọc Vân |

EU chỉ trích Ukraina vì cáo buộc “sai sự thật” rằng khối đã không thực hiện lời hứa cung cấp đạn pháo miễn phí cho nước này.

EU chuẩn bị tình huống xấu nhất khi mất nguồn khí đốt Nga cuối cùng

Ngọc Vân |

EU đang họp với các nước để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất khi đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina.