Nga tính đến quyết định cuối cùng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuối cùng Nga có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại vì vụ nổ Nord Stream - đường ống dẫn khí Nga qua biển Baltic.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Dmitry Birichevsky - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nga - cho biết, Mátxcơva không loại trừ khả năng sau này sẽ nêu ra vấn đề bồi thường thiệt hại do vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Ông Birichevsky chỉ ra, Nga đã đề xuất một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ phá hoại Nord Stream.

"Nhưng ở đây cũng vậy, các nước phương Tây đang ra sức phá hoại quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết để khởi động tiến trình điều tra quốc tế. Mặc dù vậy, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục kiên quyết yêu cầu tiến hành điều tra quốc tế một cách toàn diện và công khai, bắt buộc phải có sự tham gia của đại diện Liên bang Nga" - ông Birichevsky nói thêm.

Tháng 9 năm ngoái, trên hai đường ống dẫn khí đốt Nga sang châu Âu là Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã xảy ra những vụ nổ cùng lúc. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích.

Công ty Nord Stream AG - nhà điều hành Nord Stream - thông báo, tình trạng bất thường khẩn cấp trên đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có và không thể ước tính thời hạn sửa chữa.

Viện Công tố tối cao Liên bang Nga đã khởi tố vụ án về hành động khủng bố quốc tế.

Ngày 31.10.2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Gazprom được tham gia kiểm tra hiện trường vụ nổ và ông Alexei Miller đứng đầu tập đoàn đã báo cáo với tổng thống về cuộc kiểm tra.

Tổng thống Putin sau đó tuyên bố, vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt rõ ràng là hành động khủng bố.

Ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Russia 24 TV, các cơ quan tình báo Mỹ rất có thể đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời cho biết thêm ông đồng ý với kết luận của nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh.

Tổng thống Putin thừa nhận sẽ “rất khó” để đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng. Tuy nhiên, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó “rốt cuộc sự thực và cách thức sẽ bị phơi bày".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đan Mạch bất ngờ mời phía Nga hợp tác điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Đan Mạch mời Công ty điều hành Nord Stream do tập đoàn dầu khí Nga Gazprom kiểm soát hợp tác trong quá trình điều tra vụ nổ ở đường ống dẫn khí này.

10.000 tour khuyến mại dành cho khách đến hội chợ du lịch VITM Hà Nội

Ý Yên |

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 sắp tới có hàng nghìn tour, vé máy bay và sản phẩm khuyến mại dành cho khách tham quan.

Thể thao Việt Nam nguy cơ mất 50-60 huy chương vàng tại SEA Games 32

MINH PHONG |

Những thay đổi về điều lệ và số môn thể thao ở SEA Games 32 có thể khiến đoàn thể thao Việt Nam mất từ 50-60 huy chương vàng tại kỳ Đại hội này.

Ứng dụng do ChatGPT viết đã có mặt trên App Store của Apple

Anh Vũ |

Với sự ra đời của GPT-4, khả năng của ChatGPT đã tăng lên gấp nhiều lần so với phiên bản GPT-3.5 trước đây.

Sau nhiều ồn ào, Osen Ngọc Mai có được tiếp tục xét tặng danh hiệu NSƯT?

AN NGUYÊN |

Đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch khẳng định, những ồn ào đời tư từ dư luận không ảnh hưởng đến việc xét tặng danh hiệu NSƯT của ca sĩ Osen Ngọc Mai.

Vietnam Airlines lên tiếng việc tăng giá vé máy bay dịp lễ 30.4

Hiếu Anh |

Trước thông tin giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ 30.4, Vietnam Airlines lên tiếng.

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đan Mạch bất ngờ mời phía Nga hợp tác điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Đan Mạch mời Công ty điều hành Nord Stream do tập đoàn dầu khí Nga Gazprom kiểm soát hợp tác trong quá trình điều tra vụ nổ ở đường ống dẫn khí này.