Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Công tố viên Thụy Điển điều tra vụ tấn công Nord Stream chia sẻ ngày 6.4 rằng, sự tham gia của một tác nhân nhà nước trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt trong năm ngoái, dù việc xác nhận danh tính sẽ khó khăn, theo Reuters.

Tháng 9.2022, một số vụ nổ dưới nước không rõ nguyên nhân đã làm vỡ các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga và Đức qua Biển Baltic. Những vụ nổ xảy ra ở những vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai quốc gia đều nhận định, vụ nổ là có chủ ý, nhưng vẫn chưa xác định được ai chịu trách nhiệm.

Vụ nổ đường ống Nord Stream ở khu vực Thụy Điển xảy ra ở độ sâu 80 mét khiến cuộc điều tra trở nên phức tạp, theo các công tố viên nước này.

"Chúng tôi tin rằng sẽ rất khó để xác định ai đã làm việc này. Những người làm có lẽ đã cố tình để lại nhiều manh mối và bằng chứng theo nhiều hướng để tung hỏa mù. Điều đó gây khó khăn cho việc chỉ ra thủ phạm" - công tố viên Thụy Điển Mats Ljungqvist chia sẻ với Reuters.

Đường ống Nord Stream 2 trong quá trình xây dựng trên biển. Ảnh: Gazprom
Đường ống Nord Stream 2 trong quá trình xây dựng trên biển. Ảnh: Gazprom

Cuộc xung đột Nga - Ukraina khiến sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga vào tầm ngắm chính trị. Việc phá hủy các đường ống Nord Stream đã đẩy nhanh việc khối chuyển sang các nhà cung cấp năng lượng khác.

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 do tập đoàn nhà nước Nga Gazprom xây dựng để bơm 110 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên cho Đức mỗi năm.

Ông Ljungqvist cho hay, các nhà điều tra đã có thể xác định loại chất nổ nào được sử dụng và loại trừ "một số lượng rất lớn các tác nhân". Tuy nhiên, ông từ chối nêu tên chất nổ vì cuộc điều tra đang tiếp tục.

Dù chưa có kết luận nào về vụ phá hoại đường ống Nord Stream nhưng đã có một số giả thuyết về thủ phạm cho nổ tung các đường ống và cách thức thực hiện.

Đức xác nhận các nhà điều tra nước này đã đột kích một con tàu có thể đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ phục vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Truyền thông Đức đưa tin, tàu này có thể đã được một nhóm nhỏ Ukraina hoặc thân Ukraina sử dụng.

Về phần mình, ông Ljungqvist cho biết, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng một nhóm độc lập, chứ không phải tác nhân nhà nước, đứng sau vụ tấn công Nord Stream, nhưng điều đó khó xảy ra.

“Có một số công ty có những nhiệm vụ đặc biệt nhất định, nghĩa là về mặt lý thuyết, họ có thể thực hiện điều này. Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì, nhưng có tác nhân nhà nước trực tiếp hoặc ít nhất là gián tiếp đứng sau vụ tấn công này" - ông nói.

Đầu năm nay, nhà báo Mỹ Seymour Hersch đưa tin, giới chức Mỹ, với sự hỗ trợ của quân đội Na Uy, đứng sau vụ tấn công Nord Stream.

Cả Mỹ và Ukraina cũng như Nga đều phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công phá hoại đường ống dẫn khí đốt.

Công tố viên Thụy Điển Ljungqvist cho biết, vụ phá hoại Nord Stream đã trở thành đấu trường mở với những tranh luận sôi nổi, có thể là với mục đích cố tình gây nhầm lẫn.

“Tôi không muốn bình luận về bất kỳ báo cáo cụ thể nào nhưng tôi có thể kết luận rằng nhiều giả thuyết nóng hổi có thể dễ dàng bị loại trừ dựa trên những gì chúng tôi biết được từ cuộc điều tra" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.

Công bố tình tiết hoàn toàn mới vụ nổ Nord Stream 2

Thanh Hà |

Tàu của các thợ lặn quân sự Hải quân Hoàng gia Đan Mạch được phát hiện gần đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sau khi phát hiện ra vật thể bí ẩn.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

OPEC+ cắt giảm sản lượng khiến giá xăng trong nước tăng hơn 1.000 đồng/lít

Anh Tuấn |

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới hơn 10 ngày qua tăng mạnh do ảnh hưởng giảm 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày của các nước OPEC+, đó là một trong những nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng mạnh.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.

Công bố tình tiết hoàn toàn mới vụ nổ Nord Stream 2

Thanh Hà |

Tàu của các thợ lặn quân sự Hải quân Hoàng gia Đan Mạch được phát hiện gần đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sau khi phát hiện ra vật thể bí ẩn.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.