Đức tìm thấy bằng chứng quan trọng về vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà điều tra Đức phát hiện dấu vết chất nổ trên du thuyền Andromeda có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái.

Thông tin mới nhất về cuộc điều tra Nord Stream được 3 quan chức giấu tên của Đức tiết lộ với New York Times trong bài viết đăng ngày 7.4.

Các nguồn tin cho hay, 2 trong số 6 thành viên trên thuyền đã sử dụng hộ chiếu giả Bulgaria.

Đầu tháng 3 năm nay, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng một nhóm thân Ukraina có thể đứng sau vụ tấn công làm vô hiệu hóa các đường ống Nord Stream 1 và 2, vốn được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Đức.

Các nguồn tin giấu tên nhấn mạnh, “không có công dân Mỹ hay Anh nào tham gia” vào vụ phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Biển Baltic.

Rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream trên biển Baltic, ngày 28.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thuỵ Điển
Rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream trên Biển Baltic, ngày 28.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thuỵ Điển

Du thuyền được cho là do thủ phạm vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream thuê để thực hiện vụ tấn công được xác định là du thuyền Andromeda.

Du thuyền hiện cập cảng ở đông bắc nước Đức và “các bộ phận bên trong tàu đã được các nhà điều tra lấy đi".

Trong bản tin ngày 7.4, New York Times cũng phỏng vấn Johannes Riber - sĩ quan hải quân và nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chiến tranh của Đan Mạch. Ông này đặt câu hỏi về tuyên bố du thuyền dài 15m có khả năng thực hiện một cuộc tấn công quy mô như Nord Stream.

Ông Riber nhận định, du thuyền Andromeda có thể là mồi nhử hoặc một phần trong sứ mệnh lớn hơn. Ông chỉ ra, việc cài chất nổ mạnh tại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 có thể sẽ cần đến phương tiện không người lái dưới biển hoặc một tàu ngầm mini và một con tàu chuyên nghiệp để vận chuyển chúng.

Tuy nhiên, bài báo của New York Times cũng có bình luận của một chuyên gia đường ống và một thợ lặn chuyên nghiệp giấu tên đều cho rằng các thủ phạm vụ nổ đường ống Nord Stream chỉ cần đặt những quả bom nhỏ gần phần nối của đường ống dẫn khí đã đủ làm tê liệt đường ống.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Nguyên tắc bất thành văn của phương Tây về Nord Stream

Song Minh |

Phương Tây không quá mặn mà tìm hiểu kẻ đã đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đức trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đức cho rằng Berlin phải trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream khiến nước này mất quyền tiếp cận khí đốt Nga.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu nếu có vi phạm

Hiếu Anh |

Xoay quanh vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan, luật sư cho biết, trong trường hợp phát hiện hợp đồng mẫu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng cơ quan quản lý nhà nước có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu.

Nữ cựu luật sư bị cáo buộc xúc phạm danh dự Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng kết luận 3 trong số 8 bài viết đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của bà Phan Thị Hương Thuỷ có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Chiến.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh  - Liên quan vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù vì có nhiều tình tiết mới.

Hiệu trưởng đánh hiệu phó: Đứng dưới cờ xin lỗi vì hành động phi giáo dục

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) nhận thức hành động của mình là phi giáo dục nên đã đứng dưới cờ, xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh.

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Nguyên tắc bất thành văn của phương Tây về Nord Stream

Song Minh |

Phương Tây không quá mặn mà tìm hiểu kẻ đã đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đức trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đức cho rằng Berlin phải trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream khiến nước này mất quyền tiếp cận khí đốt Nga.