Đức lần đầu triển khai quân đồn trú ở nước ngoài từ Thế chiến 2

Thanh Hà |

Một lữ đoàn của Đức gồm khoảng 4.800 binh sĩ sẽ đồn trú ở Lithuania, giáp biên giới Nga và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 2027.

Bộ trưởng Quốc phòng của cả hai quốc gia thành viên NATO đã ký thỏa thuận về việc triển khai quân đội đồn trú ở nước ngoài lần đầu kể từ Thế chiến 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi đây là thỏa thuận "lịch sử". “Sườn đông hiện đã dịch chuyển về phía đông và nhiệm vụ của Đức là bảo vệ nó” - Reuters dẫn phát biểu của Bộ trưởng Pistorius trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp ở Lithuania, quốc gia giáp cả Nga và Belarus.

Sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022, NATO cam kết tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía đông của liên minh.

Bộ trưởng Pistorius cho hay, hầu hết các thành viên đơn vị đồn trú sẽ đến Lithuania trong thời gian từ năm 2025-2026.

Các binh sĩ và thân nhân sẽ nhận được những "điều kiện hấp dẫn", bao gồm các trường dạy tiếng Đức, nhà trẻ, nhà ở và các chuyến bay kết nối.

Đức vốn đã dẫn đầu nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO gồm khoảng 1.000 người ở Lithuania. Nhóm này sẽ được sáp nhập vào lữ đoàn.

Laurynas Kasciunas - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Quốc hội Lithuania - cho hay, nước này sẽ chi khoảng 0,3% GDP trong vài năm tới để xây dựng nhà ở, thao trường và cơ sở hạ tầng khác cho quân đội Đức và có khả năng sẽ phải tăng thuế cho sự kiện này.

“Tất cả các đảng chính trị, từ cánh tả tới cánh hữu, đều nhất trí rằng đây là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tìm các nguồn lực cần thiết” - ông nói.

Lithuania, quốc gia 2,7 triệu dân, là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Nước này có khoảng 16.000 quân nhân chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ, bao gồm cả lực lượng lục quân, hải quân và không quân.

Đức cam kết việc triển khai đơn vị quy mô lữ đoàn đồn trú ở Lithuania vào tháng 6, trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức vẫn tốn bộn tiền dù giảm một nửa lượng khí đốt nhập khẩu

Song Minh |

Đức giảm một nửa lượng nhập khẩu khí đốt nhưng vẫn phải trả nguyên tiền như khi chưa giảm.

"Tình trạng khủng hoảng" trở thành từ của năm 2023 tại Đức

Anh Vũ |

Đức chọn "tình trạng khủng hoảng" là từ của năm trong bối cảnh xung đột đang diễn ra nhiều nơi trên thế giới cùng khủng hoảng năng lượng và giáo dục.

Đức tuyên bố không phải là đồng minh của Ukraina

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ những lời chỉ trích về việc hỗ trợ Ukraina.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Đức vẫn tốn bộn tiền dù giảm một nửa lượng khí đốt nhập khẩu

Song Minh |

Đức giảm một nửa lượng nhập khẩu khí đốt nhưng vẫn phải trả nguyên tiền như khi chưa giảm.

"Tình trạng khủng hoảng" trở thành từ của năm 2023 tại Đức

Anh Vũ |

Đức chọn "tình trạng khủng hoảng" là từ của năm trong bối cảnh xung đột đang diễn ra nhiều nơi trên thế giới cùng khủng hoảng năng lượng và giáo dục.

Đức tuyên bố không phải là đồng minh của Ukraina

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ những lời chỉ trích về việc hỗ trợ Ukraina.